TP.HCM: Shipper "hốt" cú chót trước giờ G "ai ở đâu thì ở đó"

Quốc Hải Chủ nhật, ngày 22/08/2021 20:02 PM (GMT+7)
TP.HCM trước giờ thực hiện lệnh siết chặt giãn cách xã hội, shipper, tài xế công nghệ đứng kín ở các chốt chặn kiểm soát dịch để gọi khách ra nhận hàng…
Bình luận 0

Ngày 22/8 là ngày cuối cùng shipper được hoạt động tại TP.Thủ Đức và 7 quận, huyện khác, gồm: Quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh và Hóc Môn trước khi tạm dừng tắt ứng dụng 2 tuần từ ngày 23/8 - khi TP.HCM thực hiện các biện pháp tăng cường chống dịch.

Shipper Sài Gòn 'hốt' cú chót trước giờ G - Ảnh 1.

Nhiều shipper phải chờ đợi khá lâu mới có người nhận hàng do nhiều con hẻm "nói không" với shipper - Ảnh: Quốc Hải

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, trong buổi chiều tối nay lực lượng shipper hoạt động rất đông trên nhiều tuyến đường để đáp ứng nhu cầu "đi chợ" của người dân. Anh Hoài – một shipper hoạt động tại Q.Tân Bình cho biết, trong ngày hôm nay người đặt hàng muốn… cháy máy.

"Lượng đơn hàng ngày hôm nay rất cao, từ sáng đến giờ tôi chạy đến gần 20 đơn hàng. Mệt thì mệt thật nhưng thu nhập cũng khá. Thôi thì ráng chạy ngày chót rồi nghỉ", anh Hoài nói.

"Vì sao qua tuần không chạy tiếp, Tân Bình đâu có bị cấm shipper hoạt động?", chúng tôi hỏi. Shipper này cho biết: "Dù không bị cấm nhưng các đơn hàng nhiều khi rơi vào vùng giáp ranh giữa các quận, huyện; hoặc có khi phải chờ đợi người nhận rất mất thời gian. Thôi thì tắt app nghỉ 2 tuần chống dịch Covid-19 cùng TP luôn".

Shipper Sài Gòn 'hốt' cú chót trước giờ G - Ảnh 2.

Nhiều tuyến đường bị chặn nên shipper "chới với" vì... lâu nay chạy theo hướng dẫn của app - Ảnh: Quốc Hải

Shipper Sài Gòn 'hốt' cú chót trước giờ G - Ảnh 3.

Shipper phải chờ rất lâu mới thấy khách ra nhận hàng - Ảnh: Quốc Hải

Kể từ ngày 23/8, lực lượng shipper sử dụng ứng dụng công nghệ tạm ngưng hoạt động tại TP.Thủ Đức và 7 quận, huyện: Quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh và Hóc Môn. Đối với các quận, huyện còn lại, shipper chỉ hoạt động trong quận, không được chạy liên quận và phải có dấu hiệu nhận diện riêng theo quy định của UBND TP.HCM.

Shipper Sài Gòn 'hốt' cú chót trước giờ G - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng tại các chốt chặn giám sát chặt hoạt động của shipper - Ảnh: Quốc Hải

Shipper Sài Gòn 'hốt' cú chót trước giờ G - Ảnh 5.

Lượng người đổ ra đường đi chợ chiều 22/8 khá đông - Ảnh: Quốc Hải

Anh Nguyễn Minh Trí (Vĩnh Lộc B, Bình Chánh), cho hay, hiện nay một shipper có thể "đi chợ" giúp cho vài chục gia đình trong một ngày, thay vì vài chục người phải ra đường đi chợ. Vì vậy, việc TP cấm shipper hoạt động chắc chắn sẽ khiến cho nhiều gia đình lo lắng.

"Tôi nghĩ nên siết người dân ra khỏi nhà, còn lực lượng shipper thì phải cho hoạt động để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân", anh Trí nói.

Cũng theo anh Trí, việc dừng hoạt động shipper ở TP.Thủ Đức và một số quận, huyện là quyết định cần cân nhắc. Bởi, với những "vùng đỏ" có thể chốt cứng, lực lượng hỗ trợ có thể đi chợ giúp dân. Nhưng còn có những "vùng xanh", thì ở đó có thể cho shipper hoạt động, với các điều kiện đảm bảo về phòng dịch nghiêm ngặt.

Shipper Sài Gòn 'hốt' cú chót trước giờ G - Ảnh 7.

Mặc dù nằm trong khu vực được phép hoạt động nội quận nhưng nhiều shipper cho biết sẽ chủ động tắt app nửa tháng để cùng chống dịch Covid-19 với TP - Ảnh: Quốc Hải

Trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành bộ nhận diện shipper như thẻ cứng, QR code, trang phục shipper, giấy đi đường... Đồng thời, yêu cầu các tài xế chỉ được chạy trong một quận, huyện và TP.Thủ Đức. Sau đó, TP.HCM điều chỉnh cho các shipper chạy liên quận.

Đến ngày 21/8, UBND TP tiếp tục điều chỉnh và tạm ngưng hoạt động của shipper tại một số quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Từ ngày 23/8, TP.HCM sẽ thực hiện các biện pháp nhằm siết chặt giãn cách xã hội, lực lượng shipper ở nhiều nơi lại bước vào chuỗi ngày tắt app chờ dịch qua đi mới được hoạt động trở lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem