Tiết lộ cuộc họp trước khi bị bãi miễn 11 ngày của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Phạm Hiệp Thứ bảy, ngày 24/04/2021 08:08 AM (GMT+7)
Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương thừa nhận có chủ trì một cuộc họp trước khi bị bãi miễn chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương. Tuy nhiên, ông này nói chủ trì thay cho một người đi vắng.
Bình luận 0

Cuộc họp trước 11 ngày bị bãi miễn

Trong vụ án mà cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và đồng phạm bị đưa ra xét xử, khu "đất vàng" 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) được xác định là tài sản Nhà nước đã bị chuyển dịch về tay tư nhân, gây thiệt hại hơn 2.713 tỷ đồng.

Cáo trạng cáo buộc, từ năm 2012 đến năm 2016, ông Vũ Huy Hoàng thực hiện các hành vi chỉ đạo cấp dưới, cụ thể là bị can Hồ Thị Kim Thoa (lúc đó là Thứ trưởng Bộ Công Thương) và Phan Chí Dũng (cựu Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương) có các văn bản chỉ đạo các cán bộ tại Sabeco (Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn) dùng quyền sử dụng khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng và tiền của Sabeco góp vốn với các doanh nghiệp tư nhân, thành lập Sabeco Pearl (Sabeco giữ 26% vốn) để thực hiện dự án kinh doanh bất động sản.

Liên doanh Sabeco Pearl được thành lập là để thực hiện dự án xây dựng cao ốc tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng.

Tiết lộ cuộc họp trước 11 ngày cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị bãi miễn - Ảnh 1.

Việc Sabeco thoái toàn bộ vốn tại Sabeco Pearl đã hoàn tất việc chuyển quyền quản lý, sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (ảnh khoanh đỏ) là tài sản Nhà nước sang cho tư nhân, gây thiệt hại đặc biệt lớn. (Ảnh: Kinh tế tiêu dùng)

Khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng lúc đầu chỉ có chức năng văn phòng, nhưng tháng 9/2015 đã được TP.HCM quyết định bổ sung chức năng officetel và căn hộ ở đã làm giá trị của khu đất tăng lên, từ 1.075 lên 3.816 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng nêu rõ, sau khi góp vốn và Sabeco đứng ra thực hiện xong các thủ tục pháp lý cho dự án, ông Hoàng không chỉ đạo Sabeco thực hiện dự án đã được phê duyệt, mà chỉ đạo Sabeco thoái toàn bộ vốn góp (chuyển nhượng vốn) của Sabeco tại Sabeco Pearl cho doanh nghiệp tư nhân tham gia liên doanh, hoàn tất việc chuyển quyền quản lý, sử dụng khu đất 6.080m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng là tài sản Nhà nước sang tài sản tư nhân trái pháp luật.

Tại tòa, vị cựu Bộ trưởng khai rằng ông bị Quốc hội Khóa 13 cùng Chủ tịch nước bãi miễn chức Bộ trưởng Bộ Công Thương vào ngày 8/4/2016. Và kể từ thời gian này trở đi, vị cựu Bộ trưởng không tham gia một khâu, công đoạn nào trong việc Sabeco thoái vốn tại Sabeco Pearl.

"Đến 30/5/2016, Sabeco mới xây dựng phương án thoái vốn chính thức về giá, phương thức, cách thức… Quá trình thoái vốn của Sabeco kết thúc năm 2017 và tôi không hề can thiệp" – ông Vũ Huy Hoàng khai.

Tiết lộ cuộc họp trước 11 ngày cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị bãi miễn - Ảnh 2.

Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng khai tại tòa, rằng cuộc họp ngày 29/3/2016 ông chủ trì thay cho Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa vì bà đi vắng. (Ảnh: TTXVN)

Tài liệu tố tụng thể hiện, sau khi nhóm các nhà đầu tư của Sabeco Pearl gồm Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ Hà An (Công ty Hà An), Công ty cổ phần Attland (Công ty Attland) và Công ty cổ phần Đầu tư Mê Linh (Công ty Mê Linh) kiến nghị gửi ông Hoàng chỉ đạo Sabeco thoái toàn bộ vốn góp tại liên doanh, ngày 29/3/2016, ông Vũ Huy Hoàng đã chủ trì một cuộc họp có liên quan đến giá khởi điểm để thoái vốn.

Theo như ông Hoàng khai ở tòa về thời gian bị bãi miễn chức vụ, cuộc họp này diễn ra trước thời điểm ông bị bãi miễn chỉ 11 ngày.

Bộ trưởng họp thay Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đi vắng

Theo đó, tại cuộc họp vào ngày 29/3 nêu trên, ông Hoàng chủ trì, ông Võ Thanh Hà báo cáo kết quả thẩm định giá của Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

Tại thời điểm này, dự án đã được UBND TP.HCM chấp thuận bổ sung chức năng căn hộ để ở, nhưng ông Hoàng cho rằng giá trị cổ phần là 14.433 đồng/cổ phần là giá giả định trong tương lai, khi khu đất có chức năng căn hộ ở và quyết định giá khởi điểm để thực hiện thoái vốn là 13.247 đồng/cổ phần.

Liên quan đến giá cổ phần giả định, cáo trạng nêu rõ, thực tế, ngày 22/9/2015, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín đã ký công văn, chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc xây dựng công trình tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, bổ sung chức năng căn hộ ở đã nêu, về mặt pháp lý đã làm giá trị của khu đất tăng lên, không phải là giá giả định.

Trả lời trước HĐXX về cuộc họp ngày 29/3/2016, ông Hoàng nói không trực tiếp quản lý Sabeco, cuộc họp này ông chủ trì thay Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa vì bà này lúc đó đi vắng. Vị cựu Bộ trưởng cũng khẳng định, cuộc họp đó không quyết định bán giá cổ phần.

Ở một diễn biến khác, liên quan việc cáo trạng xác định dự án tại khu đất 2-4-6 được bổ sung chức năng căn hộ ở, tại tòa đại diện Công ty Mê Linh cho biết, UBND TP.HCM mới đồng ý chủ trương, chưa có quyết định chấp thuận.

Theo đại diện Công ty Mê Linh, chức năng ở chưa được thể hiện ở giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất.

"Về các thủ tục được bổ sung chức năng ở có nhiều nhưng quan trọng nhất là chủ đầu tư sau khi được UBND thông báo nghĩa vụ tài chính về chuyển mục đích, phải thực hiện nhưng thực tế chưa làm.

Vụ án điều tra từ tháng 11/2018 nên từ đó đến nay không có hoạt động, giấy tờ bổ sung chức năng đó" – vị đại diện Công ty Mê Linh nói.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem