Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo về hậu quả khủng khiếp của cuộc chiến ở Ukraine

Phương Đăng (theo Yenisafak) Thứ sáu, ngày 23/09/2022 19:11 PM (GMT+7)
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo rằng, cuộc chiến ở Ukraine đang ngày càng hướng tới "một chu kỳ đổ máu kinh hoàng và vô tận", đặc biệt là trong bối cảnh những tuyên bố "rắn" của các bên làm dấy lên bóng ma chiến tranh hạt nhân khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
Bình luận 0
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo về hậu quả khủng khiếp của cuộc chiến ở Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh Yenisafak

"Tôi đã nói ngay từ đầu, cuộc chiến này có khả năng gây hậu quả khủng khiếp không giới hạn - ở Ukraine và trên toàn thế giới. Ý tưởng về xung đột hạt nhân - không thể tưởng tượng được - đã và đang trở thành chủ đề tranh luận. Bản thân những ý tưởng như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tất cả các quốc gia có vũ khí hạt nhân nên đề cao việc không sử dụng chúng và loại bỏ dần vũ khí hạt nhân".

Ngoài ra, ông Guterres cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc trưng cầu dân ý để gia nhập Nga của các vùng lãnh thổ ở Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng động thái này vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

“Tôi kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc hãy nhân đôi tất cả các nỗ lực để ngăn chặn leo thang hơn nữa và làm tất cả những gì có thể để chấm dứt chiến tranh và đảm bảo hòa bình lâu dài”.

Những tuyên bố của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Tư 21/9 vừa công bố lệnh "động viên một phần" ở Nga để triệu tập 300.000 quân dự bị trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine đang tiếp diễn.

Nhà lãnh đạo Nga cũng đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc trước các cuộc trưng cầu dân ý ở Ukraine rằng, Moscow sẽ không ngần ngại sử dụng tất cả vũ khí trong kho vũ khí của mình, ám chỉ cả vũ khí hạt nhân để bảo vệ "sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng ta".

"Khi sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng tôi bị đe dọa, chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng tất cả các phương tiện để bảo vệ nước Nga và người dân của chúng tôi", ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem