Trận "đinh" V.League 2020: HLV Hà Nội FC chỉ ra điểm yếu của TP.HCM

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 08/10/2020 16:10 PM (GMT+7)
19 giờ 15 ngày 10/10 tới, Hà Nội FC sẽ tiếp TP.HCM ở vòng 1 giai đoạn 2 V.League 2020. Trước cuộc đọ sức này, HLV Chu Đình Nghiêm đã đặt mục tiêu giành đủ 3 điểm để tiếp tục duy trì hy vọng bảo vệ danh hiệu vô địch.
Bình luận 0

Trước khi bước vào giai đoạn 2 có ý nghĩa quyết định trong cuộc đua đến ngôi vô địch V.League 2020, cả Hà Nội và TP.HCM đều bị "khựng" lại 1 nhịp.

Trong khi các học trò HLV Chu Đình Nghiêm bất ngờ để Thanh Hóa cầm hòa 1-1 ngay trên sân Hàng Đẫy ở vòng 13 và cũng là vòng cuối giai đoạn 1; thì TP.HCM thậm chí còn thua đậm chủ nhà HAGL 2-5.

Trận "đinh" V.League 2020: HLV Hà Nội FC chỉ ra điểm yếu của TP.HCM - Ảnh 1.

Văn Quyết cùng Hà Nội FC từng thắng TP.HCM 5-1 tại bán kết Cúp QG 2020.

Lúc này, cả Hà Nội và TP.HCM cùng có 20 điểm/13 trận, kém đội đầu bảng Sài Gòn FC 4 điểm.

Phía trước, đội thắng trong cuộc đọ sức tối 10/10 tới sẽ có cơ hội tiếp tục bám đuổi Sài Gòn FC trên bảng tổng sắp.

Trao đổi với Dân Việt chiều nay, HLV Chu Đình Nghiêm nói: "Đây sẽ là trận đấu cởi mở. Ban huấn luyện, cầu thủ 2 đội đều đã quá hiểu nhau, biết rõ những điểm mạnh-yếu ở từng vị trí rồi.

Tôi nghĩ cả Hà Nội FC và Sài Gòn FC đều đặt mục tiêu 3 điểm chứ không ai cầu hòa cả".

HLV Chu Đình Nghiêm đặt mục tiêu giành chiến thắng trước TP.HCM ở vòng 1 giai đoạn 2 V.League 2020.

HLV Chu Đình Nghiêm đặt mục tiêu giành chiến thắng trước TP.HCM ở vòng 1 giai đoạn 2 V.League 2020.

Theo HLV Hà Nội FC, dù đội bóng Thủ đô liên tiếp thắng đậm TP.HCM ở cả V.League và Cúp QG trong thời gian gần đây nhưng điều đó không nói lên điều gì khi tái ngộ:

"Bóng đá mỗi trận đầu đều có tính chất khác nhau với nhiều diễn biến khác nhau. Trong đội hình TP.HCM có nhiều tuyển thủ, cựu tuyển thủ quốc gia dày dạn kinh nghiệm và từng chơi rất tốt khi đấu Hà Nội FC trong khoảng 45 phút đầu tiên.

Theo tôi, họ là một đội bóng chất lượng và nếu để họ ghi bàn trước, sự tự tin, hưng phấn lên cao thì sẽ khó khăn cho mọi đối thủ".

Phân tích thêm về TP.HCM, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng hạn chế của TP.HCM chỉ là sự gắn kết, ăn ý giữa từng nhân tố trong lối chơi chung:

"Hạn chế đó giúp họ không thể áp đặt được lối chơi và khó duy trì sự tập trung cao độ trong suốt 90 phút.

Hà Nội FC sẽ tiếp tục phát huy khả năng kiểm soát bóng vốn là điểm mạnh của mình, cố gắng tạo ra những tình huống có tính chất bước ngoặt để thay đổi cục diện trận đấu như đã từng làm được khi gặp TP.HCM thời gian qua".

Chốt lại, HLV Chu Đình Nghiêm nói: "Hà Nội FC trận này ngoài Đoàn Văn Hậu chưa thể thi đấu thì có thêm tiền vệ Thái Quý cũng bị đau phải nghỉ.

Tiền đạo Omar cũng chưa có thể trạng tốt nhất, Rimario thì bị "treo giò" vì thẻ phạt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có những tính toán riêng và tin rằng những cầu thủ được vào sân sẽ chơi tốt.

Trong một thế trận mà hai bên đều rất quyết tâm, bên nào may mắn hơn, giải quyết tình huống cụ thể tốt hơn sẽ thắng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem