Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa hành trình vào Ukraine?

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ ba, ngày 19/07/2022 14:07 PM (GMT+7)
Kể từ khi cuộc xung đột toàn diện nổ ra vào ngày 24/2 năm 2022, Nga đã phóng hơn 3.000 tên lửa hành trình để tấn công Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố.
Bình luận 0
Tổng thống Ukraine tố Nga phóng hơn 3.000 tên lửa hành trình vào Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh Reuters.

"Nga đã sử dụng hơn 3.000 tên lửa hành trình để chống lại Ukraine. Không thể đếm được số lượng pháo và các loại đạn dược khác Nga đã sử dụng để chống lại đất nước của chúng tôi", nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bước sang ngày thứ 145.

Theo ghi nhận của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, Nga đang sử dụng toàn bộ kho vũ khí hiện có của họ để chống lại Ukraine. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cũng cáo buộc, lãnh thổ Ukraine thực sự đã trở thành "bãi thử" các tên lửa hiện đại của Nga, cũng như những tên lửa lỗi thời được phát triển và sản xuất từ thời Liên Xô.

Đó là các tên lửa hành trình, tên lửa không đối đất, tên lửa đạn đạo chiến thuật (Tochka U, Iskander), cũng như tên lửa Onyx của Hệ thống tên lửa bờ biển di động Bastion. Nga cũng sử dụng các tên lửa cũ thời Liên Xô, như Kh-59, Kh-22, Kh-31 và các loại khác, để tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine.

Ngoài ra, Ukraine cáo buộc, quân đội Nga đã bắt đầu tấn công các mục tiêu mặt đất bằng tên lửa phòng không từ hệ thống S-300 với mục đích chính là tiêu diệt các mục tiêu trên không trong những tuần gần đây.

Việc lực lượng Nga sử dụng tên lửa phòng không hạng nặng để tấn công các mục tiêu mặt đất được lý giải là do Nga vẫn đang tiết kiệm các loại vũ khí công nghệ hiện đại. Và họ có thể có quá nhiều tên lửa phòng không dẫn đường được sản xuất cho hệ thống phòng không S-300.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem