Tình hình Mariupol: Ukraine 'tử thủ' trong nhà máy thép, giao tranh dữ dội rung chuyển thành phố cảng

Minh Nhật (theo Reuters) Thứ bảy, ngày 16/04/2022 18:11 PM (GMT+7)
Những tiếng nổ ầm ầm, rung chuyển mặt đất liên tục vang lên, những đám khói khổng lồ bốc lên nghi ngút không ngừng từ một nhà máy luyện thép ở Mariupol - nơi các lực lượng phòng thủ Ukraine vốn đã suy yếu đang tụ lại "tử thủ" giữa bối cảnh Nga dốc sức giành quyền kiểm soát thành phố cảng chiến lược này.
Bình luận 0

"Pháo đài trong thành phố Mariupol"

Tình hình Mariupol: Ukraine 'tử thủ' trong nhà máy thép, giao tranh dữ dội rung chuyển thành phố cảng - Ảnh 1.

Lực lượng ly khai thân Nga ngồi trên xe bọc thép trong cuộc giao tranh gần nhà máy Azovstal ở Mariupol ngày 12/4. Ảnh: Alexander Ermoshenko/Reuters

Theo Reuters, nhà máy thép Azovstal - một trong những nhà máy luyện kim lớn nhất châu Âu hiện đã trở thành "pháo đài tử thủ" của các lực lượng Ukraine vốn đã bị bao vây trong 7 tuần kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24/2.

Nằm ở phía đông của cảng miền Nam Ukraine bị tàn phá bởi nhiều tuần pháo kích, nhà máy Azovstal là một khu công nghiệp nhìn ra Biển Azov và có diện tích hơn 11km2 chứa vô số tòa nhà, lò cao, một mê cung các con đường và hầm ngầm...

“Nhà máy Azovstal là một không gian rộng lớn với rất nhiều tòa nhà mà người Nga… đơn giản là không thể phát hiện lực lượng phòng thủ Ukraine”, Oleh Zhdanov, một nhà phân tích quân sự có trụ sở tại Kiev cho biết.

“Đó là lý do tại sao Nga bị lo ngại có thể tiến hành một cuộc tấn công hóa học vì đó là cách duy nhất để dụ (các lực lượng phòng thủ Ukraine) ra ngoài”, ông Zhdanov nói thêm.

Ukraine cho biết họ đang kiểm tra thông tin chưa được xác minh rằng, Nga có thể đã sử dụng vũ khí hóa học ở Mariupol. Lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn đã phủ nhận cáo buộc lên kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học ở Mariupol.

Trong thời bình, nhà máy gang thép Azovstal sản xuất ra 4 triệu tấn thép cùng 3,5 triệu tấn kim loại nóng và 1,2 triệu tấn thép cuộn mỗi năm.

Giống như nhà máy luyện thép và luyện sắt Illich, Azovstal được nắm giữ bởi Metinvest, tập đoàn do Rinat Akhmetov, một tỷ phú kiêm người giàu nhất Ukraine nắm quyền kiểm soát.

Một phó chỉ huy lực lượng ly khai thân Nga cho biết trên kênh truyền hình nhà nước Nga hôm thứ Hai rằng Moscow đã chiếm được 80% thành phố cảng Mariupol, nhưng sự kháng cự vẫn tiếp diễn và các lực lượng Ukraine đều đang cố gắng “thoát về phía nhà máy Azovstal”.

Vị chỉ huy lực lượng ly khai thân Nga mô tả nhà máy Azovstal như một "pháo đài trong thành phố".

Giao tranh ác liệt

Những lực lượng phòng thủ đang "tử thủ" ở bên trong nhà máy Azovstal bao gồm lính thủy đánh bộ Ukraine, lữ đoàn cơ giới, lữ đoàn vệ binh quốc gia và trung đoàn Azov - một lực lượng dân quân được thành lập bởi những người theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu, sau này được hợp nhất vào lực lượng bảo vệ quốc gia.

Trung đoàn Azov - một trong những mục tiêu chiến tranh chính của Moscow trên thực tế có liên quan đáng chú ý với nhà máy Azovstal. Một trong những người sáng lập của trung đoàn Azov, ông Andriy Biletskiy đã gọi Azovstal là “pháo đài của Azov”.

Tình hình Mariupol: Ukraine 'tử thủ' trong nhà máy thép, giao tranh dữ dội rung chuyển thành phố cảng - Ảnh 2.

Nhà máy sản xuất sắt thép Azovstal phía sau các tòa nhà bị hư hại ở Mariupol ngày 28/3. Ảnh: Alexander Ermochenko/Reuters

Sergiy Zgurets, một nhà phân tích quân sự nhấn mạnh rằng, Azovstal là khu vực rộng lớn với các xưởng kiên cố không thể bị phá hủy từ trên không. Đó là lý do tại sao người Nga sử dụng bom hạng nặng ở đây.

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư 13/4 cho biết hơn 1.000 binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine, bao gồm 162 sĩ quan đã đầu hàng ở Mariupol, nhưng Ukraine chưa xác nhận điều đó.

Ông Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine sau đó nói rằng các thành viên của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 36 đã cố gắng vượt vòng vây của các lực lượng Nga để gia nhập trung đoàn Azov.

Việc không có sóng di động và internet trong thành phố đồng nghĩa với việc thông tin từ Mariupol rất ít ỏi. Ukraine đã kiểm soát chặt chẽ thông tin liên lạc về quân số và các vấn đề nhạy cảm khác có thể ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của họ.

Ông Biletskiy nói với trang tin NV của Ukraine vào ngày 20/3 rằng Ukraine có tổng cộng 3.000 chiến binh bảo vệ thành phố Mariupol trước 14.000 người Nga.

Maxar, một công ty vệ tinh tư nhân của Mỹ đã có thể quan sát thấy các trận chiến khốc liệt ở Mariupol từ không gian trong tuần này.

"Khói lửa được quan sát thấy xuất phát từ một số tòa nhà ở khắp khu vực phía tây và phía đông của thành phố cũng như trong và gần nhà máy sản xuất gang thép Azovstal - nơi đang diễn ra các trận chiến ác liệt giữa lực lượng Nga và Ukraine", Maxar cho biết trong một tuyên bố.

Một nguồn tin an ninh của EU nói với Reuters rằng, quá khó để nói người Ukraine có thể cầm cự được bao lâu và rất khó để dự đoán Nga có thể chiếm toàn bộ thành phố hay không.

“Mariupol rất quan trọng đối với Nga vì sau chiến thắng ở đó (quân Azov đầu hàng), Nga có thể tuyên bố rằng quá trình "phi hạt nhân hóa" đã thành công", nguồn tin an ninh của EU nói thêm.

Một trợ lý của thị trưởng Mariupol hôm thứ Tư 13/4 cho biết, Nga đã lên kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng tại thành phố cảng chiến lược này vào ngày 9/5, ngày Moscow thường đánh dấu chiến thắng trước Đức Quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ 2 bằng các cuộc duyệt binh thường niên trên Quảng trường Đỏ.

Nhà phân tích quân sự Zhdanov cho biết, ông nhận thấy có rất ít cơ hội để các lực lượng Ukraine tử thủ ở Mariupol vượt qua vòng vây của Nga.

“Các lực lượng phòng thủ có bao nhiêu tiếp tế và họ có thể cầm cự được bao lâu là điều có thể đoán được. Nhưng họ không có lối thoát nào khác. Họ bị bao vây tứ phía, họ phải chiến đấu đến cùng. Nếu họ nhượng bộ, họ sẽ không được tha thứ", ông Zhdanov tuyên bố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem