Tiếp xúc cử tri Gia Lai, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Ngày 23/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Quy Nhơn kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ nhiều vấn đề dân sinh, như: Đầu tư xây dựng kè biển; hệ thống cấp nước sạch cho khu dân cư ven biển tại làng chài Hải Minh.
Ngoài ra, cử tri kiến nghị việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người cao tuổi; xử lý trụ sở, nhà đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã, phường, người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở; sắp xếp khu phố; việc định giá đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp.
Cử tri bày tỏ lo lắng, bức xúc trước vấn nạn hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả; tình trạng lừa đảo trên mạng internet… và mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục hành động quyết liệt hơn, triệt để hơn nữa để ngăn chặn tình trạng này.

Tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã trực tiếp trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến các nội dung: Đầu tư xây dựng kè biển ở phường Quy Nhơn; quản lý sách giáo khoa; đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại; đấu tranh ngăn chặn tình trạng lừa đảo trên mạng internet…
Phó Thủ tướng cho biết, thời gian qua, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã triển khai đấu tranh quyết liệt, triệt phá nhiều ổ nhóm hàng giả, nhất là những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân (thực phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh…).
Về sắp xếp đơn vị hành chính, Phó Thủ tướng cho rằng, sau sắp xếp đa số các tỉnh đều có biển, đây là cơ hội quan trọng để các địa phương phát huy các lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội.
Việc sắp xếp đơn vị hành chính giúp chính quyền gần dân hơn, quản lý hiệu quả hơn, nhưng cũng đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn đối với cán bộ, công chức ở cơ sở.
Báo cáo với cử tri về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, Phó Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước đã quyết tâm phấn đấu tăng trưởng 2 con số (trên 10%) để đưa đất nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa hướng tới kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng.
Để thực hiện được mục tiêu đó, đòi hỏi phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Do đó, Đảng, Nhà nước thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ về thuế, phí.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.
Ngoài ra, Đảng, Nhà nước cũng đã, đang và tiếp tục thực hiện nhiều chính sách chăm lo giáo dục, y tế, xây trường học nội trú cho các trường ở khu vực biên giới; thực hiện miễn học phí.
Chăm lo cho người nghèo; chăm lo cho các đối tượng chính sách; người cao tuổi, bảo đảm an sinh xã hội; xóa nhà tạm, nhà dột nát… để tất cả mọi người dân đều được hưởng thành quả từ sự phát triển.

Phó Thủ tướng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp thu đầy đủ các nội dung cử tri kiến nghị, chuyển đến các cơ quan nghiên cứu, xử lý theo quy định. Đối với những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo địa phương quan tâm, chỉ đạo để sớm giải quyết cho nhân dân.
Nhân dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quy Nhơn Nam; dâng hoa Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành.
Đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Trương Đắc Khoa là thương binh 82% và ông Lê Văn Thoa là thương binh 29%.