TQ: Bé trai 11 tuổi bị 4 con chó tấn công đến tử vong

Nguyễn Thái - SCMP Chủ nhật, ngày 30/01/2022 12:55 PM (GMT+7)
Vụ việc làm nóng lại cuộc tranh luận về việc kiểm soát vật nuôi ở Trung Quốc. 
Bình luận 0

img

Li Furun (khoanh đỏ), 11 tuổi, bị 4 con chó tấn công dẫn đến tử vong hôm 20/1. Ảnh: Weibo

Tờ SCMP hôm 29/1 dẫn lời cảnh sát địa phương cho hay, Li Furun, 11 tuổi, bị 4 con chó tấn công ở thị trấn Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, hôm 20/1.

Thi thể cậu bé được tìm thấy trong nhà máy, cách nhà nạn nhân 1,5 km, hôm 23/1 - 3 ngày sau khi gia đình nạn nhân trình báo về việc Li mất tích. 

Cảnh sát địa phương đã bắt giữ người đàn ông họ Fan, chủ của 4 con chó gây ra vụ việc thương tâm. Người đàn ông này phải đối mặt với cáo buộc ngộ sát, có thể ngồi tù tới 7 năm nếu bị kết tội theo luật pháp Trung Quốc. 

4 con chó cắn chết người chưa được đăng ký theo luật pháp Trung Quốc. Chính quyền địa phương cho biết, theo quy định, 4 con chó sẽ bị "loại bỏ" - một cách nói giảm của việc bị giết chết. 

Vụ việc thương tâm trở thành một trong những chủ đề thảo luận phổ biến nhất trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc kể từ ngày 23/1 và cũng làm nóng lại cuộc tranh luận về cách Trung Quốc kiểm soát vật nuôi ngày càng tăng. 

Việc số lượng vật nuôi tăng mạnh dẫn đến những xung đột giữa chủ nhân của thú nuôi và hàng xóm. Tình trạng này buộc chính quyền địa phương phải ban hành các quy định về quyền sở hữu vật nuôi. Những quy tắc này đôi khi gây ra tranh cãi. Ví dụ, một quy định, đã bị bãi bỏ, ở tỉnh Vân Nam cấm việc dắt chó đi dạo. Nếu vi phạm điều này 3 lần, con chó sẽ bị "loại bỏ". 

Một luật toàn quốc được áp dụng kể từ tháng 5/2021, yêu cầu tất cả các loài chó phải có dây dắt và đeo phù hiệu do nhà nước cung cấp khi được chủ dắt đi dạo bên ngoài. 

Dẫu vậy, vẫn có nhiều trường hợp trẻ em bị chó tấn công gây xôn xao dư luận, đặc biệt ở các vùng ngoại ô hoặc nông thôn, nơi những chủ nuôi chó thường phớt lờ các quy định an toàn của nhà nước và địa phương. 

Hồi tháng 4, một câu bé 8 tuổi, ở một ngôi làng thuộc thành phố Trùng Khánh, đã chết trên đường tới trường do bị 3 con chó của một người dân cùng làng tấn công. Hồi đầu tháng này, một cậu bé 8 tuổi khác ở tỉnh Hồ Nam bị thương nặng ở mặt do chó hoang tấn công. Con chó này bị chủ bỏ rơi nhiều ngày trở thành chó hoang. Chính quyền địa phương sau đó ra một quy định gây tranh cãi, yêu cầu giết toàn bộ những con chó thả rông, với lý lẽ rằng chúng có khả năng cắn người. 

Giáo sư Qian Yefang, tới từ trường luật, thuộc Đại học Kinh tế và Luật pháp Zhongnan, kêu gọi các khu dân cư thành lập các nhóm giám sát để đảm bảo các quy tắc an toàn vật nuôi được thực hiện nghiêm. 

"Chúng ta có thể thấy nhiều khẩu hiệu khuyên mọi người hãy nuôi thú cưng một cách văn minh ở các khu dân cư. Nhưng chúng ta cần thiết thực hơn thế. Hãy lập đội giám sát", bà Yefang nói. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem