TP.HCM đề nghị Đồng Nai 'xem lại' lệnh cách ly

Nha Mẫn Thứ bảy, ngày 05/06/2021 11:28 AM (GMT+7)
Theo UBND TP.HCM, tỉnh Đồng Nai cần xem xét lại nhiều nội dung trong công văn cách ly người về/đến từ TP.HCM để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép, tránh ảnh hưởng đến người dân và các doanh nghiệp.
Bình luận 0

Ngày 5/6 sau khi UBND tỉnh Đồng Nai có công văn cách ly người về/đến Đồng Nai từ TP.HCM thì UBND TP.HCM cũng đã có công văn “khẩn” số 1832 về việc đề nghị Đồng Nai điều chỉnh phương án hoạt động GTVT giữa TP.HCM và Đồng Nai.

TP.HCM “đáp trả” công văn cách ly người về/đến từ TP.HCM của Đồng Nai - Ảnh 1.

UBND TP.HCM ra công văn “khẩn” số 1832 đề nghị Đồng Nai điều chỉnh phương án hoạt động GTVT giữa TP.HCM và Đồng Nai

Cụ thể UBND TP.HCM nêu rõ hiện nay có khoảng 6.000 người lao động cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hàng ngày đến làm việc tại các KCN, khu chế xuất ở TP.HCM. Ngoài ra cũng có nhiều người dân khác sinh sống thường xuyên qua lại, làm việc giữa 2 địa phương. Đồng thời tại TP.HCM cũng có nhiều hàng hoá xuất nhập qua Cụm cảng Cái Mép – Thị Vải được vận chuyển qua lại thường xuyên giữa Đồng Nai và TP.HCM. Trong đó hàng hoá chủ yếu là nguyên liệu sản xuất của các doanh nghiệp trong khu chế xuất, KCN,…

TP.HCM “đáp trả” công văn cách ly người về/đến từ TP.HCM của Đồng Nai - Ảnh 2.

Hiện nay có khoảng 6.000 lao động cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hàng ngày đến làm việc tại các KCN, khu chế xuất ở TP.HCM

Đặc biệt tại thông báo 110 ngày 18/5 về kết luận của Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam và thông báo số 137 ngày 30/5 của Thủ Tướng Phạm Minh Chính nêu rõ phải thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh sản xuất, đảm bảo sinh kế của người dân, không được “ngăn sông cấm chợ”,...

Do đó UBND TP.HCM đã đề nghị Đồng Nai xem xét lại phương án kiểm soát hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá; lưu thông đi lại của người lao động, chuyên gia Đồng Nai và TP.HCM,...

Liên quan thông báo của tỉnh Đồng Nai, ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là duy trì mục tiêu kép: vừa duy trì sản xuất, giữ việc làm cho người lao động vừa phòng chống dịch Covid-19. Ông Lâm đề xuất giải pháp người lao động có thể xuất trình “thẻ nhân viên” hay giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính Covid-19 vì có doanh nghiệp đã lấy mẫu khi đi qua các chốt kiểm dịch.

Như đã thông tin, ngày 4/6, UBND tỉnh Đồng Nai ra văn bản hỏa tốc quy định từ 0 giờ ngày 5/6 áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc cơ sở lưu trú (người cách ly tự trả phí) thời gian 21 ngày đối với tất cả người từ TP.HCM về/đến Đồng Nai (trừ các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế). Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 vào ngày thứ 7 và thứ 14 (người cách ly trả phí).

Thông báo này của UBND tỉnh Đồng Nai đã “gây sốc” đối với nhiều người dân và vấp phải sự phản ứng của nhiều tổ chức, doanh nghiệp vì cho rằng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nguyên liệu sản xuất, việc lưu thông hàng hóa và gây khó khăn cho người lao động khi di chuyển…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem