Trung Quốc lôi kéo châu Âu chiến đấu chống lại Trump

Phương Đăng Thứ tư, ngày 04/07/2018 21:31 PM (GMT+7)
Trung Quốc đang gây sức ép lên Liên minh châu Âu để cùng đưa ra tuyên bố chung chống lại các chính sách thương mại của chính quyền Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh giữa tháng này, Business Insider dẫn lời các quan chức châu Âu cho biết.
Bình luận 0

img

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Theo đó, Bắc Kinh đã đề xuất hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) để cùng khởi động một hành động chung chống lại Mỹ tại Tổ chức Thương mại Thế giới. 

Tuy nhiên, EU đã từ chối ý tưởng liên minh với Bắc Kinh chông lại Washington, 5 quan chức EU và các nhà ngoại giao nói với Reuters trước hội nghị thượng đỉnh giữa Trung Quốc và châu Âu ở Bắc Kinh dự kiến diễn ra vào ngày 16.7-17.7. 

Thay vào đó, hội nghị thượng đỉnh chỉ được cho là sẽ tạo ra sự hợp tác khiêm tốn, khẳng định cam kết của cả 2 bên đối với hệ thống thương mại đa phương, các quan chức EU cho biết.

 "Trung Quốc muốn Liên minh châu Âu liên minh với Bắc Kinh để chống lại Washington. Chúng tôi sẽ không làm thế và chúng tôi đã trả lời họ như thế", một nhà ngoại giao châu Âu cho biết.

Các hội nghị thượng đỉnh trước đó, năm 2016 và 2017 đã kết thúc mà không có tuyên bố chung nào được đưa ra do các bên bất động về vấn đề Biển Đông và thương mại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem