Tòa án Hình sự Quốc tế ra lệnh bắt giữ 2 tư lệnh quân đội Nga

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ tư, ngày 06/03/2024 07:05 AM (GMT+7)
Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vừa ban hành lệnh bắt giữ chỉ huy Lực lượng Hàng không Tầm xa của Nga Sergey Kobylash và Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Liên bang Nga Viktor Sokolov, theo Pravda.
Bình luận 0
Tòa án Hình sự Quốc tế ra lệnh bắt giữ 2 tư lệnh quân đội Nga- Ảnh 1.

Tư lệnh Lực lượng Hàng không Tầm xa của Nga Sergey Kobylash. Ảnh Pravda.

Lệnh bắt giữ là một phần của cuộc điều tra do ICC thực hiện về cáo buộc tội ác chiến tranh của Nga ở Ukraine từ ngày 10/10/ 2022 đến ngày 9/3/2023, Pravda đưa tin tối 5/3.

Cơ quan công tố đã nộp đơn đề nghị dẫn đến việc ban hành 2 lệnh bắt giữ đối với 2 tư lệnh Nga. ICC tin rằng, ông Kobylash và Sokolov phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng tên lửa do lực lượng Nga thực hiện dưới sự chỉ huy của họ, nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong khoảng thời gian kể trên.

Tòa án Hình sự Quốc tế ra lệnh bắt giữ 2 tư lệnh quân đội Nga- Ảnh 2.

Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Liên bang Nga Viktor Sokolov. Ảnh Pravda.

Các công tố cũng xác định rằng, chiến dịch tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là một động thái liên quan đến nhiều hành vi chống lại dân thường. Theo đó, 2 tư lệnh Nga bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, do vô tình gây tổn hại quá mức cho dân thường hoặc gây thiệt hại cho các vật thể dân sự...

Về phần mình, Nga đã nhiều lần khẳng định không nhắm mục tiêu vào hạ tầng dân sự ở Ukraine và các hoạt động tấn công của họ đều nhằm làm giảm năng lực chiến đấu của Kiev.

Trong khi đó, Công ước Geneva và các nghị định thư bổ sung được định hình bởi các tòa án quốc tế quy định: các bên tham gia trong một cuộc xung đột quân sự cần phân biệt giữa "các mục tiêu dân sự và mục tiêu quân sự" và cấm việc nhắm vào mục tiêu dân sự.

Song, một số hạ tầng thuộc sở hữu hoặc được sử dụng bởi dân thường cũng có thể trở thành mục tiêu quân sự, nếu những hạ tầng này có khả năng đóng góp hiệu quả cho hoạt động quân sự, hoặc việc phá hủy những mục tiêu này có thể mang lại lợi thế rõ ràng về quân sự. Các chuyên gia cho rằng các nhà máy điện dân sự hoặc đường sắt có thể được xếp vào loại trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem