Trump cảnh báo xung đột Nga-Ukraine có thể leo thang thành cuộc chiến toàn cầu chưa từng có

Minh Nhật (theo Bernama) Thứ hai, ngày 30/05/2022 13:43 PM (GMT+7)
Cựu Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng, cả đất nước Ukraine đang bị xóa sổ và xung đột vũ trang giữa nước này với Nga có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn cầu chưa từng có.
Bình luận 0
Trump cảnh báo 'sốc': Xung đột Nga-Ukraine có thể leo thang thành cuộc chiến toàn cầu chưa từng có - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh IT

"Chúng ta cuối cùng có thể rơi vào Thế chiến III từ những điều ngu ngốc mà chúng ta nói và làm", cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trước những người ủng hộ ở Wyoming, miền Tây nước Mỹ cuối tuần qua, theo hãng tin Bernama. Ông cảnh báo, cuộc chiến này "sẽ không giống như bất cứ cuộc chiến nào khác" vì "vũ khí hạt nhân đã được hiện đại hóa và hoàn toàn tối tân".

Theo Telesur English, cựu Tổng thống Mỹ mô tả những gì đang xảy ra ở Ukraine là "một điều khủng khiếp".

"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra trong chính quyền của tôi. Chúng ta phải quay trở lại bàn đàm phán", ông khẳng định.

Theo quan điểm của Trump, giá dầu leo thang đắt đỏ và việc thanh toán các sản phẩm năng lượng cho Nga bằng đồng rúp đang cho phép Moscow "tích lũy được một khối tài sản khổng lồ".

Ông cho rằng, để ngăn chặn các hành động thù địch ở Ukraine, giá dầu thế giới cần phải được hạ xuống, và cho đến khi điều này được thực hiện, đồng rúp sẽ vẫn mạnh như mọi khi.

"Đồng rúp đang ở mức cao nhất mọi thời đại vì giá dầu ở mức cao nhất mọi thời đại", cựu Tổng thống nói và nhấn mạnh thêm rằng để ngăn chặn cuộc khủng hoảng ở Ukraine, cần phải "hạ giá xuống 30 hoặc 40 USD một thùng".

Theo Trump, Nga đang tích lũy tài sản bằng cách bán dầu với giá cao và tính bằng đồng rúp. Ông khẳng định rằng nếu ông vẫn nắm quyền, Mỹ sẽ vượt qua Nga và Ả Rập Xê-út về khối lượng sản xuất dầu.

Người kế nhiệm ông Trump tại Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden, ngày 21/5 vừa ban hành gói viện trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo mới trị giá 40 tỷ USD cho Ukraine.

Trước đó, ngày 8/3, Tổng thống Joe Biden tuyên bố cấm nhập khẩu các sản phẩm năng lượng từ Nga, khiến giá xăng dầu tăng vọt tại Mỹ.

Ông Biden đổ lỗi cho việc tăng giá xăng dầu là do tình hình ở Ukraine. Một số chuyên gia cho rằng Washington đang nhượng bộ các công ty dầu khí do cuộc khủng hoảng năng lượng mà họ đang phải trải qua vì áp đặt các lệnh trừng phạt Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem