TP.HCM tặng quà đồng bào Khmer nhân dịp tết Chôl Chnăm Thmây

Quang Sung Thứ năm, ngày 06/04/2023 21:24 PM (GMT+7)
Chương trình Học bổng hỗ trợ học sinh – sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo đã trao 135 suất hỗ trợ kinh phí học tập trị giá 135 triệu đồng cho các em học sinh, sinh viên dân tộc Khmer trên địa bàn TP.HCM.
Bình luận 0

Chiều ngày 6/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với Báo Người Lao Động tổ chức trao tặng quà cho hộ đồng bào dân tộc Khmer và chi phí hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc Khmer nhân dịp tết Chôl Chnăm Thmây năm 2023.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân cho biết, từ tháng 4/2022 đến nay chương trình “Học bổng hỗ trợ học sinh – sinh viên dân tộc thiểu số học sinh nghèo” đã trao tặng học bổng đến các đối tượng của chương trình trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành bao gồm học bổng, xe đạp, trao hỗ trợ khuyến học với giá trị hàng trăm triệu đồng.

TP.HCM tặng quà đồng bào Khmer nhân dịp tết Chôl Chnăm Thmây - Ảnh 1.

Ông Trương Hòa Bình - Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng các lãnh đạo trao tặng học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo nhân dịp tết Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: Q.S

“Nhân dịp Tết Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2023, Chương trình Học bổng hỗ trợ học sinh – sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo - báo Người Lao Động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức trao 135 suất hỗ trợ kinh phí học tập trị giá 135 triệu đồng cho các em học sinh, sinh viên dân tộc Khmer trên địa bàn TP.HCM”, ông Tuân cho biết.

Tổng kinh phí chăm lo nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2023 là 395 triệu đồng, gồm 260 phần quà cho hộ đồng bào dân tộc Khmer và 135 suất hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

TP.HCM tặng quà đồng bào Khmer nhân dịp tết Chôl Chnăm Thmây - Ảnh 2.

Bà Phan Kiều Thanh Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Q.S

Tại lễ trao tặng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phan Kiều Thanh Hương  gửi lời chúc mừng nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2023, Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer.

"Những phần quà trên mang ý nghĩa động viên to lớn đến các em học sinh, sinh viên có tinh thần hiếu học và sự sẻ chia đến đồng bào dân tộc Khmer thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn", bà Hương nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem