TP.HCM: 90% lao động trở lại làm việc ở nhiều nhà máy có quy mô hàng nghìn người

Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 09/02/2022 10:14 AM (GMT+7)
Thông tin của nhiều nhà máy có quy mô hàng nghìn lao động ở TP.HCM cho biết: Hiện tại, có hơn 90% công nhân trở lại làm việc sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.
Bình luận 0

Theo số liệu của Phòng Quản lý lao động (Ban Quản lý các khu chế xuất – công nghiệp TP.HCM), một số khu công nghiệp có tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động trên 90% là Đông Nam, Tây Bắc Củ Chi, Tân Phú Trung.

Một số nhà máy sợi, dệt thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam có tỷ lệ công nhân đi làm lại đạt 100%. Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam, cho biết các nhà máy ở phía Nam trực thuộc tập đoàn sử dụng khoảng 60.000 lao động. Đơn hàng nhiều nên một số công ty khai trương từ 4/2 (mùng 4 Tết), số lượng lao động quay lại làm việc tăng lên từng ngày, đến nay đa phần đạt trên 90%.

Thông tin từ Khu công nghệ cao (TP Thủ Đức), 80-95% công nhân của 80 nhà máy toàn khu (sử dụng hơn 45.000 lao động) quay lại làm việc sau Tết. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp có tỷ lệ lao động trở lại cao như: Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex (hơn 6.000 lao động) đạt trên 95%, nhà máy Nidec Sankyo (4.000 công nhân) là 94%. Các nhà máy Intel, Jabil... cũng ghi nhận trên 90% lao động trở lại.

TP.HCM: 90% lao động trở lại làm việc ở nhiều nhà máy có quy mô hàng nghìn người  - Ảnh 1.

Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam (quận Bình Tân) - nhà máy đông công nhân nhất TP.HCM với trên 52.000 người, số lao động quay lại sản xuất bắt đầu ngày 7/2 đạt gần 64%

Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam (quận Bình Tân) - nhà máy đông công nhân nhất TP.HCM với trên 52.000 người, số lao động quay lại sản xuất từ ngày 7/2 đạt gần 64%. Đại diện doanh nghiệp cho hay, do một số bộ phận được nghỉ thêm 2 ngày, nên phải đến ngày 9/2, các chuyền sản xuất ở Pou Yuen sẽ được lắp đầy ít nhất 90% nhân sự.

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Hồ Xuân Lâm cho biết khi đón công nhân trở lại, các doanh nghiệp đã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn sức khỏe như tiếp nhận khai báo y tế, đo thân nhiệt, yêu cầu mang khẩu trang... Một số nhà máy tổ chức quay số may mắn tặng xe máy, lì xì đầu năm... góp phần tạo động lực để người lao động quay lại sản xuất đúng ngày.

Ngoài ra, do Covid-19, nhiều công nhân không về quê, các nhà máy tổ chức sản xuất xuyên Tết, nhiều lao động đăng ký ở lại làm việc nên bắt nhịp nhanh. Một số công ty cho nghỉ từ trước Tết thêm 2-3 ngày nên người lao động có đủ thời gian chung vui với gia đình, sau Tết quay lại đúng ngày, không cần nghỉ thêm.

TP.HCM có 1,6 triệu công nhân làm việc trong các nhà máy, trong đó 17 khu công nghiệp, khu chế xuất và một khu công nghệ cao sử dụng hơn 320.000 lao động. Báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố, thời gian nghỉ Tết năm nay của người lao động là 8,5 ngày. Một số doanh nghiệp bố trí nghỉ thêm phép năm để công nhân đủ thời gian về thăm gia đình.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem