Tổng thống Zelensky: Ukraine sẽ không thể hoàn toàn tự do

Lê Phương (Palestine Chronicle) Thứ năm, ngày 07/04/2022 06:38 AM (GMT+7)
Hôm 5/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng đất nước của ông khó có thể có "tự do tuyệt đối" và có thể coi Israel là một mô hình liên quan đến các thỏa thuận an ninh trong tương lai
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine có thể sẽ phải "học tập" Israel - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Chính phủ Ukraine

Ông Zelensky cho rằng một Kiev "tự do tuyệt đối" ở thời điểm hiện tại là "không thể" sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nhằm vào Ukraine từ cuối tháng 2/2022.

Phát biểu với các nhà báo hôm 5/4, tổng thống nói rằng an ninh sẽ là vấn đề "số một" đối với người dân Ukraine trong thập kỷ tới, thậm chí ông còn dự báo về sự hiện diện quân sự vũ trang lâu dài trên đường phố.

"Ukraine chắc chắn sẽ không như những gì chúng tôi mong muốn ngay từ đầu. Đất nước của chúng tôi sẽ không thể hoàn toàn tự do", ông nhấn mạnh. "Chúng tôi nhiều khả năng sẽ trở nên giống như Israel. Chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu có các Lực lượng vũ trang hoặc Vệ binh quốc gia trong rạp chiếu phim, siêu thị, khắp nơi đều là những người có vũ khí".

Bất chấp cuộc tranh luận giữa ông Zelensky và các nhà lập pháp Israel vào tháng trước sau khi tổng thống Ukraine so sánh tình hình đất nước với nạn diệt chủng người Do Thái (Holocaust), Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã đưa ra một số đề nghị làm trung gian đàm phán giữa Kiev và Moscow, nói rằng ông cảm thấy có nghĩa vụ phải giúp chấm dứt cuộc giao tranh. 

Bên cạnh đó, các bộ trưởng Israel gần đây đã chỉ trích Nga về các cáo buộc tội ác chiến tranh. Hôm 4/4, Bộ trưởng Y tế Israel Nitzan Horowitz đã đến thăm một bệnh viện dã chiến do Israel thành lập ở Ukraine và chỉ trích Nga về "tội ác chiến tranh mà nước này đang phạm phải ở Ukraine".

Nhận xét của Horowitz theo sau những bình luận tương tự của Ngoại trưởng Israel Yair Lapid, người cũng lên án hành động của Nga trong một Tweet hôm 3/4.

"Không thể thờ ơ khi đối mặt với những hình ảnh khủng khiếp từ thành phố Bucha gần Kiev, đặc biệt là sau khi quân đội Nga rời đi", ông Lapid tweet.

Trong cuộc họp báo hôm 4/4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phủ nhận các cáo buộc từ phía Ukraine cũng như phương Tây và cho rằng vụ việc ở Bucha là một "sự khiêu khích" được dàn dựng có chủ ý nhằm gài bẫy quân đội Nga.

“Từ những bằng chứng thu thập được, chúng tôi đã phát hiện dấu hiệu của việc làm giả video, hình ảnh... Chúng tôi đề nghị các nhà lãnh đạo không đưa ra tuyên bố hay kết luận vội vàng về những cáo buộc vô căn cứ của Ukraine. Họ cần đánh giá vấn đề dựa trên các nguồn khác nhau và ít nhất là lắng nghe chúng tôi giải thích”, ông Peskov nói.

Cũng trong ngày 4/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Ukraine rằng quân đội Nga có hành vi tàn bạo với dân thường ở Bucha. Theo ông, những cáo buộc về vụ việc ở Bucha là “hành vi khiêu khích chống Nga” được Ukraine thực hiện theo lộ trình. Ông Lavrov nhấn mạnh rằng những cáo buộc của Ukraine là “mối đe dọa trực tiếp đối với hòa bình và an ninh toàn cầu”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem