Trận chiến Donbass: Đổ máu vì vượt sông thất bại, Nga ráo riết truy tìm điểm yếu phòng thủ của Ukraine

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ bảy, ngày 11/06/2022 08:27 AM (GMT+7)
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzyanyk cho biết, sau nhiều lần vượt sông thất bại và hứng chịu thương vong nặng nề, quân đội Nga đang ráo riết tìm kiếm những điểm yếu dễ chọc thủng nhất trong hệ thống phòng thủ của Ukraine ở ven sông Seversky Donets, miền đông nước này.
Bình luận 0
Trận chiến Donbass: Đổ máu vì vượt sông thất bại, Nga ráo riết truy tìm điểm yếu phòng thủ của Ukraine - Ảnh 1.

Nga đã nhiều lần tìm cách vượt sông Seversky Donets ở Lugansk nhưng thất bại và hứng thương vong nặng nề. Ảnh Reuters.

Theo Reuters, ông Motuzyanyk nói rằng, các lực lượng Nga không từ bỏ nỗ lực vượt sông Donets cũng như các nỗ lực tiến quân khác để giành quyền kiểm soát toàn bộ Donbass, miền Đông Ukraine bất chấp bị đẩy lùi nhiều lần và hứng thương vong nặng nề.

"Lực lượng Nga chưa từ bỏ nỗ lực mở các chiến dịch vượt sông Seversky Donets để tạo bàn đạp tiến công. Họ đang thăm dò điểm yếu trong phòng tuyến của quân đội Ukraine", ông Motuzyanyk tuyên bố hôm 10/6.

Sông Seversky Donets chảy theo hướng tây bắc - đông nam, cắt ngang khu vực miền đông Ukraine và được coi là chướng ngại vật tự nhiên gây trở ngại cho đà tiến của lực lượng Nga ở Donbass.

Sông Donets khởi nguồn từ Nga, chảy vào Ukraine rồi quay lại lãnh thổ Nga và nhập vào sông Don, tạo nên địa hình rất phức tạp với nhiều đầm lầy, bãi bồi và hồ móng ngựa. Loại địa hình này được ví như cơn ác mộng cho bất kỳ chiến dịch quân sự nào.

Quân đội Nga từng tổ chức nhiều chiến dịch vượt sông Seversky Donets nhưng đều hứng chịu tổn thất nặng nề do pháo binh Ukraine đã căn sẵn tọa độ, sẵn sàng bắn vào những vị trí đối phương có thể bắc cầu phao để xe tăng, thiết giáp cơ động qua sông.

Hai điểm nóng giao tranh nhất tại thời điểm này ở Donbass là thành phố Severodonetsk và Lysychansk nằm dọc hai bờ sông Seversky Donets. Đây chính là hai pháo đài kháng cự cuối cùng của quân đội Ukraine ở tỉnh Lugansk. Nếu họ để mất khu vực này, lực lượng Nga sẽ có bàn đạp quan trọng để tiến công sang phía tây và nhắm vào Kramatorsk, nơi đặt căn cứ của Bộ tư lệnh quân sự vùng Donbass của Ukraine.

Severodonetsk nằm trên địa hình bằng phẳng ở bờ đông sông Donets, trong khi bờ tây của con sông có ngọn đồi cao, mang lại khả năng quan sát rộng và nhiều vị trí có thể bố trí pháo để tập kích vào thành phố. Do đó, khi Severodonetsk bị quân đội Nga tấn công dữ dội, đối mặt với nguy cơ bị bao vây và tiêu diệt toàn bộ, các chỉ huy quân đội Ukraine từng nêu ý định rút về các vị trí phòng thủ tốt hơn ở bờ tây sông Seversky Donets.

Trong tuyên bố của mình, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cáo buộc Nga muốn hủy diệt hoàn toàn Ukraine.

"Mục tiêu chiến lược của Nga là hủy diệt hoàn toàn Ukraine. Liên bang Nga muốn phá hủy hoàn toàn chính quyền Ukraine và cài đặt một chính phủ mà họ có thể kiểm soát ở đây", ông Motuzyanyk tuyên bố.

Nga trước đây đã bác bỏ những cáo buộc như vậy. Quân đội Nga tuyên bố rằng "hoạt động quân sự đặc biệt" của họ ở Ukraine là nhằm giải giáp và "phi hạt nhân hóa" nước láng giềng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem