Tổng thống Zelensky kêu gọi hỗ trợ quốc tế để chấm dứt phong tỏa Odessa

Lê Phương (Aljazeera) Thứ ba, ngày 10/05/2022 21:10 PM (GMT+7)
Các lực lượng Nga bị cáo buộc đã tấn công cảng Odessa, miền nam Ukraine bằng tên lửa, khiến một người thiệt mạng, trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện những biện pháp để chấm dứt việc Nga phong tỏa các cảng của nước này.
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky kêu gọi hỗ trợ quốc tế để chấm dứt phong tỏa Odessa - Ảnh 1.

Thiếu lượng xuất khẩu từ Ukraine, nhiều quốc gia trên thế giới có thể lâm vào tình trạng khủng hoảng lương thực. Ảnh: Reuters

Hôm 9/5, các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết tại cảng Biển Đen ở Odessa, tên lửa đã bắn trúng một trung tâm mua sắm và kho hàng, khiến một người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Đoạn video từ hiện trường cho thấy các nhân viên cứu hỏa và cứu hộ đang băng qua những đống đổ nát.

Ukraine cùng các đồng minh đã tăng cường nỗ lực phá bỏ phong tỏa tại các cảng và cung cấp những tuyến đường thay thế để xuất khẩu ngũ cốc, lúa mì và ngô.

"Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, đội tàu buôn không thể di chuyển bình thường, các cảng không hoạt động ở Odessa. Dường như điều này chưa bao giờ xảy ra ở Odesa kể từ Thế chiến thứ hai", ông Zelensky nói.

"Nếu không có xuất khẩu nông sản của Ukraine, hàng chục quốc gia ở các khu vực khác nhau trên thế giới sẽ trên bờ vực thiếu lương thực. Theo thời gian, tình hình có thể trở nên cực kỳ khủng khiếp… Đây là hậu quả trực tiếp từ những hành động của Nga, mà chỉ có thể được khắc phục bởi tất cả châu Âu, bởi toàn bộ thế giới. Điều này có thể được ngăn chặn bằng cách gây áp lực lên Nga, bằng cách buộc Nga phải chấm dứt cuộc chiến đáng hổ thẹn này".

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã đến thăm Odessa vào hôm 9/5, và cuộc gặp của ông với Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal bị gián đoạn bởi một cuộc tấn công tên lửa. Theo tài khoản Twitter chính thức của Shmyhal, cuộc nói chuyện của họ tiếp tục diễn ra trong một hầm tránh bom.

Theo Michel, ông đã nhìn thấy các hầm chứa đầy ngũ cốc, lúa mì và ngô không thể xuất khẩu được.

"Thực phẩm thiết yếu bị mắc kẹt vì cuộc chiến của Nga và các cảng ở Biển Đen bị phong tỏa, gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Chúng ta cần một phản ứng toàn cầu", ông nói.

Tiếng còi báo động không kích vang lên ở một số khu vực của Ukraine vào đầu ngày thứ 10/5, bao gồm ở Luhansk, Kharkov và Dnipro.

Serhiy Haidai, thống đốc Luhansk, cho biết khu vực này đã bị tấn công khoảng hai chục lần trong 24 giờ. Ông nói: "Trong ngày 9/5, người Nga đã bắn liên tục vào tất cả các tuyến đường có thể ra khỏi khu vực".

Các ngôi nhà bị phá hủy ở Sievierodonetsk và Lysychansk. Ở làng Shypilovo, nơi mọi người vẫn còn mắc kẹt, đã có một cuộc tấn công nhằm vào đội kiểm tra khiến một người bị thương, ông Haidai nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem