TP.HCM: Chợ truyền thống siết phòng dịch, ra vào phải khai báo y tế

H.Phúc Thứ bảy, ngày 26/06/2021 18:44 PM (GMT+7)
Chợ truyền thống tại TP.HCM đang "siết" phòng dịch, hạn chế người mua sắm, ra vào phải khai báo y tế theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong.
Bình luận 0

Chợ truyền thống siết phòng dịch

Trước yêu cầu của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong về việc các chợ truyền thống phải thực hiện nghiêm quy tắc 5K giữa lúc dịch Covid-19 phức tạp, ghi nhận của Dân Việt cho thấy các chợ đã "siết" quy định phòng dịch theo đúng Chỉ thị số 10 của UBND TP.

Tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), ngay từ sáng 26/6, ban quản lý chợ cùng với lực lượng chức năng đã lập chốt tại các con đường ra vào chợ để dễ kiểm soát. 

TP.HCM: Chợ truyền thống siết phòng dịch, ra vào phải khai báo y tế - Ảnh 1.

Chợ Bà Chiểu siết phòng dịch: Khai báo y tế, đo thân nhiệt ngày 26/6. Ảnh: Hồng Phúc.

Theo đó, chốt trên đường Vũ Tùng nằm cạnh Lăng Ông Bà Chiểu, chốt trên đường Ngô Nhân Tịnh và một số hẻm nhỏ được chặn lại, người có nhu cầu đi chợ mua hàng hóa buộc phải gửi xe.

Hai lối dẫn vào lồng chợ trên đường Bạch Đằng và đường Vũ Tùng đều có mã QR để người dân chủ động khai báo y tế điện tử. Đồng thời, tại cửa ra vào chợ đều có người đo thân nhiệt, kiểm tra khai báo y tế. Người mua sắm cũng bắt buộc đi bộ, không chạy xe vào nhà lồng.

UBND TP.HCM đã có quy định khai báo y tế điện tử trên diện rộng, đặc biệt tại các điểm đông người như chợ truyền thống từ ngày 24/6. Tuy nhiên, việc thực hiện khai báo y tế cũng như kiểm soát ra vào tại chợ hai ngày qua chưa được thực hiện nghiêm. Hôm nay, ban quản lý và lực lượng chức năng đã "siết" từ sáng đến chiều.

Tương tự, chợ Đa Kao và chợ Tân Định (quận 1) hoạt động mua bán thường sầm uất vào cao điểm buổi sáng, cũng được lực lượng chức năng thắt chặt ngay từ các lối ra vào để kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế điện tử.

Ghi nhận cho thấy, nhờ thắt chặt các biện pháp phòng dịch cũng như giãn cách, hạn chế người vào mua sắm theo từng đợt nên khu vực bên trong các chợ không còn quá đông và lộn xộn như vài ngày trước.

Bà Lan, tiểu thương bán rau củ tại chợ Bà Chiểu cho hay, sạp của bà cũng giãn cách, mỗi lần chỉ nhận khoảng 3 khách, những người tới sau, nhất là giờ cao điểm sáng và chiều tan tầm, phải chịu khó chờ đến lượt.

"Dịch bệnh là tình hình chung, không ai mong muốn cả, khách mua họ cũng đồng ý chấp nhận, không phàn nàn gì. Tôi bán cũng lo dịch, thấy chợ được thắt chặt, khai báo y tế đàng hoàng nên phần nào an tâm", bà cho hay.

Xem xét chia ca tiểu thương, phát phiếu đi chợ

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM chiều 25/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu các sở ngành, quận huyện phải đánh giá lại việc triển khai Chỉ thị 10 của TP để có giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong 5 ngày tới.

Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là có nhiều ca mắc tại chợ, ông Phong yêu cầu các chợ truyền thống phải thực hiện giãn cách, thực hiện quy tắc 5K của Bộ Y tế. 

TP.HCM: Chợ truyền thống siết phòng dịch, ra vào phải khai báo y tế - Ảnh 3.

Các chốt được lập tại các cửa vào chợ truyền thống để kiểm soát số lượng ra vào. Ảnh: Hồng Phúc.

Chủ tịch TP.HCM nhấn mạnh, chợ tự phát đã bị cấm, chợ truyền thống nào không thực hiện nghiêm túc thì dừng hoạt động. Đồng thời, chợ truyền thống nên tính toán theo mô hình của quận 8 là các hộ kinh doanh bán hàng luân phiên.

Tiểu thương tại các chợ cho hay, họ đồng tình với đề xuất chia ca bán hàng luân phiên của TP trước tình hình dịch phức tạp. Việc kiểm soát dịch là trách nhiệm chung, mỗi người cùng chung tay thực hiện, khi dịch được kiểm soát thì trở lại buôn bán như cũ.

Tuy nhiên, theo các tiểu thương, nếu thực hiện, cần phải có quy định, hướng dẫn chi tiết. 

"Theo tôi, cần có hướng dẫn chi tiết để tiểu thương không lạ lẫm, hoặc cũng có thể xem xét chỉ áp dụng cho những chợ trong khu vực quá "nóng" vì Covid-19 hoặc phát phiếu đi chợ chẵn lẻ cho các gia đình, bởi nhu cầu thực phẩm khá cao", một nữ tiểu thương bán rau tại chợ Bà Chiểu đề xuất.

TP.HCM: Chợ truyền thống siết phòng dịch, ra vào phải khai báo y tế - Ảnh 4.

Tiểu thương đề xuất việc chia ca bán phải có hướng dẫn chi tiết hoặc phát phiếu chẵn lẻ. Ảnh: Hồng Phúc.

Trước đó, Sở Công Thương TP.HCM cũng đã tính đến các phương án hạn chế khách hàng tại các chợ truyền thống. 

Đối với các chợ có mật độ người mua sắm đông, Sở Công Thương TP.HCM yêu cầu đơn vị quản lý chợ căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động nghiên cứu thực hiện một số phương án như: Phát phiếu vào chợ để hạn chế người vào (áp dụng tùy theo quy mô chợ); phân chia thời điểm bán hàng xen kẽ cho tiểu thương, hoặc chia theo ngày chẵn, lẻ và vị trí...

Với chợ truyền thống, phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn. Phong tỏa các cửa phụ, lối đi phụ để tập trung nhân lực kiểm soát khu vực cửa chính nhằm đảm bảo việc giám sát thương nhân, người lao động và khách ra vào chợ. 

TP.Thủ Đức và các quận huyện được yêu cầu tăng cường kiểm soát, chấn chỉnh tình trạng kinh doanh, buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng, lề đường xung quanh các chợ trên địa bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem