Triển khai Luật Thủy sản: Ngư dân Bình Định quyết gỡ "thẻ vàng" IUU

Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 21/11/2018 09:35 AM (GMT+7)
Với việc Luật Thủy sản sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2019 tới đây, ngư dân các tỉnh ven biển đang rất mong chờ có những hướng dẫn cụ thể để thực thi, đặc biệt để gỡ thẻ vàng IUU.
Bình luận 0

Hàng loạt cuộc họp đã được chính quyền tỉnh Bình Định tổ chức để thực hiện việc chống khai thác IUU (khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định) theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC). Theo ghi nhận, phần lớn ngư dân tỉnh này, đã nhận thức được trách nhiệm chấp hành quy định khai thác thủy sản, cùng nhau bắt tay quyết tâm gỡ “thẻ vàng”, cũng như thực thi tốt Luật Thủy sản.

img

Ngư dân Bình Định đưa cá ngừ đại dương cập vào cảng cá.

Mong mỏi gỡ “thẻ vàng”

Theo ngư dân Văn Công Việt, chủ tàu BĐ 91189 TS (trú TP.Quy Nhơn), thông qua công tác tuyên truyền của ngành thủy sản, rất nhiều ngư dân đã được trang bị những quy định quý báu về khai thác thủy sản và hệ lụy nếu cố tình vi phạm việc chống khai thác IUU.

“Từ bao đời nay, tàu cá của gia đình tôi chủ yếu đánh bắt ngừ đại dương tại các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Thực ra, chúng tôi được trang bị các kiến thức về quy định chống khai thác IUU rất kỹ càng. Trước khi khởi hành, ngư dân phải trình báo ngày giờ xuất bến và khi về cập cảng thì báo nhật ký khai thác, sản lượng cho cơ quan chức năng nắm rõ. Nếu không thực hiện đầy đủ thì sẽ bị phạt và cắt chế độ hỗ trợ về dầu”, ngư dân Việt cho hay. 

Ngư dân Nguyễn Văn Lý (trú xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ) cho rằng, việc cơ quan chức năng và ngư dân cùng nhau thực hiện tốt giải pháp, nhiệm vụ chống khai thác IUU là cơ hội duy nhất để EC gỡ “thẻ vàng” cho thủy sản.

“Máy thiết bị Movimar trên tàu luôn được mở 24/24h trong quá trình khai thác, ngoài việc để cơ quan chức năng theo dõi thì ngư dân có thể nắm được thời tiết. Nhật ký khai thác ngày nào thì ngư dân cẩn thận ghi chép hành trình ngày đó để trình báo khi cập cảng, xác nhận nguồn gốc thủy sản. Tàu tôi đánh bắt ở ngư trường Trường Sa, tuyệt đối không xâm hại đến ngư trường nước bạn. Hy vọng với những nỗ lực của ngư dân Bình Định sẽ đưa đến kết quả EC sớm gỡ “thẻ vàng” cho thủy sản Việt Nam”, ngư dân Lý bày tỏ.

img

Cảng cá Quy Nhơn nơi nhiều tàu thuyền ra vào, luôn giám sát chặt nguồn gốc thủy sản.

Xử lý nghiêm vi phạm

Theo ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bình Định, để triển khai việc chống khai thác IUU và các khuyến nghị của EC, tỉnh này đã tổ chức rất nhiều cuộc họp và ban hành các văn bản với mục đích tháo gỡ “thẻ vàng” của EC.

“Chúng tôi thu hồi giấy phép khai thác thủy sản, xóa đăng ký tàu cá, công bố danh sách tàu cá vi phạm khai thác IUU lên trang thông tin điện tử của Bộ NNPTNT. Tổ chức kiểm điểm và công bố danh sách tàu cá, chủ tàu, thuyền viên vi phạm trên đài phát thanh địa phương. Đồng thời, chuyển hồ sơ tàu cá vi phạm cho cơ quan chức năng để thu thập chứng cứ và xử lý hành vi vi phạm của chủ tàu, thuyền trưởng”, ông Hổ nói.

Ngoài ra, tỉnh Bình Định đã kiểm điểm trách nhiệm 7 lãnh đạo UBND xã và 2 huyện để tàu cá xảy ra vi phạm. Cùng với đó là tăng cường nâng cấp hệ thống giám sát hành trình trên biển, nâng cao năng lực quản lý tại các cảng cá, kiểm tra kiểm soát tàu cá xuất nhập bến tại các cảng cá, tăng cường công tác tuần tra trên biển về chống khai thác IUU.

Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, khẳng định: “Chúng tôi đã chỉ đạo phải chứng nhận được nguồn gốc thủy sản đã khai thác tại các cảng cá. Ngư dân phải khai báo ngư trường đánh bắt, số lượng để tổ nghiệp vụ kiểm tra, chứng nhận rồi mới được mang bán. Chủ tàu phải mở máy thiết bị Movimar để 4 trạm bờ giám sát tự động. Để an toàn, các tàu trước khi xuống bến phải được kiểm định chất lượng, cấp giấy phép hành nghề 1 năm, nếu quá thời hạn này tàu không đăng ký lại thì không cho hoạt động”.

Theo ông Châu, 2 năm gần đây, các Chủ tịch huyện phải chịu kiểm điểm trước Chủ tịch tỉnh về vấn đề địa phương có ngư dân khai thác thủy sản trái phép. Ngư dân phải cam kết với chính quyền không được khai thác trái phép, những tàu cá vi phạm bị nước ngoài bắt giữ sau khi về nước, tỉnh cũng đã xử lý nghiêm.

“Một số tàu hành nghề lưới kéo, giã cào thì chúng tôi không cho hoạt động nữa. Bên cạnh đó, thời gian tới tỉnh sẽ mở rộng nuôi trồng thủy sản trong bờ, mỗi năm tổ chức 3 lần thả cá xuống biển. Chống khai thác IUU là vấn đề rất quan trọng nên tỉnh luôn tạo mọi điều kiện để kiểm tra, giúp ngư dân hành nghề đúng chuẩn mực”, ông Châu cho hay.

Địa phương có ngư dân vi phạm không được xét thi đua

Tại cuộc họp mới đây (13.11), ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, yêu cầu phải thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm khắc phục các khuyến cáo của EC. Ông Dũng đề nghị ngành chức năng cung cấp danh sách các chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá vi phạm lãnh hải để địa phương kiểm điểm và không cấp giấy phép khai thác thủy sản, không đưa vào danh sách được hưởng chính sách hỗ trợ khai thác thủy sản. Địa phương nào tiếp tục để ngư dân vi phạm lãnh hải nước ngoài sẽ không được xem xét thi đua, khen thưởng.

“Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng phải phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng. Đối với việc nâng cấp các trạm bờ tỉnh sẽ sử dụng ngân sách để đầu tư. Riêng ban quản lý các cảng cá phải tập trung xử lý môi trường, đảm bảo an ninh trật tự”, ông Dũng đề nghị. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem