Tổng thống Belarus đến thăm Bắc Kinh; Chuyên gia Trung Quốc cảnh báo Nga có thể mang đến thách thức lớn cho Biển Đen

Lê Phương (Kyiv Independent; Newsweek) Thứ tư, ngày 01/03/2023 10:10 AM (GMT+7)
Hôm 28/2, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tới Bắc Kinh. Trước đó, một chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết Nga có thể mang đến thách thức mới ở Biển Đen sau cuộc tập trận hải quân chung với Trung Quốc và Nam Phi.
Bình luận 0
Tổng thống Belarus đến thăm Bắc Kinh; Chuyên gia Trung Quốc cảnh báo Nga có thể mang đến thách thức lớn cho Biển Đen - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Bloomberg

Hôm 28/2, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tới Bắc Kinh.

"Hiện tại, không ai có thể ngăn cản sự phát triển của Trung Quốc", ông Lukashenko nói với hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã trước chuyến thăm. "Ngày nay, không một vấn đề nào trên thế giới có thể được giải quyết mà không có Trung Quốc".

Ông Lukashenko dự kiến sẽ tổ chức các cuộc thảo luận với các quan chức Trung Quốc tại Bắc Kinh theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh có những lo ngại về việc Trung Quốc có thể cung cấp viện trợ sát thương cho Nga, cũng như "đề xuất hòa bình" gồm 12 điểm nêu chi tiết quan điểm của Bắc Kinh về việc đạt được "một thỏa thuận chính trị" nhằm giải quyết chiến dịch toàn diện của Nga chống lại Ukraine.

Vào tháng 9, Minsk và Bắc Kinh đã đồng ý nâng cấp "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện" giữa hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Uzbekistan, nơi Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có mặt.

Tổng thống Belarus đến thăm Bắc Kinh; Chuyên gia Trung Quốc cảnh báo Nga có thể mang đến thách thức lớn cho Biển Đen - Ảnh 2.

Tàu khu trục tên lửa Đô đốc Gorshkov của Nga neo đậu tại Vịnh Richards, Nam Phi, ngày 22/2. Ảnh: Getty

Hôm 27/2, hãng truyền thông nhà nước Nga Tass đưa tin rằng một nhóm tàu chiến Nga sẽ tiếp tục các nhiệm vụ triển khai đường dài sau cuộc tập trận chung với hải quân Trung Quốc và Nam Phi ở Ấn Độ Dương.

Trong cuộc tập trận kéo dài 3 ngày, hải quân ba nước đã tiến hành diễn tập chiến thuật chung. Tass trích dẫn một thông cáo báo chí từ Hạm đội phương Bắc của Nga cho biết các tàu chiến đã tham gia cuộc tập trận pháo binh, quét mìn và các hoạt động cứu hộ. Các hoạt động này được chỉ huy bởi tàu khu trục Đô đốc Gorshkov của Nga và tàu chở dầu cỡ trung Kama.

Học giả quân sự Trung Quốc, ông Tống Trung Bình cho biết các cuộc tập trận này nhằm kiểm tra khả năng triển khai tầm xa của tàu khu trục Nga để có thể tấn công các hệ thống phòng không của phương Tây ở Biển Đen.

"Có khả năng hệ thống tên lửa Zircon trên tàu sẽ được triển khai để hỗ trợ Hạm đội Biển Đen, vốn bị suy yếu khả năng chiến đấu sau vụ đánh chìm tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Moskva vào tháng 4 năm ngoái", ông nói với South China Morning Post.

Quân đội Nga bác bỏ thông tin cho rằng họ đang lên kế hoạch thử tên lửa siêu thanh Zircon mới trong cuộc tập trận hải quân. Tuần trước, Đại tá Hải quân Nga Oleg Gladkiy cho biết cuộc tập trận sẽ không liên quan đến "việc bắn tên lửa siêu thanh", hãng tin AP đưa tin.

Ông Tống cho biết những tên lửa siêu thanh này của Nga có thể gây ra thách thức lớn đối với các lực lượng Ukraine và đồng minh phương Tây, vì vũ khí này có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng không của NATO và "tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất ở Ukraine".

"Đây là một thử nghiệm quan trọng giúp các thành viên thủy thủ đoàn của Nga đối phó với các nhiệm vụ triển khai mới đầy thách thức", ông nói.

Hôm 28/2, Bộ chỉ huy quân sự phía nam của Ukraine báo cáo rằng Nga đã triển khai thêm tàu ở Biển Đen. Hiện có 17 tàu, trong đó có 5 tàu mang tên lửa và 2 tàu ngầm. Số tàu này có thể mang tới 32 tên lửa Kalibr, Bộ đưa tin.

Nga và Trung Quốc đã duy trì mối quan hệ thân thiết trong suốt quá trình Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong một cuộc họp báo vào tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết tình trạng hiện tại của quan hệ Nga-Trung "được đánh giá cao" trong chuyến thăm gần đây của nhà ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tới Moscow.

"Chúng tôi hoan nghênh sự quan tâm của Trung Quốc trong việc đóng một vai trò tích cực giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine", bà Zakharova nói, lưu ý rằng Ukraine không sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình. "Không giống như Ukraine, Nga chưa bao giờ từ chối đối thoại hay tìm kiếm một cách tiếp cận ngoại giao để giải quyết xung đột".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem