Trang trại chăm dê bằng cỏ, cây thuốc nam độc đáo ở Thủ đô

Hải Đăng Chủ nhật, ngày 06/09/2020 13:28 PM (GMT+7)
Là trang trại nuôi dê nhập ngoại lớn ở Việt Nam, hiện trang trại dê DTH FARMT ở Đông Anh (Hà Nội) đang có quy mô chăn nuôi hơn 2.000 con dê bố mẹ sinh sản và hơn 3.000 dê vỗ béo bằng các loại cỏ, lá cây được trồng tại trang trại cùng với việc chữa bệnh cho dê bằng cây thuốc nam.
Bình luận 0
Trang trại chăm dê bằng cỏ, cây thuốc nam độc đáo ở Thủ đô - Ảnh 1.

Toàn cảnh trang trại dê DTH FARMT rộng 15ha nhìn từ trên cao.

Ông Trần Quang Huy, quản lý trang trại dê DTH FARMT cho hay: Tại địa chỉ số 47 khối 7B thị trấn Đông Anh, Hà Nội với diện tích 15ha, trang trại dê DTH FARMT đang là đơn vị sở hữu trang trại dê nhập ngoại lớn ở Việt Nam. 

Trong đó, có 950 con dê boer bố mẹ sinh sản thuần chủng được nhập khẩu ở Thái Lan, Nam Phi, các con dê đều có hồ sơ truy xuất nguồn gốc, đảm bảo khả năng tăng trưởng và sinh sản tốt.

Ông Quang Huy cho biết thêm, dê boer có nguồn gốc từ Nam Phi phù hợp với khí hậu Việt Nam nuôi tăng trưởng nhanh. Dê tăng trưởng trung bình từ 5 – 7kg/ tháng, tăng trưởng tối đa lên tới 150kg tuy nhiên nuôi hiệu quả nhất khoảng 40 – 50kg là xuất chuồng.

Đặc biệt dê boer có giá thành cao, chất lượng thịt thơm ngon tỉ lệ móc hàm đạt 40 – 50%, nên việc nuôi dê boer sẽ cho hiệu quả kinh tế gấp 2 lần so với nuôi dê thường (dê núi).

Cũng theo ông Quang Huy, đến thời điểm hiện tại đàn dê ở trang trại được phòng dịch bệnh rất tốt, dê sinh sản có chất lượng tốt. 

Trung bình mỗi năm, trang trại cung cấp ra thị trường hơn 1.000 dê giống và dê thương phẩm, trong đó, đàn dê giống của trang trại luôn được quản lý chặt chẽ theo hồ sơ, có phiếu làm vacxin, quy trình chăm sóc, mức độ tăng trưởng, khả năng sinh sản, truy xuất nguồn gốc...

Thông tin thêm về công việc chăm sóc dê tại trang trại, ông Quang Huy cho hay: Để nuôi dê cho hiệu quả kinh tế cao ngoài việc đàn dê bố mẹ phải đảm bảo chất lượng, thì việc giảm chi phí đầu vào rất quan trọng. Theo đó, đàn dê tại trang trại đang được nuôi theo quy trình công nghệ cao khép kín.

Cụ thể, thức ăn của dê chiếm 80% là các loại cỏ được trồng tại trang trại để giảm chi phí đầu vào, dịch bệnh. Nguồn phân của dê thải ra được thu gom bán cho các đơn vị trồng cây cảnh, hoa lan.

Trang trại chăm dê bằng cỏ, cây thuốc nam độc đáo ở Thủ đô - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm mô hình chăn nuôi dê độc đáo tại trang trại dê DTH FARMT.


Về công tác phòng bệnh cho dê cũng luôn được trang trại thực hiện tốt. Dê thường mắc 2 bệnh ho và tiêu chảy, được chữa bệnh bằng cây thuốc nam trồng tại trang trại nhằm giảm chi phí đầu vào và chất lượng thịt thơm ngon.

Đặc biệt, với việc thiết kế chuồng trại chăn nuôi khoa học, các chuồng dê được chia làm nhiều ô, với mỗi ô phù hợp với từng loại dê.  Cùng với đó, hệ thống thu phân, máng ăn tại các chuồng dê cũng được thiết kế đơn giản, phù hợp giúp một nhân công có thể nuôi được 200 dê mẹ sinh sản.

Ngoài việc chăn nuôi công ty còn có một phòng xúc tiến thương mại phát triển thương hiệu, ký kết các hợp đồng bao tiêu sản phẩm trong nước và xuất khẩu.

 

Trang trại chăm dê bằng cỏ, cây thuốc nam độc đáo ở Thủ đô - Ảnh 3.

Khu chăn thả dê có nhiều cây xanh và cỏ để phục vụ đàn dê tại trang trại.

Trang trại chăm dê bằng cỏ, cây thuốc nam độc đáo ở Thủ đô - Ảnh 4.

Công nhân hái lá chè khổng lồ để phục vụ phòng, trị bệnh cho đàn dê tại trang trại.

Trang trại chăm dê bằng cỏ, cây thuốc nam độc đáo ở Thủ đô - Ảnh 5.

Công nhân bỏ cỏ, cây thuốc nam chăm sóc đàn dê tại trang trại.

 

 

Trang trại chăm dê bằng cỏ, cây thuốc nam độc đáo ở Thủ đô - Ảnh 6.

Trang trại dê DTH FARMT làm thủ tục chuyển dê cho các trang trang trại liên kết ở các tỉnh, thành. 

Lãnh đạo Công ty DTH Việt Nam cho biết, sau nhiều năm chăn nuôi và kinh doanh dê sinh sản, dê thương phẩm, đến nay trang trại đang liên kết với hơn 3.000 trang trại, hộ vệ tinh tại các tỉnh, thành trong cả nước. Cùng với đó, trang trại cũng phối hợp với Hội Nông dân tại một số địa phương để thực hiện liên kết chăn nuôi dê bền vững.

Trang trại chăm dê bằng cỏ, cây thuốc nam độc đáo ở Thủ đô - Ảnh 7.

Cán bộ của trang trại dê DTH FARMT hướng dẫn hộ gia đình ông Phạm Văn Năng ở Lập Thạch (Vĩnh Phúc), một trang trại vệ tinh liên kết với trang trại DTH FARMT. 

"Mới đây, chúng tôi đã phối hợp với Hội ND huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) cung cấp giống và kỹ thuật cho 2 hộ dân với quy mô khoảng 30 con dê/hộ. Đến giờ, 2 hộ này đều đang chăm sóc, phát triển đàn dê bước đầu đã thành công. Theo kế hoạch, sắp tới, trang trại sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình liên kết với bà con tại nhiều tỉnh thành để cùng làm giàu", ông Hoàng Thắng, lãnh đạo Công ty DTH Việt Nam khẳng định.

Hiện nay trang trại dê DTH FAMRT đang triển khai mô hình liên kết nuôi dê với các chính sách hỗ trợ rất lớn như:

• Hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật.

• Hỗ trợ tư vấn thiết kế chuồng trại.

• Hỗ trợ giống cây thuốc nam trồng chữa bệnh cho dê.

• Hỗ trợ giống giun quế nuôi làm thức ăn cho dê, xử lí phân thải.

• Hỗ trợ rủi ro, bảo hành con giống.

• Hỗ trợ cho vay 50% vốn

• Ký hợp đồng thu mua đầu ra cho các đơn vị hợp tác với bảng giá niêm yết ổn định/năm.

Địa chỉ mua hàng

Trụ sở Công ty TNHH Phát triển công nghệ DTH Việt Nam: Số 9 Đồng Bát, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trang Trại: Số 47 khối 7B thị trấn Đông Anh, Hà Nội

Điện Thoại: 091 699 0008

Email: trangtraidegiongdth@gmail.com

Website: http://degiong.vn

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem