Trung Quốc kêu gọi đoàn kết với Nga để chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây

Lê Phương (Express) Thứ ba, ngày 13/09/2022 15:25 PM (GMT+7)
Trung Quốc đã yêu cầu một "mặt trận thống nhất" với Nga để phản đối các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Moscow và Bắc Kinh.
Bình luận 0
Trung Quốc kêu gọi đoàn kết với Nga để chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây - Ảnh 1.

Ông Lật Chiến Thư và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty

Ông Lật Chiến Thư, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nhân dân Trung Quốc đã đưa ra đề xuất này trong cuộc họp với các nhà lập pháp Nga ở Moscow vào tuần trước. Ông Lật được coi là một trong những đồng minh thân cận nhất của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông là quan chức cấp cao nhất đi công tác nước ngoài kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã nói rằng ông Lật đã kêu gọi hợp tác để "đấu tranh chống lại sự can thiệp từ bên ngoài, các lệnh trừng phạt và quyền tài phán dài hạn" trong cuộc họp hôm 8/9.

Ông Lật cũng hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok trước cuộc gặp dự kiến giữa ông Putin và ông Tập tại một cuộc họp khu vực ở Uzbekistan.

Đây sẽ là chuyến đi đầu tiên của ông Tập ra khỏi Trung Quốc kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19 vào đầu năm 2020.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga phải đối mặt với những thách thức trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo Tân Hoa Xã, Nga đã ủng hộ những lời chỉ trích của Bắc Kinh về chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào tháng trước.

Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình như một phần của chính sách "một Trung Quốc" và cho rằng chuyến thăm của bà Pelosi là một hành động khiêu khích có chủ ý.

Tân Hoa Xã cho biết: "Ông Lật cảm ơn phía Nga đã kiên quyết ủng hộ Trung Quốc về vấn đề Đài Loan".

Moscow và Bắc Kinh ngày càng liên kết chính sách đối ngoại của họ với nhau. Chỉ vài tuần trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, ông Tập đã gặp ông Putin ở Trung Quốc vào đầu tháng 2, nơi họ ra tuyên bố chung: "Tình hữu nghị giữa hai quốc gia là không có giới hạn".

Trong tuyên bố, Nga nói rằng họ xác nhận Đài Loan là một phần bất khả xâm phạm của Trung Quốc, và phản đối "bất kỳ hình thức độc lập nào của Đài Loan".

Bắc Kinh đã từ chối chỉ trích chiến dịch của Moscow vào Ukraine, đồng thời cáo buộc Mỹ và NATO đã kích động xung đột.

Trung Quốc cũng chỉ trích các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với Nga.

Mặc dù vậy, Bắc Kinh không cung cấp bất kỳ viện trợ quân sự hoặc tài chính nào cho Moscow có khả năng kích hoạt động thái đáp trả từ Washington.

Tuần trước, Nga cũng đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở miền đông nước này với sự tham gia của lực lượng Trung Quốc, minh chứng cho mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa hai nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem