Thứ bảy, 27/04/2024

Tiền số năm nay hút đầu tư hơn các năm trước cộng lại

21/12/2021 6:30 AM (GMT+7)

Đầu tư vào tiền số năm 2021 cao gần gấp 4 mức đỉnh cũ năm 2018 – thời điểm ngay sau khi Bitcoin tăng hơn 1.300%.

Dữ liệu giao dịch của PitchBook Data cho thấy các quỹ đầu tư mạo hiểm đã rót khoảng 30 tỷ USD vào tiền số, nhiều hơn tất cả những năm trước trong lịch sử tồn tại của công nghệ này cộng lại. Con số trên cao gần gấp 4 mức đỉnh cũ là 8 tỷ USD năm 2018 – thời điểm ngay sau khi Bitcoin tăng hơn 1.300%.

"Giờ không chỉ đơn thuần là vàng số nữa. Giờ chúng ta có cả dịch vụ tài chính, tác phẩm nghệ thuật, game, web 3.0, mạng xã hội phi tập trung và các hình thức tham gia tương tác để kiếm tiền. Tất cả những điều này khiến nhà đầu tư nghĩ rằng "Mình vẫn chưa tham gia đủ"", Spencer Bogart tại Blockchain Capital – một trong những quỹ đầu tư lớn nhất vào ngành này cho biết. Họ đã hỗ trợ vốn cho hơn 120 công ty kể từ năm 2013.

Tiền số năm nay hút đầu tư hơn các năm trước cộng lại - Ảnh 1.

Vốn đầu tư của các quỹ mạo hiểm rót vào ngành công nghiệp tiền số.

Ngoài việc các công ty tên tuổi như Coinbase Ventures, Digital Currency Group và Polychain Capital đổ tiền vào tài sản số, các dự án thử nghiệm cũng thu hút dòng vốn. "Nhà đầu tư đang rót tiền vào mọi thứ", Rob Le – nhà phân tích tại PitchBook nhận định.

Các lĩnh vực từng được coi là thị trường ngách, nổi lên như NFT, cho thấy nhà đầu tư đang sợ bị bỏ lại phía sau, Bogart nói. Giờ đây, sàn giao dịch NFT như OpenSea còn được so sánh với website thương mại điện tử Etsy.

Con số 30 tỷ USD đã bao gồm các vòng huy động vốn của những công ty tương tự Robinhood Markets hay Revolut – các hãng cung cấp dịch vụ công nghệ tài chính. Dù vậy, dữ liệu của PitchBook cho thấy chỉ cần nhìn riêng các giao dịch vốn đầu tư mạo hiểm tại Mỹ, chúng ta đã có thể thấy sự vượt trội về đầu tư năm nay. Theo đó, tổng số vốn rót vào là 7,2 tỷ USD - gấp 4 lần kỷ lục cũ năm 2018.

Ví dụ, hồi tháng 7, sàn phái sinh tiền số FTX huy động được 1 tỷ USD trong vòng gọi vốn Series B, kéo định giá công ty này lên 18 tỷ USD. New York Digital Investment Group có thêm 1 tỷ USD hôm giữa tháng, đẩy định giá lên hơn 7 tỷ USD. Forte – cung cấp các công cụ dựa trên khối chuỗi cho các hãng game – được rót 725 triệu USD tháng trước. Hay Sky Mavis – nhà phát triển Axie Infinity – huy động được hơn 150 triệu USD hồi tháng 10 cho game online dựa trên tiền số này.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM.

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.