TP.HCM: Virus mùa xuân tấn công làng nuôi "phi cơ" cho ông Táo

Trần Đáng Thứ sáu, ngày 27/12/2019 19:05 PM (GMT+7)
Hiện, nhiều hộ dân ở huyện Bình Chánh, TP.HCM nuôi cá chép làm "phi cơ" cho ông Táo dịp 23 tháng Chạp đang khốn đốn vì bị virus mùa xuân tấn công cá nuôi, trong khi giá cá được nhận định là “rẻ hơn năm ngoái”.
Bình luận 0

Thời điểm này “làng cá ông Táo” Tân Nhựt (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã bước vào vụ bán cá chép cho thương lái trữ hàng chờ ngày đưa ông Táo. Tại đây có khoảng 70 hộ nông dân chuyên nuôi cá phục vụ cho thị trường dịp này.

Nuôi cầm chừng…

Gần đây, các hộ này chuyển sang nuôi cá koi, thay cá chép thường, vừa phục vụ cho thị trường người chơi vừa cung cho thị trường dịp đưa ông Táo (23 tháng Chạp) và Tết Nguyên đán.

img

Nông dân đang vào vụ thu hoạch cá chép phục vụ người dân ngày đưa ông Táo.

Theo anh Nguyễn Văn Thiệt – một nông dân có 4ha mặt nước nuôi cá cảnh; gần 1 tháng nay anh đã bán hơn 200 kg cá koi cho một số thương lái đưa về miền Tây Nam bộ phụ vụ thị trường ngày đưa ông Táo.

Anh Thiệt tính, với 4ha mặt nước nuôi cá cảnh, mỗi ha thu hoạch khoảng 1 tấn cá, Tết năm nay anh sẽ tung ra thị trường hơn 2 tấn cá cảnh.

Tuy nhiên, với vụ cá cho ngày đưa ông Táo, anh chỉ còn khoảng 200kg cá koi nữa là hết. Tính chung cả “làng cá ông Táo” Tân Nhựt cũng chỉ có khoảng 1 – 2 tấn cá cho ngày đưa ông Táo.

“Đây là số cá koi dạt, không đẹp nên giá chỉ khoảng 200.000 đồng/kg”, anh Thiệt chia sẻ.

Trong khi đó, tại “làng cá ông Táo” Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), ông Vũ Đình Đàm - Giám đốc Hợp tác xã thủy sản du lịch sinh thái Làng Bè - cho biết, những năm qua các thành viên HTX không tập trung nuôi cá phục vụ ngày đưa ông Táo nữa, mà chủ yếu nuôi cá cho thị trường Tết.

“Các loại cá, như: Diêu hồng, cá trắm đen, cá chép, chép giòn, giờ HTX có nuôi thì cũng để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Nuôi cá cho ngày đưa ông Táo chỉ bán được 1, 2 ngày nên nếu không bán được thì sau đó không ai mua nữa”, ông Đàm thổ lộ.

img

Ông Trần Đình Đàm kiểm tra cá chép nuôi dưới bè.

Tuy nhiên, ông Đàm cũng cho biết, phục vụ ngày đưa ông Táo, HTX cũng có 500kg – 700kg cá chép để bán. Hiện, HTX này chỉ còn 15 bè cá.

Theo ông Đàm, năm nay giá cá chép phục vụ ngày đưa ông Táo không cao, thậm chí có loại dịp này còn rẻ hơn năm ngoái. “Giá cá năm nay vẫn như năm ngoái, nhưng giá đầu vào để nuôi cá năm nay thì đắt hơn”, ông Đàm chia sẻ.

Rủi ro vì nước nuôi cá bị ô nhiễm

Theo anh Trương Trung Cường - Giám đốc Vina Fish Farm (một công ty chuyên nuôi cá cảnh xuất khẩu), vừa qua nhiều nông dân ở miền Tây nuôi cá, chuẩn bị cho dịp đưa ông Táo và thị trường Tết Nguyên đán đã gặp phải “virus mùa xuân”.

Thường dịch này xuất hiện vào cuối đông, đầu xuân, chủ yếu trên cá chép. Ngoài ra, còn gặp ở cá trắng, mè hoa, cá diếc. Bệnh do virus Rhabdovirus carpio gây nên. Thời gian này cá thịt và cá bố mẹ hay bị bệnh, bệnh lan truyền nhanh, tỷ lệ chết cao đến 90%.

Trong khi đó, anh Thiệt lại cho rằng, tình hình nuôi cá cảnh hiện nay tại Tân Nhựt gặp khá nhiều rủi ro do nguồn nước ô nhiễm.

img

Việc nuôi cá cảnh đang ngày càng rủi ro do dịch bệnh và nguồn nước ô nhiễm.

“Nguồn nước tự nhiên ở khu vực địa bàn xã hiện nay bị ô nhiễm nặng từ nước xả của các khu công nghiệp, nên việc nuôi cá rất khó khăn. Nhiều hộ nuôi cá trước đây đã giải nghệ bởi phá sản cho nước bị ô nhiễm gây chết cá”, anh Thiệt thông tin.

Theo ông Lê Văn Bảy - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Nhựt, cho đến giờ, cá cảnh nuôi tại Tân Nhựt vẫn được đánh giá là chất lượng tốt nhất trong khu vực Nam bộ. Riêng mỗi dịp Tết Nguyên đán, làng cá này xuất ra thị trường vài tấn cá cảnh để người dân chơi Tết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem