TP.HCM tháo rào chắn, shipper nhiều hơn, phí giao hàng giảm mạnh

Hồng Phúc Thứ tư, ngày 29/09/2021 15:43 PM (GMT+7)
TP.HCM tháo rào chắn ở nhiều nơi, số lượng shipper hoạt động nhiều hơn, việc xét nghiệm cũng trở nên thuận lợi khiến phí giao hàng giảm mạnh vài ngày qua.
Bình luận 0

Sau cả tháng chịu phí giao hàng đắt đỏ, vài ngày trở lại đây, nhiều người dân TP.HCM bất ngờ khi phí giao hàng trên nhiều ứng dụng công nghệ giảm mạnh.

Phí giao hàng giảm mạnh

Sáng 29/9, anh Huy Thịnh (ngụ quận Bình Thạnh) đặt bún đậu của một thương hiệu nằm trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10), có vị trí cách nhà hơn 6km. Ứng dụng báo phí giao hàng chỉ 37.000 đồng. Cách đây ít hôm, anh cũng đặt của cửa hàng này nhưng phí giao hàng lên đến hơn 60.000 đồng mà tìm mãi vẫn không có shipper nhận đơn.

TP.HCM tháo rào chắn, shipper nhiều hơn, phí giao hàng giảm mạnh - Ảnh 1.

Shipper nhiều hơn, phí giao hàng giảm mạnh so với cách đây 1-2 tuần. Ảnh: Hồng Phúc.

"Phí giao hàng giảm gần một nửa, tôi rất bất ngờ. Cả nửa tháng nay, mỗi lần thèm bún bò hay cà phê của một thương hiệu hay uống, tôi đều chần chừ vì phí ship quá đắt, thậm chí ngang ngửa giá món ăn. Tuần trước, tôi đặt một ly cà phê gần 40.000 đồng của một cửa hàng cách nhà chưa đến hơn 2km nhưng ứng dụng báo phí ship hơn 30.000 đồng nên nhịn luôn", anh Thịnh nói.

Hai hôm trở lại đây, chị Thúy Hồng (ngụ TP.Thủ Đức) cũng bắt đầu tạm ngưng nấu ăn, chuyển sang đặt món qua ứng dụng công nghệ vì phí giao hàng đã trở lại bình thường.

"Dù các quán quen tôi hay ăn trước đây chưa mở lại nhưng hiện cũng có kha khá cửa hàng bán trên app, phí giao cũng rẻ lại rồi. Hai ngày qua, tôi đặt món lúc nào cũng dùng mã giảm giá nên gần như được free ship (miễn phí giao hàng)", chị Hồng thích thú.

Nhiều người cũng phản ánh, phí giao hàng trên các ứng dụng công nghệ ít ngày trở lại đây đã giảm khá sâu, gần như trở lại với mức phí trước khi TP.HCM giãn cách xã hội.

img
img

Phí giao hàng cho đơn có cự ly giao hơn 4km là 26.000 - 28.000 đồng, và được áp dụng thêm mã giảm giá trên hai ứng dụng công nghệ. Ảnh chụp màn hình.

Đặt thử cà phê của một thương hiệu lớn nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) có vị trí giao hơn 4km, khảo sát của Dân Việt trưa 29/9 cho thấy, ứng dụng Shopee Food báo phí giao hàng 26.000 đồng, Grab báo 27.000 đồng, Baemin 28.000 đồng, Gojek 30.000 đồng. 

Phí giao hàng của các hãng không quá chênh lệch và giảm khá nhiều với cách đây 1-2 tuần. Ngoài ra, các ứng dụng cũng tăng cường khuyến mãi giảm giá món ăn hoặc giảm phí ship. Nhiều đơn sau khi áp dụng mã giảm giá thì gần như được miễn phí giao hàng, thậm chí còn rẻ hơn so với tự tay đi mua trực tiếp.

Shipper mừng khi TP.HCM tháo dỡ rào chắn

Nhiều shipper cho biết vài ngày qua, số lượng tài xế hoạt động trở lại nhiều hơn, việc lấy mẫu xét nghiệm theo tần suất 3 ngày/lần dễ thực hiện hơn và đặc biệt, rào chắn trên nhiều tuyến đường đã được tháo dỡ khiến thời gian giao hàng nhanh hơn, phí ship không còn đắt như trước.

Ghi nhận của Dân Việt ngày 29/9 cho thấy, rào chắn, dây giăng, ghế đá… tạm thời trên nhiều tuyến đường, nhất là các đường nhỏ, hẻm nhỏ thuộc khu vực các quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình… đã được tháo dỡ. Nhờ vậy, lực lượng giao hàng công nghệ đã có thể chủ động tìm đường nhanh nhất để giao hàng.

TP.HCM tháo rào chắn, shipper nhiều hơn, phí giao hàng giảm mạnh - Ảnh 4.

Shipper di chuyển dễ dàng trong khu vực đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) ngày 29/9 khi nhiều rào chắn đã được tháo dỡ. Ảnh: Hồng Phúc.

Vừa nhận xong một đơn hàng trà sữa trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận), anh Chí Hùng - shipper Grab, cho biết rất mừng khi các rào chắn, dây giăng ở "thiên đường ẩm thực" Phan Xích Long gần như đã được tháo dỡ hết. Nhờ vậy, cánh shipper không phải đi đường vòng rất ra để giao hàng.

"Hiện chỉ còn dây giăng ở khúc dưới đường Phan Xích Long với Vạn Kiếp thôi. Tuy nhiên, có thể chạy vòng qua đường Hoa Hồng rồi xuống Vạn Kiếp để ra đường Lê Văn Duyệt, nhanh hơn nhiều so với trước. Chúng tôi mong dây văng trên đường Vũ Huy Tấn với cầu Hoàng Hoa Thám tháo, là qua quận 1 rất nhanh", anh Hùng nói.

Theo các ứng dụng gọi xe, việc tháo gỡ các khó khăn về số lượng tài xế được hoạt động, xét nghiệm, các chốt kiểm soát cũng như hàng loạt rào chắn trên đường và cửa hàng, quán ăn mở lại nhiều hơn thì cán cân cung - cầu trở nên hài hòa.

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cũng cho biết qua việc triển khai thực hiện lộ trình mở cửa theo nguyên tắc "an toàn đến đâu mở đến đó", tăng điểm bán, kéo dài thời gian hoạt động, tổ chức lực lượng shipper, tổ chức đặt hàng trực tuyến thông qua các ứng dụng thì tình hình giao thương hàng hóa đã dần được cải thiện. 

Người dân dần chủ động mua sắm qua shipper, thương mại điện tử nên xu hướng đi chợ hộ cũng giảm dần. Trước đó, Sở này cũng đã đề nghị các công ty quản lý dịch vụ shipper công nghệ áp dụng phí giao hàng bằng với mức trong khung giờ bình thường trong thời gian chưa áp dụng giãn cách xã hội, không áp dụng mức giá giờ cao điểm nhằm chia sẻ với người dân trong giai đoạn dịch bệnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem