TP.HCM: Lần đầu tiên tổ chức thi tuyển lãnh đạo, quản lý trường học

Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 24/09/2022 08:14 AM (GMT+7)
Sở GDĐT TP.HCM vừa có thông báo thi tuyển 3 vị trí phó hiệu trưởng cho 3 trường THPT. Đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức thi tuyển lãnh đạo, quản lý trường học.
Bình luận 0

Ngày 24/9, thông tin từ Sở GDĐT TP.HCM cho biết, Phó Giám đốc Sở Dương Trí Dũng đã ký thông báo về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022.

Theo đó, Sở sẽ tuyển 3 vị trí phó hiệu trưởng của 3 trường THPT trên địa bàn thành phố là trường An Nhơn Tây, An Nghĩa và Quang Trung.

TP.HCM: Thi tuyển lãnh đạo, quản lý trường học được tổ chức như thế nào? - Ảnh 1.

Tuyển lãnh đạo, quản lý 3 trường THPT tại TP.HCM

Sở GDĐT TP.HCM đưa ra tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể cho các ứng viên thi tuyển vị trí này. Trong đó, người dự thi phải được quy hoạch chức vụ phó hiệu trưởng, có đủ 5 năm công tác tính từ khi dự tuyển, không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm các chức vụ theo quy định, không đang trong thời hạn bị xử lý kỷ luật.

Ứng viên phải tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành, chuyên môn phù hợp với lĩnh vực công tác, có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng ngoại ngữ ở bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Ứng viên đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên và tương đương trở lên, hoặc chức danh nghề nghiệp tương ứng từ hạng III trở lên, có chứng chỉ chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc tương đương và có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp hoặc tương đương trở lên.

TP.HCM: Thi tuyển lãnh đạo, quản lý trường học được tổ chức như thế nào? - Ảnh 3.

Lần đầu tiên TP.HCM tổ chức thi tuyển lãnh đạo, quản lý trường học. Ảnh minh họa: MQ

Ứng viên sẽ trải qua hai phần thi, trong đó bao gồm thi viết và thi đề án. Ở phần thi viết, ứng viên sẽ thi kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển, về chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của chức danh dự thi, các nội dung khác do hội đồng thi quy định. Thời gian làm bài là 180 phút. Ứng viên phải đạt 50/100 điểm trở lên thì mới được tham gia vào phần thi trình bày đề án.

Ở phần thi trình bày đề án, nội dung thi đề án là đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế, nguyên nhân của đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển, dự báo xu hướng phát triển, đề xuất kế hoạch và giải pháp, chương trình hành động thực hiện kế hoạch, giải pháp nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển, kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo.

Thời gian trình bày đề án tối đa là 30 phút, thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về đề án diễn ra trong vòng 30 đến 40 phút.

Sở GDĐT cho biết, Sở sẽ thông báo công khai các chủ đề của đề án. Điểm thi của phần trình bày đề án bao gồm 3 phần là xây dựng đề án (20 điểm), bảo vệ đề án (40 điểm) và trả lời câu hỏi chất vấn (40 điểm). Dự kiến phần thi viết sẽ được tổ chức vào ngày 28/10, phần thi trình bày đề án sẽ được tổ chức vào ngày 4/11.

Quyết định ứng viên trúng tuyển, quyết định bổ nhiệm chức danh sẽ được Sở công bố trong tháng 12/2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem