Trọng tài VAR trận Australia - Việt Nam từng là thần tượng của fan nữ

Minh Tú Thứ sáu, ngày 07/01/2022 14:10 PM (GMT+7)
Trọng tài VAR trận Australia gặp Việt Nam ngày 27/1, Kim Jong-hyeok từng là thần tượng của các CĐV nữ vì cách điều khiển trận đấu công bằng nhưng rất ngộ nghĩnh.
Bình luận 0

Sau AFF Suzuki Cup 2020, ĐT Việt Nam sẽ sớm tập trung trở lại để chuẩn bị cho 2 trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á với Australia và Trung Quốc. Danh tính trọng tài điều khiển 2 trận đấu tới đã được tiết lộ.

Trọng tài VAR trận Australia - Việt Nam từng là idol của fan nữ - Ảnh 1.

Trọng tài Kim Jong-hyeok dễ thương ngay cả khi rút thẻ đỏ. Ảnh: SPORT

Cụ thể, người điều khiển trận Australia và Việt Nam tại Melbourne là trọng tài Ko Hyung-jin (Hàn Quốc). Vị vua sân cỏ này sẽ làm việc cùng 2 trợ lý là Yoon Jae-Yeol và Park Sang-jun. Trưởng bộ phận VAR là Kim Dae-yong, người vừa làm nhiệm vụ ở AFF Cup 2020.

Ông Ko Hyung-jin, 39 tuổi, được đánh giá cao về kinh nghiệm do từng cầm còi ở nhiều giải đấu lớn tại châu Á như Asian Cup 2019, AFC Champions League hay vòng loại World Cup 2022. Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, trọng tài Ko Hyung-jin đã điều khiển 3 trận đấu là Trung Quốc - Australia (0-3), Australia - Ả Rập Xê-út (0-0) và Oman - Nhật Bản (0-1).

Điều khiển VAR trận Australia - Việt Nam vào ngày 27/1 tới là trọng tài người Hàn Quốc Kim Jong-hyeok, người từng cầm còi trong 3 trận đấu của U23 Việt Nam tại SEA Games 26 (2011) và trận Việt Nam - Uzbekistan tại vòng loại Asian Cup 2015. Còn nhớ ở SEA Games 26, vị trọng tài này đã gây ấn tượng mạnh với NHM Việt Nam bởi thái độ làm việc chuyên nghiệp, công tâm và đặc biệt là nụ cười luôn nở trên môi, ngay cả khi nhắc nhở và rút thẻ.

Trọng tài VAR trận Australia - Việt Nam từng là idol của fan nữ - Ảnh 2.

Trọng tài Kim Jong-hyeok được CĐV nữ Việt Nam săn đón năm 2011. Ảnh: SPORT

Các CĐV Việt Nam khi đó còn lập cả fanpage "Hội những người phát cuồng vì trọng tài Hàn Quốc trong trận Việt Nam - Indonesia" để thể hiện sự hâm mộ đối với "anh tài" Kim Jong-hyeok (lúc đó mới 28 tuổi). Sau SEA Games 26, trọng tài Kim được mời sang Việt Nam tham gia điều hành các trận đấu ở Navibank Cup 2011. Rất đông fan Việt Nam, đặc biệt là các fan nữ đã dành cho vị trọng tài điển trai này sự chào đón nồng hậu không khác gì một idol.

Ở các trận đấu trước đó tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ĐT Việt Nam thường phải chịu thiệt thòi trong các tình huống có sự can thiệp của tổ VAR. Hy vọng rằng, sự xuất hiện của trọng tài Kim Jong-hyeok trong phòng VAR ở trận đấu làm khách của Australia sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo được hưởng sự công bằng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem