Tổng thống Donald Trump gia hạn lệnh cấm đối với Huawei thêm 1 năm

14/05/2020 09:11 GMT+7
Huawei sẽ không thể hợp tác hay bán các thiết bị mới của mình tại Mỹ cho đến tháng 5/2021.
Tổng thống Donald Trump gia hạn lệnh cấm đối với Huawei thêm 1 năm - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump đã gia hạn lệnh cấm các công ty Mỹ làm việc hoặc mua thiết bị viễn thông từ các công ty Trung Quốc được coi là gây rủi ro an ninh quốc gia cho đến tháng 5/2021.

Mặc dù không nói rõ các công ty cụ thể, nhưng lệnh cấm này được sử dụng để đóng cửa hầu hết các hoạt động của Mỹ với các công ty Trung Quốc như Huawei và ZTE. Các công ty này sẽ không thể bán các sản phẩm của mình ở Mỹ hoặc làm việc với các công ty như Google hoặc ARM cho việc sử dụng phần mềm quan trọng trên các thiết bị cũng như không được cấp giấy phép hoạt động.

Trước đó, Nhà Trắng đã ban hành sắc lệnh ban đầu gần một năm trước về việc cấm các công ty Mỹ làm ăn với Huawei. Mỹ lo ngại cho an ninh quốc gia về việc cung cấp thiết bị cho cơ sở hạ tầng mạng của các công ty Trung Quốc, đặc biệt là khi Mỹ đang triển khai mạng 5G.

Sắc lệnh đầu tiên của Mỹ đối với Huawei được ban hành vào tháng 5/2019 nhưng lệnh cấm này chưa hoàn toàn thực sự có hiệu lực. Mặc dù Huawei không thể làm việc với các công ty Mỹ như Google trên các thiết bị mới của mình, Huawei vẫn nhận được một loạt giấy phép tạm thời từ Bộ Thương mại Mỹ. Các giấy phép này cho phép Google hỗ trợ phần cứng hiện có với các bản cập nhật phần mềm trên các thiết bị mới của Huawei.

Sau khi Mỹ mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Huawei vào tháng 5, tháng 8 và tháng 11 năm ngoái và vào tháng 3 năm nay, tình trạng nới lỏng lệnh cấm có thể sẽ thay đổi. Thỏa thuận gần đây nhất giữa hai bên về gia hạn thời hạn thêm 45 ngày cấp phép giấy phép tạm thời cũng sắp hết hạn vào ngày 15/5. Cả Huawei và Bộ Thương mại Mỹ hiện vẫn chưa cho biết có gia hạn thêm giấy phép tạm thời khác hay không sau khoảng thời gian này.

Thu Trà
Cùng chuyên mục