TP.HCM: Đề xuất gần 426 tỷ đồng hỗ trợ người cao tuổi, trẻ mồ côi và người có hoàn cảnh khó khăn

Mỹ Quỳnh Chủ nhật, ngày 29/10/2023 14:22 PM (GMT+7)
Sở LĐ-TB&XH đề xuất UBND TP.HCM chi gần 426 tỷ đồng/năm để chăm lo, hỗ trợ cho người cao tuổi, trẻ mồ côi và người có hoàn cảnh khó khăn.
Bình luận 0

Ngày 29/10, thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho biết, đơn vị này vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM về đề xuất chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ cho người cao tuổi, trẻ em mồ côi và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM: Đề xuất gần 426 tỷ đồng hỗ trợ người cao tuổi, trẻ mồ côi và người có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Đề xuất gần 426 tỷ đồng hỗ trợ người cao tuổi, trẻ mồ côi và người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo Sở LĐ-TB&XH, việc đề xuất các chính sách nhằm kịp thời hỗ trợ và đảm bảo người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa được hưởng chính sách xã hội được chăm lo, hỗ trợ để ổn định cuộc sống, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa những đối tượng đặc biệt này với những người có cuộc sống bình thường tại nơi cư trú.

Theo đó, nhóm người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều TP.HCM sống tại Khu sinh quyển ngập mặn và xã Thạnh An, huyện Cần Giờ được đề xuất hỗ trợ 600.000 đồng/người/tháng.

Người cao tuổi sống đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn do người nuôi dưỡng trực tiếp đã tử vong; người cao tuổi sống đơn thân, neo đơn có nguồn thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức hộ cận nghèo sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí; nhận mức hỗ trợ 480.000 đồng/người/tháng.

Đối với nhóm người bị bệnh hiểm nghèo; người suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên, trong độ tuổi lao động, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tai nạn khác nhưng chưa được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc trợ cấp xã hội khác sẽ được hỗ trợ 480.000 đồng/người/tháng.

TP.HCM: Đề xuất gần 426 tỷ đồng hỗ trợ người cao tuổi, trẻ mồ côi và người có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 3.

Từ 1/5/2022 đến hết năm 2023, dự tính kinh phí thực hiện hỗ trợ nhóm đối tượng hưởng chính sách đặc thù là hơn 49 tỷ đồng. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Sở LĐTB&XH đề xuất hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên bằng với mức học phí do HĐND TP.HCM quy định (trường hợp trẻ em đang học tại các trường tư thục thì mức hỗ trợ học phí bằng với mức học phí của trường công lập); được cấp thẻ BHYT miễn phí và các mức hỗ trợ từ 480.000 đồng - 1,2 triệu đồng/trẻ/tháng, tùy theo từng diện đối tượng.

Với những trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại, bị tai nạn thương tích, tai nạn giao thông... dẫn đến tử vong sẽ được hỗ trợ chi phí mai táng bằng 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội.

Các trường hợp bị tổn hại tinh thần, thể chất, thương tích cơ thể sẽ được hỗ trợ một lần bằng 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội.

TP.HCM: Đề xuất gần 426 tỷ đồng hỗ trợ người cao tuổi, trẻ mồ côi và người có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 4.

Đề xuất thực hiện hỗ trợ từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2028. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Về thời gian thực hiện chính sách đặc thù, Sở LĐ-TB&XH đề xuất chăm lo, hỗ trợ từ ngày 1/1/2024 đến 31/12/2028. Sau đó, đề xuất thực hiện các năm tiếp theo trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chính sách đặc thù.

Tổng kinh phí dự trù là gần 426 tỷ đồng/năm. Trong đó, kinh phí chăm lo, hỗ trợ là hơn 357 tỷ đồng; kinh phí cấp bảo hiểm y tế miễn phí là hơn 59 tỷ đồng và kinh phí hỗ trợ học phí năm học là hơn 8 tỷ đồng.

Thông tin từ Sở LĐ-TB&XH cho biết thêm, về kết quả thực hiện Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND về chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, tính đến ngày 31/7/2023, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã xét duyệt và chi trả cho 3.500 người.

Tổng kinh phí đã thực hiện là hơn 27 tỷ đồng. Ước tính, kinh phí thực hiện cho các nhóm đối tượng từ ngày 1/8 đến 31/12 năm nay là hơn 22 tỷ đồng. 

Như vậy, tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ cho nhóm đối tượng hưởng chính sách đặc thù theo Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND từ ngày 1/5/2022 đến 31/12/2023 là hơn 49 tỷ đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem