“Tính sổ” với doanh nghiệp gây ô nhiễm

Trần Đáng Thứ bảy, ngày 08/11/2014 14:01 PM (GMT+7)
Cuối cùng thì Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp và phân bón hóa sinh (Công ty Phân bón hóa sinh, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, TP.HCM) đã chịu đền bù cho người dân do gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 
Bình luận 0

Nhiều năm nay, công ty này đã “khủng bố” sức khỏe, tài sản người dân trong khu vực. Nhiều người đã chết, đã bỏ đi hoặc đang mang bệnh tật từ khí thải độc hại của công ty này.

Sống với “bom” ô nhiễm môi trường

Có 2 điều khi đến ấp 5 (xã Phạm Văn Cội) dễ nhận thấy nhất là những mái nhà bằng tôn gỉ sét và hoàn toàn vắng bóng trẻ con. Hỏi ra mới biết đấy là hậu quả mà Công ty Phân bón hóa sinh chuyên sản xuất phân bón NPK (công suất 140.000 tấn/năm) gây ra trong khoảng chục năm nay.

imgBà Nguyễn Thị Hạnh (ấp 5, Phạm Văn Cội) đứng trước đống tôn mục nát trước đây là mái nhà của mình do khí NH3 từ Công ty Phân bón hóa sinh gây nên. T.Đ 

 

Khi chúng tôi đến nhà bà Nguyễn Thị Hằng (ấp 5) cũng là lúc chồng bà phải chuyển đi nằm viện. Bà Hằng cho biết chồng bà vài năm nay cứ bệnh lao phổi liên miên và lần này phải nhập viện vì bệnh đã quá nặng.

Hơn 200 hộ dân ở ấp này thì có đến 72 hộ đang bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của Công ty Phân bón hóa sinh. Ngày đêm khói và mùi hôi nồng nặc từ công ty này tràn vào nhà dân ở khu vực này. Kết quả khảo sát tại Công ty Phân bón hóa sinh của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Củ Chi cho thấy tại lò đốt số 2 (ống khói 1 và 2), chỉ tiêu khí thải NH3 (Amoniac) đều vượt quy chuẩn từ 1,54 - 2,05 lần so với quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Phạm Văn Cội, bà Đỗ Thị Ngọc Phương cho biết, từ ngày có Công ty Phân bón hóa sinh thì cây trồng, vật nuôi của người dân trong khu vực đều không sống nổi. “Đến cây cao su còn chết thì cây gì sống nổi”- bà bức xúc. Bà Phương cũng cho biết thêm, trẻ em ở đây mắc bệnh phổi và viêm da khá nhiều. Hầu hết phụ huynh sợ con em mình mắc bệnh đã đem con em đi gửi nơi khác.

Trưởng ấp 5 Lê Văn Sang cũng cho rằng, vài năm qua hơn chục người lớn ở ấp này đã chết vì bệnh lao phổi, ung thư. 6 gia đình sợ hãi vì khói nhà máy Công ty Phân bón hóa sinh đã phải bỏ đi nơi khác sinh sống.

“Tính sổ”…

Vài ngày trước khi chúng tôi về xã Phạm Văn Cội, đại diện UBND huyện Củ Chi, các cơ quan chức năng huyện, UBND xã Phạm Văn Cội, UBND xã Nhuận Đức và Công ty Phân bón hóa sinh đã có cuộc họp để “tính sổ” những thiệt hại và bền bù của Công ty Phân bón hóa sinh.

Theo bà Lương Thị Nau – Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Cội, tại cuộc họp, ông Huỳnh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT Công ty Phân bón hóa sinh, đã chấp nhận, trước mắt công ty sẽ đền bù 50% thiệt hại mái tôn của 96 hộ dân ở 2 ấp: Xóm Bưng và ấp 5. Theo tính toán, có hơn 13.500 m2 mái tôn thiếc (3,5 dem) ở 2 ấp này bị hư hỏng. Những thiệt hại về vườn tược, hoa màu, nhất là trại lan ở ấp Xóm Bưng, vẫn chưa… tính tới. Đây là một kết quả tích cực sau nhiều cuộc họp không có kết quả do công ty không chịu hợp tác.

Một năm trước, công ty này đã bị UBND TP.HCM ban hành quyết định xử phạt vi phạm môi trường với số tiền 145 triệu đồng, đồng thời buộc công ty trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định phải cải tạo hệ thống xử lý khí thải đảm bảo đạt chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp với bụi và các chất vô cơ.

Ông Phạm Văn Đông – Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách (Hội đồng nhân dân TP.HCM) cho rằng, Mặt trận Tổ quốc huyện Củ Chi cần hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục kiện ra tòa nếu Công ty Phân bón hóa sinh không chịu bồi thường.

Tuy nhiên, theo bà Lương Thị Nau, người dân ở ấp 5 và Xóm Bưng đã quá ngao ngán việc gây ô nhiễm môi trường của Công ty Phân bón hóa sinh. “Giờ người dân cũng chẳng còn tâm trạng nào nghĩ đến việc bồi thường của công ty này nữa. Họ chỉ muốn thành phố chấm dứt hoạt động của công ty này ở địa phương. Theo tôi biết, thời gian công ty này thuê đất hoạt động trên địa bàn địa phương đã hết, cộng với việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong thời gian dài vừa qua, thành phố đủ lý do để yêu cầu họ không được sản xuất nữa và phải nhanh chóng chuyển đi nơi khác. Hoặc nếu không thành phố nên lập dự án chuyển dân khu vực này đi nơi khác sống vì ở đây rất nguy hiểm”- bà Nau cho biết.

Được biết, năm 2011, Sở TN-MT TP.HCM đã có đề xuất với UBND thành phố thu hồi khu đất của Công ty Phân bón hóa sinh. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì công ty này vẫn hoạt động cho đến hôm nay và vẫn tiếp tục gây nên nỗi kinh hoàng cho người dân sống trong khu vực.

Khoảng 10 năm nay, Công ty Phân bón hóa sinh như là “một quả bom” gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đối với người dân ở 2 ấp: Xóm Bưng (xã Nhuận Đức) và ấp 5 (xã Phạm Văn Cội, Củ Chi). Nhiều người dân ở 2 ấp này đã chết, bỏ nhà đi hoặc ôm bệnh từ khí thải độc hại của công ty này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem