Tình tiết mới vụ nghi án quan chức đường sắt Việt Nam nhận hối lộ 80 triệu yên

Thắng Quang Thứ tư, ngày 03/09/2014 13:30 PM (GMT+7)
Nguồn tin từ Viện KSND Tối cao cho biết, cơ quan tố tụng vừa thay đổi tội danh đối với ông Trần Quốc Đông (SN 1964, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, nguyên Giám đốc Ban quản lý các dự án đường sắt (RPMU) thuộcTổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Bình luận 0
Theo đó ông Đông bị chuyển từ tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 285 Bộ luật Hình sự sang tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 281 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian ông Trần Quốc Đông làm Giám đốc RPMU, ông biết rất rõ việc Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) đã có lần chuyển cho RPMU khoảng 1 tỷ đồng, ông Đông được hưởng lợi khoảng 30 triệu đồng.

img

Ảnh minh họa.


Trước đó - ngày 20.3, báo The Yomiuri Shimbun (Nhật Bản) đưa tin Giám đốc JTC Tamio Kakinuma thừa nhận đã chi bất hợp pháp hơn 100 triệu yên cho một số quan chức Việt Nam, Indonesia và Uzbekistan để nhận được hợp đồng cho các dự án ODA. Riêng tại Việt Nam, JTC hối lộ cho 5 quan chức đường sắt 80 triệu yên (hơn 16 tỷ đồng) từ năm 2008-2012 để được nhận thầu tư vấn dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1, giai đoạn 1.

Ngoài ông Đông, đầu tháng 5.2014, Cơ quan CSĐT đã khởi tố và bắt tạm giam một loạt quan chức liên quan đến vụ nhận hối lộ này về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các bị can gồm: Phạm Hải Bằng (SN 1969) - nguyên Phó Giám đốc RPMU; Phạm Quang Duy (SN 1975) – nguyên Phó Giám đốc RPMU; Nguyễn Nam Thái (SN 1977) – nguyên Trưởng phòng Dự án 3, RPMU; Trần Văn Lục (SN 1958) - nguyên Giám đốc RPMU; Nguyễn Văn Hiếu (SN 1962) – nguyên Giám đốc RPMU.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem