Tổng thống Nga Putin: Đệ nhất cao thủ judo, karate, taekwondo

Long Nguyên Thứ tư, ngày 02/03/2022 11:10 AM (GMT+7)
Đam mê võ thuật từ nhỏ, tổng thống Nga Vladimir Putin luôn duy trì việc tập luyện đều đặn và ông đã trở thành một đại cao thủ thực sự ở nhiều môn võ khác nhau.
Bình luận 0

Trong những môn võ bản thân từng tập luyện, thi đấu, Putin đặc biệt yêu thích judo. Từ năm 11 tuổi, Putin đã tập judo và ông từng giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi đấu tổ chức ở Saint Petersburg.

Năm 2012, Putin đã được nhận đai đen bát đẳng judo. Ông cũng trở thành người Nga đầu tiên làm được điều này.

Tổng thống Nga Putin: Đệ nhất cao thủ judo, karate, taekwondo - Ảnh 1.

Putin là người Nga đầu tiên được nhận đai đen bát đẳng judo. Ảnh: SPORT

Putin từng đồng sáng tác một cuốn sách về judo, xuất bản bằng tiếng Nga với tựa đề "Judo với Vladimir Putin". Cuốn sách này với phiên bản tiếng Anh có tựa đề "Judo: Lịch sử, lý thuyết, thực tiễn" và được xuất bản năm 2004.

Nên nhớ, Putin có tài năng thực sự ở môn judo chứ không phải được "cơ cấu" để lên bát đẳng nhờ vị thế của một chính khách. Tập judo nhiều năm liền, khi là điệp viên KGB, Putin cũng được đánh giá rất cao ở khả năng võ thuật.

Tổng thống Nga Putin: Đệ nhất cao thủ judo, karate, taekwondo - Ảnh 2.

Putin thường xuyên đến thăm các võ đường và sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho các võ sĩ trẻ. Ảnh: SPORT

Theo Putin, tập judo giúp các võ sĩ có thể cải thiện cuộc sống thông qua việc nâng cao ý chí, sự tôn trọng người khác, tinh thần dũng cảm, khả năng chiến đấu và vượt lên bất kỳ khó khăn nào mà vẫn giữ được phẩm giá. Những điều này, qua sự đánh giá của Putin là rất hữu ích với một chính trị gia.

Ngoài judo, Putin còn rất thiện nghệ các môn taekwondo và karate. Năm 2013, Putin được nhận đai cửu đẳng taekwondo. Năm 2014, Putin được trao bát đẳng huyền đai karate của lưu phái Kyokyshin. Đây cũng là một trong những hệ phái mạnh nhất của karate. Đáng chú ý, ở các môn võ thuật này, từ nhất đẳng đến ngũ đẳng, mỗi võ sĩ đều phải trải qua thi đấu để được "lên trình". Những cấp độ sau đó mới được trao mang ý nghĩa danh dự.

Tổng thống Nga Putin: Đệ nhất cao thủ judo, karate, taekwondo - Ảnh 3.

Putin sẵn sàng thị phạm những miếng đánh khó của môn judo. Ảnh: SPORT

Khi đã trở thành lãnh đạo của Nga, Putin vẫn duy trì thói quen đến thăm các võ đường, đặc biệt ở môn judo. Khi cần thiết, Putin sẵn sàng thay võ phục để thi đấu hoặc thị phạm những động tác tấn công hay phòng ngự để các võ sĩ khác học hỏi.

Tổng thống Nga Putin vừa bị Liên đoàn judo quốc tế (IJF) đình chỉ vai trò chủ tịch danh dự và đại sứ sau khi ông thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông Putin giữ chức chủ tịch danh dự từ năm 2008.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem