Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine có 10 tỷ USD ngũ cốc sẵn sàng cung cấp

Lê Phương (Reuters) Thứ bảy, ngày 23/07/2022 07:53 AM (GMT+7)
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine có lượng ngũ cốc trị giá khoảng 10 tỷ USD sau khi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc giữa Moscow và Kiev được ký kết.
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine có 10 tỷ USD ngũ cốc sẵn sàng cung cấp - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

"Đây là một minh chứng khác cho thấy Ukraine có thể chịu đựng được chiến sự", ông nói trong một bài phát biểu vào đêm muộn.

Nga và Ukraine đã ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt vào hôm 22/7 nhằm mở lại các cảng ở Biển Đen của Ukraine để xuất khẩu ngũ cốc, làm dấy lên hy vọng cuộc khủng hoảng lương thực quốc tế có thể được xoa dịu.

Ông Zelensky nói: "Khoảng 20 triệu tấn ngũ cốc thu hoạch năm ngoái sẽ được xuất khẩu. Hiện tại chúng tôi có lượng ngũ cốc trị giá khoảng 10 tỷ USD".

Ông lưu ý thỏa thuận do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian là cơ hội để ngăn chặn thảm họa lương thực toàn cầu có thể gây ra hỗn loạn ở nhiều quốc gia. Ông Zelensky nói: "Có thể sẽ có một số hành động khiêu khích từ phía Nga để cố gắng làm mất uy tín của Ukraine và các nỗ lực quốc tế. Tuy nhiên chúng tôi tin tưởng Liên Hợp Quốc".

Sau lễ ký kết ngày 22/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergey Shoigu tuyên bố Moscow "sẽ không tận dụng" việc các cảng này được mở trở lại cho mục đích khác và sẽ làm đúng như các cam kết ghi trong thỏa thuận.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - người đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán dẫn tới thỏa thuận - bày tỏ hy vọng động thái mới sẽ mở đường cho hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ví thỏa thuận "như một ngọn hải đăng của hy vọng" sẽ giúp cứu sống nhiều người và nhiều quốc gia đang bị thiếu hụt lương thực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem