Trong đêm, Mỹ tuyên bố cấm vận thêm 11 công ty Trung Quốc

21/07/2020 06:00 GMT+7
Bộ Thương mại Mỹ sáng 20/7 giờ Mỹ (đêm 20/7 giờ Việt Nam) đã tuyên bố bổ sung thêm 11 công ty Trung Quốc vào danh sách đen cùng với hàng loạt cái tên khác như Huawei, Hikvision, Dahua Technology…
Trong đêm, Mỹ tuyên bố cấm vận thêm 11 công ty Trung Quốc  - Ảnh 1.

Giữa lúc quan hệ Mỹ Trung lạnh đi, Mỹ tiếp tục cấm vận 11 công ty Trung Quốc

11 công ty Trung Quốc mới bị Mỹ đưa vào danh sách đen do bị cáo buộc liên quan đến hành vi vi phạm nhân quyền của Chính phủ Bắc Kinh với tộc người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ (Tân Cương).

Theo Bộ Thương mại Mỹ, các công ty này điều liên quan đến việc cưỡng bức sử dụng lao động người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm dân tộc thiểu số Hồi giáo khác ở Tân Cương.
11 doanh nghiệp Trung Quốc bao gồm nhiều công ty dệt may và hai công ty công nghệ sinh học bị cáo buộc đang tiến hành phân tích thông tin di truyền để đàn áp nhóm người này.

Đây là nhóm công ty Trung Quốc thứ ba bị Mỹ thêm vào danh sách đen, sau nhóm 33 thực thể khác cũng bị Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc có liên quan đến hành động phi nhân quyền của Bắc Kinh tại Tân Cương vừa qua.

Hôm 22/5, Mỹ cũng tuyên bố bổ sung thêm 33 công ty, tổ chức của Trung Quốc vào danh sách đen hạn chế thương mại trong bối cảnh căng thẳng Mỹ Trung leo thang. Bộ Thương mại Mỹ khi đó  lý giải nguyên nhân đưa 33 doanh nghiệp, tổ chức Trung Quốc vào danh sách đen là do các thực thể này hỗ trợ Bắc Kinh trong hoạt động theo dõi, giám sát cộng đồng dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ hoặc liên quan đến phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và quân đội Trung Quốc.

Trước đó, hồi tháng 10/2019, Mỹ từng đưa 28 thực thể Trung Quốc khác vào danh sách đen, trong đó có cả công ty giám sát camera lớn nhất thế giới Hikvision do những vấn đề vi phạm nhân quyền với người Tân Cương.

Với danh sách đen mới đây, các doanh nghiệp Mỹ sẽ không được phép làm ăn với 11 công ty Trung Quốc kể trên nếu không có giấy phép đặc biệt của Bộ Thương mại Mỹ.
Điều này đồng nghĩa với các thực thể lọt vào danh sách đen sẽ bị cưỡng chế chấm dứt hợp tác với mọi công ty Mỹ, hạn chế nhập khẩu các thiết bị, linh kiện từ Mỹ mà không có sự chấp thuận của Chính phủ.

Trong một tuyên bố riêng hôm 20/7, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho hay: “Hành động này nhằm mục đích đảm bảo hàng hóa và công nghệ Mỹ sẽ không thể được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng trong các cuộc đàn áp đáng lên án nhắm vào lực lượng dân tộc thiểu số Hồi giáo không có sức phòng vệ ở Tân Cương”.

Hồi tháng 10 năm ngoái, khi Mỹ đưa 28 thực thể Trung Quốc vào danh sách đen vì nguyên nhân tương tự, ông Wilbur Ross khi đó đã khẳng định chính phủ Mỹ không thể làm ngơ trước sự vi phạm nhân quyền "tàn bạo" này của Bắc Kinh.
Hành động của Bộ Thương mại nhận được nhiều lời tán đồng của Đảng Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ Marco Rubio nhận định: "Đây là thông điệp mạnh mẽ mà chính quyền Tổng thống Trump gửi tới Trung Quốc, rằng Mỹ sẽ buộc các quan chức Bắc Kinh và chính quyền Tập Cận BÌnh chịu trách nhiệm cho những hành vi vi phạm nhân quyền có hệ thống và nghiêm trọng đối với người Duy Ngô Nhĩ nói riêng và các dân tộc thiểu số ở Tân Cương nói chung".

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington hiện chưa đưa ra bình luận cụ thể nào.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục