Tổng thống Nga Vladimir Putin cảm thấy bị phương Tây và Ukraine 'lừa dối', chuyên gia cho biết

Lê Phương (Express) Thứ hai, ngày 04/04/2022 15:56 PM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin cảm thấy bị phương Tây và Ukraine "lừa dối" về các Thỏa thuận Minsk, một chuyên gia của Điện Kremlin chia sẻ với Express.co.uk.
Bình luận 0
Tổng thống Nga Vladimir Putin cảm thấy bị phương Tây và Ukraine 'lừa dối', chuyên gia cho biết - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảm thấy bị phương Tây và Ukraine 'lừa dối' về các Thỏa thuận Minsk, chuyên gia tuyên bố (Ảnh: GETTY)

Trước khi Tổng thống Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hơn 5 tuần trước, ông bị cáo buộc đã vi phạm điều khoản của các Thỏa thuận Minsk. Moscow đã công nhận nền độc lập của các vùng Lugansk và Donetsk bị chiếm đóng ở Donbass, miền đông Ukraine. 

Thỏa thuận Minsk đạt được vào năm 2014 và 2015 nhằm mục đích chấm dứt giao tranh giữa Ukraine và phe ly khai.

Tuy nhiên, các hiệp định, được đặt theo tên thủ đô của Belarus, nơi chúng được ký kết, được Moscow và Kiev giải thích khác nhau.

Đối với Ukraine, các thỏa thuận là về việc khôi phục chủ quyền của Ukraine và tái hợp nhất các khu vực ly khai phía đông vào Ukraine, đồng thời trao cho họ một số quyền hạn.

Tuy nhiên, ông Putin coi thỏa thuận này như một cách để duy trì ảnh hưởng của Nga ở Ukraine bằng cách giữ Lugansk và Donetsk là các khu bán tự trị do chế độ liên minh với Moscow kiểm soát.

Ông Putin cũng tuyên bố các hiệp định bao gồm cam kết rằng Ukraine sẽ không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), điều bị Kiev và Washington bác bỏ, nhưng lại là mối quan tâm lớn nhất của Moscow.

Theo Giáo sư Nikolai Petrov, Điện Kremlin hiện cảm thấy bị phương Tây và Ukraine "lừa dối" về các Thỏa thuận Minsk. Ông Nikolai Petrov là thành viên nghiên cứu cấp cao về Chương trình Nga và Á-Âu tại Chatham House ở London, đồng thời là giáo sư khoa khoa học chính trị tại Trường Đại học Kinh tế ở Moscow.

Phát biểu về nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine, ông nói với Express.co.uk: "Đó là vấn đề! Khi nhắc đến các Thỏa thuận Minsk, ông Putin cho rằng nó đóng một vai trò khác, nhưng trên thực tế lại không hề như vậy. Theo quan điểm Tổng thống Nga, ông ấy đã bị lừa! Ông cho rằng mình bị lừa bởi giới lãnh đạo Ukraine, những người đã ký các thỏa thuận này nhưng không thực hiện chúng. Ông cũng cho rằng mình bị lừa bởi phương Tây, những nước tham gia thỏa thuận, nhưng không gây đủ áp lực lên giới lãnh đạo Ukraine để thực hiện đúng thỏa thuận".

Ông Petrov nói thêm: "Chính vì vậy, hiện tại ông Putin muốn các hành động cụ thể hơn thay vì thỏa thuận".

Đáp lại sự công nhận của ông Putin đối với Lugansk là và Donetsk, Ngoại trưởng Anh Liz Truss tuyên bố sẽ có động thái cứng rắn đối với Nga.

Bà nói: "Hành động này thể hiện quyết tâm của Nga trong việc lựa chọn con đường đối đầu hơn đối thoại. Chúng tôi sẽ phối hợp với các đồng minh để đảm bảo rằng việc Nga vi phạm các cam kết quốc tế sẽ bị trừng phạt".

Giáo sư Petrov tuyên bố rằng với chiến dịch hiện tại, mục đích của ông Putin là tìm cách ngăn Ukraine gia nhập khối NATO hơn là nhằm chiếm toàn bộ đất nước.

Ông Petrov nói: "Đây chính xác là những gì ông Putin tìm kiếm khi lập kế hoạch thực hiện các Thỏa thuận Minsk. Ý tưởng của ông ấy không phải là có được càng nhiều lãnh thổ càng tốt, mà là có được đòn bẩy có thể ngăn Ukraine tiến sang phương Tây".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem