Tin Hà Nội 20h ngày 6/6: Chủ tịch HĐND xã mang 75 phiếu bầu cử về nhà tự gạch "lên tiếng"

Hà Nội hôm nay Chủ nhật, ngày 06/06/2021 20:00 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Xuân Hùng, cựu Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt đã lên tiếng về việc, ông tự mang 75 phiếu bầu cử về nhà tự gạch rồi nhờ người khác bỏ vào thùng phiếu, dẫn đến hôm nay (6/6), hơn 1.200 cử tri của xã Tráng Việt đã phải tiến hành bầu cử lại đại biểu HĐND xã.
Bình luận 0

Hà Nội ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 100 tỷ đồng

Hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp cho Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 do Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động, TP.Hà Nội đã ủng hộ 100 tỷ đồng cho Quỹ, đồng thời hưởng ứng mua vắc xin cho TP với số tiền 1.000 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, trước diễn biến phức tạp của Covid-19, Hà Nội đặt mục tiêu mua 5-6 triệu liều vắc xin với kinh phí dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng để tạo miễn dịch cộng đồng… Nếu không nhanh chóng thực hiện mục tiêu vắc xin toàn dân thì rất khó đẩy lùi toàn diện dịch Covid-19.

Tin Hà Nội 20h ngày 6/6: Chủ tịch HĐND xã mang 75 phiếu bầu cử về nhà tự gạch "lên tiếng" - Ảnh 1.

Bộ Tài chính chứng nhận Hà Nội ủng hộ 100 tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19.

Theo đó, Bí thư Hà Nội kêu gọi các cá nhân, tổ chức, DN, doanh nhân Hà Nội phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực đóng góp cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TP để thực hiện mục tiêu trên.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bí thư Hà Nội và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội, nhiều đơn vị, DN, các "mạnh thường quân" đã tích cực đóng góp, với tinh thần trách nhiệm cộng đồng rất cao, vì mục tiêu chung là đẩy lùi và chiến thắng dịch Covid-19.

Nhiều huyện ngoại thành đi bầu cử lại, bầu cử thêm đại biểu HĐND xã

Huyện Mê Linh: Đến 19h hôm nay (6/6), Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt (Mê Linh, Hà Nội) đã kết thúc ngày bầu cử lại đại biểu HĐND cấp xã tại Tổ bầu cử số 4 (thôn Đông Cao).

Đi bầu cử lại, nhiều cử tri xóm 4 thôn Đông Cao, xã Tráng Việt cho biết, những ngày qua, cán bộ các cấp đã đến tận nhà, cho biết nguyên nhân và vận động người dân đi bầu cử lại theo quy định.

Cử tri Nguyễn Hữu Dân hết sức hoan nghênh sự vào cuộc, xử lý nghiêm các cá nhân có vi phạm của các cấp chính quyền. "Những người có vi phạm đều đã bị xử lý. Ai làm người đó phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi ủng hộ việc đi bỏ phiếu lại. Đây là quyền lợi nhưng cũng là trách nhiệm…", ông Dân nói.

Tổ bầu cử số 4 có tổng số 256 hộ dân, với 1.260 cử tri. Con số này giảm 10 cử tri so với kỳ bầu cử ngày 23/5. Nguyên nhân là do các cử tri này đi làm ăn, công tác xa nhà, không kịp trở lại bỏ phiếu tại địa phương.

Tin Hà Nội 20h ngày 6/6: Chủ tịch HĐND xã mang 75 phiếu bầu cử về nhà tự gạch "lên tiếng" - Ảnh 2.

Cử tri Đơn vị bầu cử số 4 - thôn Đông Cao, xã Tráng Việt (Mê Linh, Hà Nội) đi bầu cử lại đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 6/6.

Huyện Phú Xuyên: Cũng trong hôm nay (6/6), tại đơn vị bầu cử số 4, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã diễn ra việc bầu cử lại HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trước đó, đơn vị bầu cử này cũng để xảy ra sai phạm trong ngày bầu cử toàn dân 23/5/2021. Nguyên nhân được xác định là do Ủy ban bầu cử xã đã in sai nội dung phiếu bầu của người tham gia ứng cử là bà Tạ Thị Thu thành ông Tạ Thị Thu.

Xã Hoàng Long có tổng số 9 tổ bầu cử, trong đó Tổ bầu cử số 4 (thôn Đào Xá) có tổng số 520 hộ dân với 1.037 cử tri. Đây cũng là đơn vị bầu cử có số cử tri đông thứ hai của toàn xã. Được biết, công tác bầu cử lại tại Tổ bầu cử số 4 đã diễn ra suôn sẻ.

Tin Hà Nội 20h ngày 6/6: Chủ tịch HĐND xã mang 75 phiếu bầu cử về nhà tự gạch "lên tiếng" - Ảnh 3.

Cử tri thôn Sinh Quả, xã Bình Minh nhận phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 9 để bầu thêm đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện Thanh Oai: Theo Ủy ban bầu cử huyện Thanh Oai, tính đến 17 giờ ngày 6/6, số cử tri đi bầu cử tại đơn vị bầu cử số 7 - thôn Quyếch đạt trên 95%; số cử tri đi bầu cử tại đơn vị số 9 - thôn Sinh Quả đạt trên 92%.

Trước đó, vào ngày 23/5 thì không có ứng cử viên đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 7 – thôn Quyếch, xã Bình Minh quá bán so với số phiếu hợp lệ.

Được biết, tại đơn vị bầu cử số 7 - thôn Quyếch được bầu 2 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 (số người trong danh sách ứng cử là 5 người; tổng số cử tri của đơn vị bầu cử số 7 là 817 cử tri).

Còn đơn vị bầu cử số 9 – thôn Sinh Quả được bầu 2 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 (số người trong danh sách ứng cử là 3 người; tổng số cử tri của đơn vị bầu cử số 9 là 432 cử tri) nhưng bầu cử vào ngày 23/5 chỉ bầu được 1 đại biểu.

Tin Hà Nội 20h ngày 6/6: Chủ tịch HĐND xã mang 75 phiếu bầu cử về nhà tự gạch "lên tiếng" - Ảnh 4.

Khu vực bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Đông Xuân (Sóc Sơn, Hà Nội).

Huyện Sóc Sơn: Trên địa bàn huyện Sóc Sơn có 6 đơn vị bầu cử thuộc 4 xã phải thực hiện bầu cử thêm đại biểu HĐNĐ xã nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Cụ thể 6 đơn vị gồm: Đơn vị bầu cử số 3 và số 7 (xã Hồng Kỳ), đơn vị bầu cử số 4 (xã Việt Long), đơn vị bầu cử số 1 và số 6 (xã Đông Xuân), đơn vị bầu cử số 7 (xã Minh Trí). Các đơn vị bầu cử này phải bầu thêm do trong cuộc bầu cử đầu tiên (ngày 23/5/2021), số người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã chưa đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định.

Tổng số cử tri của 6 đơn vị bầu cử nêu trên là 4.561 người. Cử tri các địa phương sẽ bỏ phiếu để bầu thêm 7 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó, xã Minh Trí bầu 1 đại biểu, 3 xã còn lại gồm: Hồng Kỳ, Việt Long, Đông Xuân, mỗi địa phương bầu bổ sung 2 đại biểu.

Vì sao Chủ tịch HĐND xã ở Hà Nội mang 75 phiếu về nhà gạch?

Liên quan đến vi phạm các quy định trong công tác bầu cử tại đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã tại Đơn vị bầu cử số 4, xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, TP.Hà Nội) dẫn đến phải tổ chức bầu cử lại, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Hùng, người được cho là đã mang 75 phiếu bầu cử về nhà để gạch "tự bỏ phiếu cho mình" cho biết, thời gian tới sẽ không tiếp tục làm việc tại xã Tráng Việt.

Ông Hùng cũng cho biết, hiện nay về mặt Đảng ông đã bị khai trừ và cách hết chức vụ, còn về công chức nếu còn được tiếp tục phân công làm ở bộ phận nào đó ở xã nữa thì ông cũng xin nghỉ để ra ngoài làm công việc tự do.

Khi được hỏi lý do vì sao lại thực hiện hành vi mang phiếu về nhà để gạch rồi cho vào thùng phiếu, ông Hùng cho rằng: "Vì nhiều lý do khác, không phải chỉ là do ông sợ trượt mà làm vậy".

Trước đó, Ban Thường vụ huyện ủy Mê Linh đã quyết định Khai trừ khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Xuân Hùng và Nguyễn Hữu Hoàn vì đã “phối hợp” bỏ thêm 75 phiếu vào thùng phiếu dẫn đến phải tổ chức bầu cử lại.

Cụ thể, ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Tráng Việt, đồng thời là ứng cử viên đại biểu HĐND xã tại đơn vị bầu cử số 4 xã Tráng Việt, nhờ ông Nguyễn Hữu Hoàn, Tổ trưởng Tổ bầu cử đơn vị bầu cử số 4 lấy phiếu bầu đưa cho ông Hùng. 

Sau đó, ông Nguyễn Xuân Hùng đem về nhà tự gạch phiếu và nhờ hai cán bộ dân quân của xã bỏ vào hòm phiếu của Tổ Bầu cử trên.

Tin Hà Nội 20h ngày 6/6: Chủ tịch HĐND xã mang 75 phiếu bầu cử về nhà tự gạch "lên tiếng" - Ảnh 6.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại Hà Nội.

Phá "ổ nhóm" mua bán ma túy, khởi tố 5 đối tượng

Ngày 6/6, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an quận Long Biên đã triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại Hà Nội. Theo đó, Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thu Hằng (SN 1982; trú tại Hàng Bột, Đống Đa), Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 1982; trú tại Giảng Võ, Ba Đình), Đinh Thanh Tùng (SN 1998; trú tại Hàng Bồ, Hoàn Kiếm) về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Dương Thị Trang (SN 1984; trú tại Thượng Đình, Thanh Xuân), Đỗ Thanh Đức (SN 1977; trú tại Lĩnh Nam, Hoàng Mai) về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Phương tiện "rồng rắn" nối đuôi nhau đi ngược chiều rập rình nguy hiểm

Phản ánh đến Đường dây nóng Chuyên mục "Hà Nội hôm nay" của Báo Dân Việt, người dân cho biết: Dù ngày nắng hay ngày mưa, giờ cao điểm hay những khung giờ khác, mặc dù có biển cấm nhưng hàng loạt phương tiện vẫn nối đuôi nhau đi ngược chiều trên phố Minh Khai (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) - đoạn từ gõ Gốc Đề (dãy nhà số chẵn) để đi sang ngõ Hòa Bình 7 (dãy nhà số lẻ).

Tình trạng đã diễn ra trong một thời gian dài, gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ TNGT, nhưng không được xử lý dứt điểm. Đặc biệt, khu vực này diễn ra ngay trước cổng trụ sở UBND phường Minh Khai.

Tin Hà Nội 20h ngày 6/6: Chủ tịch HĐND xã mang 75 phiếu bầu cử về nhà tự gạch "lên tiếng" - Ảnh 7.

Người dân điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên đường Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tổ chức ngày Hội Livestream đặc sản OCOP Hà Nội đầu tiên của cả nước

Sáng 6/6, Văn phòng điều phối chương trình nông thôn mới Hà Nội phối hợp với Viện nghiên cứu chuyển đổi số ASEAN đã tổ chức ngày Hội Livestream đặc sản OCOP Hà Nội.

Đây là chương trình kích cầu thương mại và tiếp thị sản phẩm OCOP Hà Nội. Khách hàng được nghe câu chuyện sản phẩm bằng những cảm xúc chân thực; được gặp gỡ và mua sản phẩm trực tiếp của các chủ thể thông qua livestream tại kênh fanpage OCOP live và VTC Now.

Hà Nội có 1.350 sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, có trên 10.000 sản phẩm được gắn mã QR code, có 164 trang trại công nghệ cao. Đây làm tiềm năng phát triển kinh tế nông thôn của Hà Nội.

Ngày Hội Livestream đặc sản OCOP Hà Nội đầu tiên của cả nước, trên cơ sở kết quả của buổi livestream hôm nay sẽ tổng kết, đánh giá báo cáo với TP.Hà Nội và các cơ quan T.Ư để làm thế nào các chủ thể OCOP và sản xuất sản phẩm an toàn thực sự sản xuất bền vững.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem