TQ phản ứng dữ dội sau khi bị Mỹ yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Houston trong 72 giờ

Vương Nam – Hoàn cầu Thứ tư, ngày 22/07/2020 18:25 PM (GMT+7)
Ngày 22.7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án mạnh mẽ Mỹ sau khi Washington bất ngờ yêu cầu Tổng lãnh sự quán ở thành phố Houston phải đóng cửa trong vòng 72 giờ. Các chuyên gia cho rằng, đây là một động thái rất nguy hiểm và có thể thổi bùng căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Bình luận 0

img

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao mới nhậm chức của Trung Quốc - Vương Văn Bân (ảnh: CGTN)

“Việc Mỹ yêu cầu Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston phải đóng cửa là sự khiêu khích chính trị đơn phương. Hành động của Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, các quy tắc cơ bản điều chỉnh quan hệ song phương và các hiệp ước lãnh sự quán giữa hai nước. Washington đang cố tình phá hoại mối quan hệ Mỹ - Trung”, Vương Văn Bân – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – phát biểu.

“Trung Quốc kịch liệt lên án hành động này. Chúng tôi kêu gọi Mỹ sửa chữa ngay những sai lầm của họ. Nếu không, Trung Quốc buộc phải đưa ra biện pháp cần thiết”, ông Vương nói.

Trước đó, Mỹ đã yêu cầu Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Houston phải đóng cửa trước 16 giờ ngày 24.7, theo giờ địa phương. Tất cả quan chức ngoại giao và nhân viên làm việc trong Tổng lãnh sự quán Trung Quốc cũng không được ở lại.

Truyền thông Mỹ đưa tin, nhân viên trong Tổng lãnh sự quán Trung Quốc đã mang nhiều thùng tài liệu ra đốt. Lực lượng cứu hỏa Houston nhận được tin báo có đám cháy nhưng không được phép vào.

“Trong suốt thời gian qua, Mỹ đã nhiều lần khiêu khích và thực hiện chiến dịch bôi nhọ Trung Quốc. Giờ đây, họ lại gây rắc rối một cách vô lý cho các nhân viên Trung Quốc ở Tổng lãnh sự quán. Đây là thành động leo thang căng thẳng chưa từng thấy trước đây”, ông Vương gay gắt.

img

Cảnh sát cứu hỏa đứng ngoài trong khi nhân viên Tổng lãnh sự quán Mỹ đốt tài liệu (ảnh: Reuters)

“Tháng 10 năm ngoái và tháng 6 năm nay, Mỹ đã mở túi thư ngoại giao của Trung Quốc và thu giữ tài liệu. Gần đây, do hậu quả từ việc kích động thù hằn của Mỹ, một số cơ quan, nhân viên ngoại giao Trung Quốc đã bị dọa giết hoặc dọa đánh bom. Trang web Đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc thường xuyên đăng tải các bài viết công kích Trung Quốc. Mỹ rõ ràng đang muốn can thiệp vào công việc nội của Trung Quốc và kích động đối đầu”, ông Vương cáo buộc.

Bài phát biểu của ông Vương đưa ra ngay sau khi Hồ Tích Tiến – Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu – đăng trên Twitter thông tin Mỹ cho Bắc Kinh 72 giờ để đóng cửa Tổng lãnh sự quán Houston.

“Hành động của Mỹ thật quá điên rồ. Mỹ không chỉ yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán mà còn bắt các quan chức ở đây phải rời đi trong vòng 3 ngày. Một số người ở Washington thật không biết điểm dừng”, ông Hồ Tích Tiến viết.

Tổng lãnh sự quán tại Houston là Tổng lãnh sự quán Trung Quốc đầu tiên được thành lập ở Mỹ. Ngoài thực hiện các công việc theo yêu cầu ngoại giao, cơ quan này còn mang tính biểu tượng rất cao đối với mối quan hệ Mỹ - Trung.

Giới chuyên gia Trung Quốc cho rằng, động thái chưa từng có của Mỹ sẽ gây ra sóng gió cực lớn cho quan hệ 2 nước vốn đang căng thẳng.

Xin Qiang – chuyên gia cao cấp từ Trung tâm Nghiên cứu Mỹ thuộc Đại học Phục Đán – cho rằng, nhiều khả năng, Trung Quốc sẽ đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Hong Kong để đáp trả.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem