Triển vọng kinh tế Mỹ năm 2020 tồi tệ đến mức nào?

Thùy Dung
11/06/2020 14:13 GMT +7
Cục Dự trữ Liên bang hôm 10/6 tuyên bố duy trì lãi suất cơ bản ở mức 0 cho đến khi nền kinh tế phục hồi trở lại sau đại dịch Covid-19.
Triển vọng kinh tế Mỹ năm 2020 tồi tệ đến mức nào? - Ảnh 1.

Cục Dự trữ Liên bang hôm 10/6 tuyên bố duy trì lãi suất cơ bản ở mức 0 cho đến năm 2022

“Chúng tôi không nghĩ đến việc tăng lãi suất” - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell khẳng định. “Những gì chúng tôi đang nghĩ là làm thế nào để hỗ trợ cho nền kinh tế”.

Cùng với quyết định duy trì lãi suất ổn định ở mức thấp hiện tại, Ngân hàng Trung Ương cũng dự kiến nền kinh tế Mỹ giảm tốc 6,5% trong năm 2020, một năm suy thoái chưa từng có do hệ lụy của các hạn chế kiểm soát sự lây lan dịch bệnh.

Tuy nhiên, trong viễn cảnh lạc quan hơn, cơ quan này cảnh báo kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng mạnh 5% trong năm 2021 và 3,5% trong năm 2022, vượt xa mức tăng trưởng trong dài hạn.

Các quan chức FED cũng lặp lại cam kết từng đề cập trong cuộc họp chính sách tiền tệ hồi tháng 4 rằng sẽ duy trì phạm vi lãi suất hiện tại cho đến khi họ tin rằng nền kinh tế đã vượt qua cuộc khủng hoảng đại dịch và đang trên đà đạt mục tiêu tăng trưởng việc làm ổn định cùng lạm phát tối đa. Cục Dự trữ Liên bang cũng sẽ tiếp tục chương trình mua lại tài sản để hỗ trợ nền kinh tế, với mức khoảng 80 tỷ USD/ tháng dành cho trái phiếu kho bạc và 40 tỷ USD dành cho chứng khoán thế chấp.

Đây là kết quả sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở FOMC thuộc FED trong bối cảnh các quốc gia bắt đầu mở cửa trở lại nền kinh tế. Cũng trong tuần này, Cục nghiên cứu kinh tế quốc gia Mỹ tuyên bố nước này đã bước vào một cuộc suy thoái kể từ tháng 2/2020, qua đó chấm dứt thời kỳ tăng trưởng dài nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Chủ tịch FED Jerome Powell thì tiếp tục nhấn mạnh kỳ vọng kinh tế phục hồi từ nửa cuối năm nay với sự hỗ trợ của các chính sách tiền tệ từ FED, trong đó có chính sách lãi suất tiệm cận 0. Hồi đầu tháng 3, FED đã cắt giảm lãi suất mục tiêu về mức 0-0,25% trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng ra toàn cầu, nguy cơ gây hệ lụy nặng nề cho nền kinh tế. Các quan chức FED khi đó đã không đưa ra dự báo kinh tế hàng quý cho Mỹ vì diễn biến bất ổn của đại dịch.

Trong tuần này, sau 3 tháng đại dịch bùng phát tại Mỹ, FED đã công bố dự báo chính thức trong ngắn hạn và dài hạn, cụ thể như sau:

Duy trì lãi suất ở mức 0-0,25% từ nay đến năm 2022, với lãi suất trong dài hạn ở mức 2,5%

Dự báo GDP -6,5% trong năm 2020, 5% trong năm 2021, 3,5% trong năm 2022 và 1,8% trong dài hạn.

Tỷ lệ thất nghiệp 9,3% năm 2020, 6,5% năm 2021, 5,5% năm 2022 và 4,1% trong dài hạn.

Lạm phát mục tiêu 0,8% năm 2020, 1,6% năm 2021, 1,7% năm 2022 và 2% trong dài hạn.

Lạm phát lõi 1% năm 2020, 1,5% năm 2021 và 1,7% năm 2022.

Có rất ít bất đồng trong quyết định của các thành viên ủy ban thị trường mở về mức lãi suất năm 2022. 17 thành viên của FOMC nhất trí duy trì lãi suất ở mức hiện tại đến ít nhất năm 2021, chỉ có 2 thành viên dự kiến tăng lãi suất trong năm 2022. Không có thành viên nào muốn hạ lãi suất xuống mức âm.

Chủ tịch FED Jerome Powell cũng lưu ý rằng tốc độ phục hồi kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào những diễn biến tiếp theo của đại dịch Covid-19, do đó không nên hiểu các dự báo kể trên là dự báo chính thức.

Jacelle DiMartino Booth, CEO của Quill Intelligence và cựu cố vấn của FED chi nhánh Dallas nhận định: “Đây là cuộc suy thoái chưa từng có tiền lệ. Các dự báo của FED đến vào thời điểm việc mở cửa kinh tế vẫn đối diện nhiều khó khăn”.