Tình nguyện viên Hòa bình người Mỹ mặc áo dài tuyên thệ tôn trọng văn hóa, con người Việt Nam

V.N Thứ sáu, ngày 30/12/2022 19:43 PM (GMT+7)
9 tình nguyện viên người Mỹ tới Việt Nam dạy tiếng Anh theo Chương trình Hòa Bình (Peace Corps - PC) đã làm lễ tuyên thệ ngày 30/12 tại Hà Nội, với cam kết phục vụ các mục tiêu giáo dục của Việt Nam, chia sẻ văn hóa Mỹ trong khi tôn trọng văn hóa và con người Việt Nam.
Bình luận 0

Buổi lễ tuyên thệ do PC tổ chức sáng nay tại Hà Nội diễn ra trang trọng và được truyền hình trực tiếp toàn cầu đã bắt đầu với quốc ca Việt Nam, sau đó là quốc ca Mỹ, trên phông nền có hình hoa sen.

Với sự dẫn dắt của bà Carol Spahn, Giám đốc PC toàn cầu, 9 tình nguyện viên (TNV) đồng thanh đọc lời tuyên thệ: "Tôi xin hứa sẽ phục vụ và đồng hành cùng người dân Việt Nam/ Tôi xin hứa sẽ chia sẻ văn hóa đất nước mình với một trái tim và tâm hồn cởi mở/ Tôi xin hứa sẽ bồi dưỡng nhưng hiểu biết về con người Việt Nam với tinh thần đổi mới, sự nhạy cảm và tôn trọng văn hóa/ Tôi sẽ đương đầu với những thử thách trong quá trình phục vụ với lòng kiên định, khiêm nhường và quyết tâm…"

Tình nguyện viên Hòa bình người Mỹ mặc áo dài tuyên thệ tôn trọng văn hóa, con người Việt Nam - Ảnh 1.

Các TNV Peace Corps tuyên thệ cam kết với việc giảng dạy và tôn trọng, học hỏi văn hóa, con người Việt Nam. Ảnh: ĐSQ Mỹ.

Tất cả các TNV đều mặc áo dài Việt Nam nhiều màu sắc, mà theo điều phối viên văn hóa và ngôn ngữ của PC tại Việt Nam, điều đó thể hiện sự tôn trọng sâu sắc với văn hóa và đất nước Việt Nam.

Các TNV đến Việt Nam từ tháng 10, họ đã xuất sắc hoàn thành chương trình đào tạo đa văn hóa, ngôn ngữ và chuyên môn. Chương trình đào tạo được thiết kế toàn diện để trang bị cho TNV sự hiểu biết và tuân thủ các chính sách và quy định của hệ thống giáo dục Việt Nam, cũng như để có thể đồng giảng dạy cùng các giáo viên Việt Nam trong hai năm công tác.

Tiếp đó họ đã có 2 tuần thực tập ở các ngôi trường mà họ sẽ đến giảng dạy trong 2 năm tới. Lãnh đạo Peace Corps Việt nam nói rằng TNV Peace Corps là một trong những vị trí uy tín nhất mà một công dân Hoa Kỳ có thể nắm giữ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Giáo dục Đào tạo nói rằng đây là một chương trình ý nghĩa với sự chuẩn bị công phu nhằm hỗ trợ cơ sở giáo dục có nhu cầu tăng cường việc dạy và học tiếng Anh. Ông hy vọng chương trình sẽ lan tỏa các kỹ năng và phương pháp giảng dạy tiếng Anh hiện đại.

Tin rằng các TNV luôn "là những người chính trực, cởi mở khi làm việc tại Việt Nam", bà Melanie Bishop, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, đã chia sẻ kinh nghiệm của bà trong nhiều năm làm việc tại Hà Nội: Mỗi người Việt đều ấm áp, hài hước nếu các bạn sẵn sàng học hỏi. "Một con én không làm nên mùa xuân, tôi tin rằng các bạn có thể thành công ở Việt Nam và xây dựng tình bạn bền vững, tạo bước tiến lớn cho Chương trình Hòa bình". 

Bà Carol Spahn chia sẻ: Hiệu trưởng của một trường phổ thông ở Việt Nam nơi tiếp nhận các TNV, đã nói với bà rằng ông cảm thấy "làn gió mới" khi các học sinh của ông trao đổi với TNV sau 2 tuần thực tập.

Bà Carol Spahn, Giám đốc Peace Corp toàn cầu cho biết: "Việc hợp tác này sẽ mở đầu cho một thập kỷ quan hệ khăng khít và mạnh mẽ sắp tới. Peace Corps. vui mừng hỗ trợ các mục tiêu của Chính phủ Việt Nam về tăng cường kỹ năng tiếng Anh".

Bà Carol Spahn cho rằng, ở Việt Nam các TNV sẽ học tiếng Việt và có thể dạy tiếng Việt khi trở về, họ cũng có thể nói với người Mỹ về sự ấm áp, truyền thống của người Việt Nam và sẽ là cầu nối giữa hai nước. Các TNV đã chia sẻ với bà sau thời gian ban đầu ở Việt Nam, họ đã học được cách lắng nghe với sự cởi mở.

Sau lễ tuyên thệ ngày hôm nay, các tình nguyện viên sẽ bắt đầu nhận công tác tại các trường trung học phổ thông trên các quận huyện ở Hà Nội cùng các giáo viên và các học sinh Việt Nam. Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tại Việt Nam của Chương trình Hòa Bình, chính thức được thành lập từ sau lễ ký kết hiệp định thực thi vào tháng 7/2020, là sự hợp tác giữa Chương trình Hòa Bình và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Chia sẻ bằng tiếng Việt, TNV Kaya nói: Việc giảng dạy tiếng Anh là trách nhiệm lớn. Tôi mong mỏi sẽ học nhiều hơn từ các hiệu trưởng, giáo viên và học sinh. Tôi muốn học hỏi và trưởng thành. Tôi rất háo hức được bắt đầu chương trình này.

Cũng bằng tiếng Việt, TNV Ethan cho biết: Ở VIệt Nam các em học sinh gọi tôi là thầy Minh. Tôi sẽ học nhiều hơn về văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam, vì ở Việt Nam, anh là thầy giáo nhưng cũng là một học trò.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem