Tình báo Mỹ nói Nga đang mua hàng triệu rocket, đạn pháo từ Triều Tiên

Minh Nhật (theo AP) Thứ ba, ngày 06/09/2022 15:29 PM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Nga đang trong quá trình mua hàng triệu tên lửa và đạn pháo từ Triều Tiên cho cuộc chiến ở Ukraine, hãng tin AP dẫn nguồn tin tình báo Mỹ đưa tin.
Bình luận 0
Tình báo Mỹ phát hiện sốc: Nga đang mua hàng triệu rocket, đạn pháo từ Triều Tiên - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Nga Putin. Ảnh AP

Một quan chức Mỹ giấu tên vì không được thảo luận công khai về thông tin tình báo nói với AP rằng, việc Nga quay sang Triều Tiên để mua rocket và đạn pháo chứng tỏ rằng "quân đội Nga tiếp tục bị thiếu hụt vũ khí trầm trọng cho cuộc chiến ở Ukraine".

Theo vị quan chức Mỹ, nguyên nhân cho điều này một phần là do các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu mà phương Tây áp đặt đối với Nga.

Các quan chức tình báo Mỹ tin rằng người Nga có thể mua thêm thiết bị quân sự của Triều Tiên trong tương lai. Thông tin tình báo về việc Nga đang trong quá trình mua rocket, đạn pháo từ Triều Tiên lần đầu tiên được công bố bởi báo Mỹ The New York Times.

Quan chức Mỹ giấu tên không tiết lộ với AP Nga dự định mua cụ thể bao nhiêu vũ khí từ Triều Tiên.

Những thông tin trên được đưa ra sau khi chính quyền Biden gần đây xác nhận rằng quân đội Nga vào tháng 8 đã nhận chuyển giao các máy bay không người lái do Iran sản xuất để sử dụng trên chiến trường Ukraine.

Nhà Trắng tuần trước tiếp tục cho biết, Nga đang gặp phải các vấn đề kỹ thuật với máy bay không người lái mà nước này mua từ Tehran vào tháng 8.

Triều Tiên đã tìm cách thắt chặt quan hệ với Nga khi Moscow bị cô lập bởi phần lớn châu Âu và phương Tây vì cuộc chiến ở Ukraine. Triều Tiên đã đổ lỗi cho Mỹ về cuộc khủng hoảng Ukraine và chỉ trích "chính sách bá quyền" của phương Tây là nguyên nhân dẫn đến hành động quân sự của Nga ở Ukraine để bảo vệ chính mình.

Triều Tiên từng ám chỉ việc cử công nhân của nước này đến giúp xây dựng lại các vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát ở phía đông Ukraine.

Vào tháng 7, Triều Tiên trở thành quốc gia duy nhất ngoài Nga và Syria công nhận nền độc lập của các lãnh thổ Donetsk và Lugansk, thuộc vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem