Tổng thống Biden giáng đòn trừng phạt đau đớn vào tổ chức đánh thuê Wagner khét tiếng của Nga

Minh Nhật (theo Theglobeandmail) Thứ năm, ngày 22/12/2022 16:29 PM (GMT+7)
Chính quyền Biden vừa công bố những hạn chế mới đối với việc xuất khẩu công nghệ cho tập đoàn quân sự Wagner của Nga, nhằm tiếp tục cắt giảm nguồn cung cho tổ chức này vì vai trò của họ trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Bình luận 0
Tổng thống Biden giáng đòn trừng phạt đau đớn vào tổ chức đánh thuê Wagner khét tiếng của Nga - Ảnh 1.

Chính quyền Biden vừa giáng đòn trừng phạt đau đớn vào tổ chức đánh thuê Wagner khét tiếng của Nga. Ảnh minh họa IT

Theo The Globe and Mail, Tập đoàn Wagner, vốn đã bị đưa vào danh sách đen thương mại vào năm 2017 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Nhưng giờ đây, tổ chức đánh thuê khét tiếng của Nga sẽ phải đối mặt với những hạn chế mới còn khó khăn hơn trong việc tiếp cận công nghệ được sản xuất ở bất kỳ đâu trên thế giới bằng thiết bị của Mỹ.

“Tập đoàn Wagner là một trong những tổ chức lính đánh thuê khét tiếng nhất thế giới và đang tích cực thực hiện các hành vi tàn bạo và vi phạm nhân quyền trên khắp Ukraine. Hôm nay, chúng tôi đang gửi một thông điệp rõ ràng tới các chủ thể phi nhà nước rằng, Bộ Thương mại sẽ không ngần ngại hành động để chống lại họ", Thứ trưởng Bộ Thương mại Công nghiệp và An ninh Mỹ Alan Estevez cho biết.

Theo Reuters, động thái này là nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Volodymyr Zelensky, người đã đến thăm Nhà Trắng hôm thứ Tư 21/12 và nhận được sự đảm bảo mới của chính quyền Biden về sự hỗ trợ của Mỹ đối với nước này trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công Ukraine.

Mỹ đã hỗ trợ Kiev bằng các lô hàng vũ khí trị giá hàng tỷ USD cũng các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng Hai năm nay.

Nhóm Wagner, một tổ chức quân sự tư nhân bị cáo buộc có quan hệ mật thiết với Điện Kremlin, được thành lập vào năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và ủng hộ lực lượng ly khai ở khu vực Donbass, phía đông Ukraine.

Các chiến binh Wagner đang được triển khai chiến đấu ở các khu vực của Ukraine, bao gồm cả trong trận chiến tàn khốc, kéo dài nhiều tháng qua để giành lấy thành phố nhỏ Bakhmut.

Bộ Ngoại giao Mỹ vào tháng 11 cũng cáo buộc Wagner giúp Moscow mua máy bay không người lái của Iran để hỗ trợ các hoạt động quân sự ở Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem