Tổng thống Putin cảnh báo không ai có thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến hạt nhân

Lê Phương (Reuters) Thứ ba, ngày 02/08/2022 08:49 AM (GMT+7)
Hôm 1/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết không thể có người chiến thắng trong một cuộc chiến hạt nhân và một cuộc chiến như vậy không bao giờ được phép bắt đầu.
Bình luận 0
Tổng thống Putin cảnh báo không ai có thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến hạt nhân - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Điện Kremlin đưa ra bình luận trên trong một bức thư gửi những người tham gia hội nghị về hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), hơn 5 tháng từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine bắt đầu.

Ông nói: "Trên thực tế, không thể có người chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân và nó không bao giờ được phép xảy ra, chúng tôi ủng hộ an ninh bình đẳng và không thể chia cắt của tất cả các thành viên trong cộng đồng thế giới".

Bình luận của ông tại diễn đàn NPT được cho là nhằm đưa ra lời trấn an và mô tả Nga như một cường quốc hạt nhân có trách nhiệm.

Trong bài phát biểu vào ngày 24/2, khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, ông Putin đã đề cập đến kho vũ khí hạt nhân của Nga và cảnh báo các cường quốc khác rằng bất kỳ nỗ lực can thiệp nào sẽ "dẫn đến những hậu quả chưa từng gặp phải trong lịch sử".

Vài ngày sau, ông ra lệnh cho các lực lượng hạt nhân của Nga đặt trong tình trạng báo động cao.

Giám đốc CIA William Burns hồi tháng 4 cho biết, với những thất bại mà Nga gặp phải ở Ukraine, "không ai trong chúng ta có thể xem nhẹ mối đe dọa gây ra bởi việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí hạt nhân năng suất thấp".

Nga có học thuyết quân sự cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp có mối đe dọa hiện hữu đối với nhà nước này. Điện Kremlin đã cáo buộc phương Tây tiến hành "cuộc chiến ủy nhiệm" chống lại Nga bằng cách trang bị vũ khí cho Ukraine và áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Moscow.

Trước đó, vào ngày 1/8, một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Nga đã đặt câu hỏi về các bình luận của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong việc kêu gọi đàm phán một khuôn khổ kiểm soát vũ khí hạt nhân mới để thay thế một hiệp ước sẽ hết hạn vào năm 2026.

Vào tháng 4, Nga đã tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat mới của mình, đồng thời cho biết họ có kế hoạch triển khai vũ khí này vào mùa thu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem