Tổng thống Putin cảnh báo về thập kỷ nguy hiểm và khó đoán nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai

Lê Phương (RT) Thứ sáu, ngày 28/10/2022 08:34 AM (GMT+7)
Tổng thống Nga đã dự báo về những bất ổn khi kỷ nguyên thống trị đơn cực của phương Tây kết thúc.
Bình luận 0
Tổng thống Putin cảnh báo về thập kỷ nguy hiểm và khó đoán nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty

Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng thế giới đang đứng trước bờ vực của một thập kỷ đầy biến động sẽ mang lại mối nguy hiểm và khó đoán định nhất trong nhiều thế hệ khi quyền bá chủ của phương Tây chắc chắn sắp kết thúc.

"Chúng ta đang ở một vị trí lịch sử", ông Putin nói hôm 27/10 tại cuộc họp thường niên của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Moscow. "Phía trước có lẽ là thập kỷ nguy hiểm, không thể đoán trước và đồng thời là quan trọng nhất kể từ khi Thế chiến II kết thúc".

Ông Putin chỉ trích phương Tây vì đã chơi một trò chơi địa chính trị "nguy hiểm và không thể chấp nhận". Ông nói rằng Mỹ và các đồng minh NATO của họ đã giúp kích động xung đột Nga-Ukraine, đồng thời gây ra cuộc khủng hoảng về chủ quyền của Trung Quốc ở Đài Loan để thực thi quyền thống trị toàn cầu của họ.

"Tôi luôn tin vào sức mạnh của lẽ thường, vì vậy tôi tin rằng sớm hay muộn, các trung tâm mới của thế giới đa cực và phương Tây sẽ phải bắt tay vào một cuộc đối thoại bình đẳng về tương lai chung của chúng ta", ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng khi Moscow đưa ra những lo ngại về an ninh cần phải giải quyết để ngăn chặn cuộc khủng hoảng Ukraine vào tháng 12 năm ngoái, NATO đã gạt đề xuất này sang một bên. "Không ai có thể ngồi ngoài được. Ai gieo gió sẽ gặt bão. Cuộc khủng hoảng đã thực sự mang tầm cỡ toàn cầu. Nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người, và chúng ta không nên ảo tưởng", ông lập luận.

"Về cơ bản, nhân loại phải đối mặt với hai lựa chọn", ông Putin nói thêm. "Hoặc tiếp tục tích tụ các vấn đề chồng chất chắc chắn sẽ đè bẹp tất cả chúng ta, hoặc chúng ta có thể cùng nhau tìm ra các giải pháp để từ đó làm cho thế giới trở nên ổn định hơn và an toàn hơn".

Ông Putin khẳng định: "Dù sao đi nữa, thời kỳ lịch sử của sự thống trị đơn cực từ phương Tây đối với các vấn đề thế giới sắp kết thúc". 

Cũng trong sự kiện Câu lạc bộ thảo luận Valdai hôm 27/10 ở Moscow, người điều hành Fyodor Lukyanov đã nói với Tổng thống Nga rằng "chúng tôi hơi lo lắng khi nhớ lại những nhận xét của ông ở đây bốn năm trước, khi ông nói rằng tất cả chúng ta sẽ lên thiên đường".

"Chúng ta không vội đến đó phải không?" ông Lukyanov hỏi.

Tổng thống Putin im lặng trong vài giây khi một số khán giả bật cười. Ông Lukyanov phá vỡ sự im lặng bằng cách nói rằng: "Việc ông im lặng dường như là dấu hiệu cho thấy tình hình đang trở nên đáng báo động".

Tổng thống cười và nói: "Tôi muốn cảnh báo mọi người tập trung hơn", đồng thời lưu ý thêm "phương pháp này đã đạt được hiệu quả".

Năm 2018, nhà lãnh đạo Nga được hỏi về khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân, ông đáp trả bằng cách cho biết Moscow, theo học thuyết của mình hồi đó, không thể tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu và chỉ có thể tiến hành một cuộc tấn công đáp trả. Tổng thống Nga giải thích rằng Moscow sẽ chỉ phóng các đầu đạn hạt nhân của mình sau khi xác nhận rằng đối phương đã phóng những đầu đạn vào lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng những người đối đầu nên biết sự trả đũa là không thể tránh khỏi và họ sẽ bị tiêu diệt. "Và chúng tôi, với tư cách là những nạn nhân, những người tử vì đạo, sẽ lên thiên đường trong khi họ chỉ đơn giản là sẽ chết", ông nói và khẳng định "họ thậm chí sẽ không có thời gian để ăn năn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem