Trung Quốc không hạn chế xuất khẩu vật tư y tế để hỗ trợ quốc tế chống dịch Covid-19

06/04/2020 15:44 GMT+7
Trung Quốc mới đây tuyên bố sẽ không hạn chế xuất khẩu vật tư y tế trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu với khẩu trang và trang phục bảo hộ y tế tăng mạnh do đại dịch Covid-19 bùng phát.
Trung Quốc không hạn chế xuất khẩu vật tư y tế để hỗ trợ quốc tế chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Trung Quốc tuyên bố không hạn chế xuất khẩu vật tư y tế khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên toàn cầu

“Chúng tôi sẽ không quên rằng từ khi bắt đầu cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, đã có nhiều quốc gia đồng hành giúp đỡ chúng tôi” - theo ông Jiang Fan, một quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc. “Do đó, khi tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc đã khả quan hơn đối lập với tình huống bùng phát nghiêm trọng tại nước ngoài, chúng tôi sẵn sàng nỗ lực hỗ trợ các quốc gia trên cơ sở phòng chống dịch bệnh bằng cách không hạn chế xuất khẩu vật tư y tế”.

Chỉ tính trong 4 ngày đầu tháng 4, Trung Quốc đã xuất khẩu 10,2 tỷ NDT (1,4 tỷ USD) thiết bị vật tư y tế đến các quốc gia dịch bệnh bùng phát mạnh, theo ông Jin Hai - Phó Giám đốc tại Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Các lô hàng bao gồm khoảng 3,9 tỷ khẩu trang y tế, 37,5 triệu bộ quần áo bảo hộ, 2,4 triệu nhiệt kế hồng ngoại. Ngoài ra, Trung Quốc cũng xuất khẩu 16.000 máy thở, 2,8 triệu kit xét nghiệm Covid-19 và 8,4 triệu cặp kính bảo hộ, theo ông Jin Hai.

Dù vậy, một số quốc gia Châu Âu đã phản hồi về chất lượng kém của một số lô hàng thiết bị y tế xuất xứ Trung Quốc. Chẳng hạn, Tây Ban Nha mới đây đã rút đơn đặt hàng 58.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 tại một công ty Trung Quốc là Shenzhen Bioeasy Biotechnology sau khi phát hiện tỷ lệ chính xác dưới 30%. Phía Bioeasy sau đó giải thích việc kết quả xét nghiệm thiếu chính xác có khả năng là do quy trình sử dụng sai lệch từ phía nhân viên y tế Tây Ban Nha, đồng thời khẳng định các kit xét nghiệm của công ty đã được CE-VID cấp chứng nhận hợp chuẩn CE cho phép lưu thông tự do tại thị trường Châu Âu và hoàn toàn đảm bảo chất lượng. 

Hà Lan cũng đặt mua 1,3 triệu khẩu trang từ Trung Quốc và phải thu hồi tới 600.000 chiếc khẩu trang đã được phân phát tới bệnh viện và các nhà phân phối do phát hiện không đảm bảo yêu cầu chất lượng. Sau hai lần kiểm tra đều cho ra kết quả tiêu cực, Bộ Y tế Hà Lan quyết định không sử dụng bất cứ sản phẩm nào trong lô hàng này do màng lọc bị lỗi và không đạt hiệu quả bảo vệ cần thiết.

Bình luận về những “bê bối” này, ông Jiang Fan cho hay: “Nhiều phương tiện truyền thông đã đổ lỗi hoàn toàn cho sản phẩm vật tư y tế Trung Quốc không đạt chuẩn. Nhưng có rất nhiều lý do xoay quanh nó. Ví dụ, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm bất đồng giữa Trung Quốc và các thị trường trên thế giới, hay cách sử dụng khác biệt, dẫn đến quy trình sử dụng không đúng cách làm tăng nghi ngờ về chất lượng”. 

Trung Quốc hiện là một trong những nhà xuất khẩu khẩu trang y tế, trang phục bảo hộ và máy thở lớn nhất thế giới. Đây đều là những vật tư y tế cần thiết trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 trên toàn cầu.

Khi đại dịch bùng phát trên toàn cầu với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ xuất hiện ca bệnh, nhiều quốc gia đã đưa ra các biện pháp hạn chế xuất khẩu vật tư y tế để đảm bảo đủ nguồn cung vật tư cho quốc gia trong trường hợp cần thiết. Theo Global Trade Alert, một cơ quan giám sát thương mại có trụ sở tại Thụy Sĩ, tính đến ngày 21/3, có ít nhất 54 chính phủ trên thế giới đã tuyên bố những hạn chế xuất khẩu như vậy, bao gồm: Pháp, Ấn Độ, Bulgaria, Saudi Arabia, Hàn Quốc, Thái Lan, Anh, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ… Trung Quốc là một trong số rất ít các quốc gia nới lỏng kiểm soát xuất khẩu vật tư y tế. 

Trong nỗ lực kiểm soát chất lượng vật tư xuất khẩu, các nhà sản xuất tại Trung Quốc kể từ đầu tuần này sẽ không được phép xuất khẩu các sản phẩm chưa được cơ quan có thẩm quyền trong nước cấp phép. Quy tắc mới áp dụng cho tất cả các công ty đang chuẩn bị xuất khẩu bộ kit xét nghiệm Covid-19, khẩu trang y tế, trang phục bảo hộ, máy thở, nhiệt kế hồng ngoại…; theo tuyên bố chung từ Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan và Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia.

Quan chức Bộ Thương mại Jiang Fan cho hay Trung Quốc sẽ không dung thứ cho các sản phẩm giả, sản phẩm kém chất lượng bằng cách tăng cường giám sát và áp dụng các chế tài phạt với những doanh nghiệp vi phạm quy định. “Đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình xuất nhập khẩu, tôi khuyến nghị cả người mua và người bán đàm phán và giải quyết theo điều khoản hợp đồng cụ thể, đầy đủ”.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục