Trump nổi giận cảnh cáo Iran vụ sứ quán Mỹ bị tấn công tên lửa

Minh Nhật Thứ năm, ngày 24/12/2020 12:00 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump giận dữ cáo buộc Iran chịu trách nhiệm vụ đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công bằng tên lửa và đe dọa sẽ đáp trả quân sự nếu bất kỳ người Mỹ nào bị giết.
Bình luận 0
Trump nổi giận cảnh cáo Iran vụ sứ quán Mỹ bị tấn công tên lửa - Ảnh 1.

"Đại sứ quán của chúng ta ở Baghdad bị trúng vài quả tên lửa hôm 20/12. Đoán xem tên lửa do bên nào phóng: Iran", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter hôm 23/12, chỉ đích danh Iran gây ra vụ tấn công tên lửa vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad ngày 20/12. Vụ tấn công may mắn chỉ gây thiệt hại vật chất chứ không gây chết người. 

"Bây giờ chúng ta lại nghe thấy có thêm vụ tấn công nhằm vào người Mỹ ở Iraq. Đây là một số lời khuyên cho Iran: Nếu một người Mỹ bị giết, tôi sẽ bắt Iran phải chịu trách nhiệm. Hãy nghĩ kỹ về điều này", ông Trump cảnh cáo.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng lên tiếng cho rằng Iran phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Bộ chỉ huy quân sự Mỹ phụ trách khu vực cho biết, vụ tấn công "nhiều khả năng do một nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn tiến hành".

Cơ quan này cũng cho biết "dù không gây thương tích hoặc thương vong cho phía Mỹ, nhưng cuộc tấn công đã làm hư hỏng các tòa nhà trong khuôn viên đại sứ quán Mỹ và rõ ràng bên tấn công không định tránh thương vong".

"Mỹ sẽ buộc Iran phải chịu trách nhiệm về cái chết của bất kỳ người Mỹ nào do hoạt động của các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn gây ra", bộ chỉ huy quân sự Mỹ tuyên bố.

Iran hôm 21/12 đáp lại bằng cách kêu gọi giới chức Mỹ không kích động "căng thẳng".

Quân đội Mỹ gần đây lo ngại nguy cơ Iran tấn công vào dịp kỷ niệm tròn một năm ngày Washington sử dụng máy bay không người lái để hạ sát tướng Qassem Soleimani, chỉ huy đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Hồi đầu năm, ông Trump đã ra lệnh tấn công bằng máy bay không người lái để hạ sát Soleimani, tướng quyền lực của Iran khi ông này đang ở Baghdad. Cuộc không kích diễn ra sau khi các lực lượng vũ trang do Iran hậu thuẫn tấn công rocket vào các mục tiêu của Mỹ ở Iraq, giống kịch bản cuộc tấn công vào đại sứ quán Mỹ vừa qua.

Sau khi Tướng Soleimani bị giết, toàn bộ khu vực "nín thở", lo lắng sẽ có leo thang mất kiểm soát nhưng cuối cùng điều đó không thành hiện thực. Tuy nhiên, căng thẳng đang gia tăng trở lại trước thềm kỷ niệm một năm ngày Tướng Iran bị giết chết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem