TP.HCM: Siêu thị đông kín ngày Chủ nhật cuối cùng của năm

Hồng Phúc Chủ nhật, ngày 07/02/2021 16:38 PM (GMT+7)
Nhiều siêu thị tại TP.HCM đông đúc khách mua sắm Tết vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật cuối cùng của năm Canh Tý.
Bình luận 0
TP.HCM: Siêu thị đông kín ngày Chủ nhật cuối cùng của năm, khách đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 1.

Từ tối 6/2 và ngày 7/2 (tức 25-26 Tết), tranh thủ cuối tuần, đồng thời cũng là ngày thứ Bảy, Chủ nhật cuối cùng của năm Canh Tý, nhiều người dân đã đến các siêu thị tại TP.HCM để mua sắm Tết. Tại các siêu thị Co.opmart, Big C, Emart, Aeon… ghi nhận cho thấy khách hàng lẫn sức mua đều tăng so với những ngày trước.

TP.HCM: Siêu thị đông kín ngày Chủ nhật cuối cùng của năm, khách đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 2.

Bên trong siêu thị, nhiều khu vực, lối đi gần như kín người, do đó, việc di chuyển, đẩy xe mua sắm cũng gặp không ít khó khăn.

TP.HCM: Siêu thị đông kín ngày Chủ nhật cuối cùng của năm, khách đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 3.

Bánh kẹo, mứt các loại là khu vực được nhiều người mua những ngày cận Tết.

TP.HCM: Siêu thị đông kín ngày Chủ nhật cuối cùng của năm, khách đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 4.

Vì lượng khách tại khu vực này quá đông nên nhiều người phải chờ đến lượt. Sau khi lấy các loại mứt theo ý thích cho vào túi, người mua sẽ mang đến khu vực cạnh đó để cân.

TP.HCM: Siêu thị đông kín ngày Chủ nhật cuối cùng của năm, khách đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 5.

Sau bánh mứt, giò chả cũng được rất nhiều bà nội trợ quan tâm mua ăn Tết.

TP.HCM: Siêu thị đông kín ngày Chủ nhật cuối cùng của năm, khách đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 6.

Các siêu thị cũng đang tung nhiều chương trình khuyến mãi những ngày cận Tết, đặc biệt là với nhóm thực phẩm tươi sống, rau củ quả, trái cây.

TP.HCM: Siêu thị đông kín ngày Chủ nhật cuối cùng của năm, khách đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 7.

Mì gói, bún miến và các loại thực phẩm khô khác cũng được mua rất nhiều. Nhân viên siêu thị khu vực này liên tục châm hàng lên kệ.

TP.HCM: Siêu thị đông kín ngày Chủ nhật cuối cùng của năm, khách đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 8.

Xe đẩy hàng hóa nào trong siêu thị cũng đầy ắp. Các khu vực di chuyển khó khăn nên nhiều trẻ nhỏ phải trông giúp ba mẹ, để ba mẹ tiếp tục đi qua khu vực khác mua đồ.

TP.HCM: Siêu thị đông kín ngày Chủ nhật cuối cùng của năm, khách đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 9.

Các bé được đưa đi siêu thị mua sắm Tết, để tránh cảnh chen chúc, các bé được cho vào ngồi tạm trong xe đẩy. Trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, người lớn và trẻ em đều đeo khẩu trang để bảo vệ chính mình và người khác.

TP.HCM: Siêu thị đông kín ngày Chủ nhật cuối cùng của năm, khách đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 10.

Bên trong siêu thị, nhiều người lớn cũng mệt nhoài nên tìm chỗ ngồi tạm nghỉ chân.

TP.HCM: Siêu thị đông kín ngày Chủ nhật cuối cùng của năm, khách đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 11.

Ngoài hàng hóa, giỏ quà Tết cũng được nhiều người chọn mua. Ghi nhận cho thấy, những giỏ quà từ vài trăm nghìn đồng được mua nhiều nhất. Tại một siêu thị, 5-6 nhân viên tất bật gói giỏ quà để kịp thêm hàng lên kệ.

TP.HCM: Siêu thị đông kín ngày Chủ nhật cuối cùng của năm, khách đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 12.

Tối 6/2, tức 25 tháng Chạp, càng tối lượng người đổ về một siêu thị trên đường Tô Hiến Thành (quận 10) càng đông. Để đẩy được xe đầy ắp bánh kẹo ra bãi đỗ cũng rất khó khăn.

TP.HCM: Siêu thị đông kín ngày Chủ nhật cuối cùng của năm, khách đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 13.

Hơn chục quầy thu ngân của siêu thị hoạt động hết công suất những ngày cận Tết này. Tuy nhiên, so với các năm trước, khu vực thu ngân không còn cảnh khách rồng rắn nối đuôi nhau để chờ đến lượt thanh toán. Để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết, các siêu thị đều tăng thời gian mở cửa đến nửa đêm, chỉ nghỉ vào mùng 1 Tết. Riêng Aeon hoạt động xuyên Tết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem