Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cụ thể, ông Mã Hiểu Quang, phát ngôn viên Văn phòng Các vấn đề Đài Loan ở Bắc Kinh trong cuộc họp báo cuối cùng của năm 2021 hôm 29/12 đã tuyên bố với các phóng viên rằng: "Trung Quốc sẵn sàng hết lòng theo đuổi phương án thống nhất Đài Loan bằng biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phải thực hiện các biện pháp quyết liệt nếu lực lượng ly khai ở hòn đảo tìm cách gây hấn, đòi độc lập hoặc vượt qua những lằn ranh đỏ".
Trung Quốc luôn coi Đài Loan là lãnh thổ chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Bắc Kinh cũng mô tả Đài Loan là vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ với Mỹ.
Ông Mã cũng đưa ra dự đoán, tình hình quan hệ 2 bờ eo biển Đài Loan sẽ trở nên "phức tạp và nghiêm trọng hơn" trong năm mới.
Mã cho rằng "các hành động khiêu khích" của Đài Loan và "hoạt động can thiệp từ bên ngoài" có thể gia tăng về cường độ, tần suất trong những tháng tới.
"Tình hình ở eo biển Đài Loan sẽ ngày càng phức tạp và nghiêm trọng vào năm sau", vị quan chức Trung Quốc nhấn mạnh đồng thời không quên cảnh báo về "một cuộc đấu tranh quyết liệt và gay gắt hơn" chống lại các hành động khiêu khích đòi độc lập của Đài Loan và sự can thiệp của các thế lực bên ngoài, ám chỉ Mỹ.
"Trung Quốc tin chắc rằng mình có ưu thế và sự chủ động ở eo biển Đài Loan", ông Ma nói trong cuộc họp.
Quân đội Trung Quốc gần đây liên tục gia tăng sức ép quân sự lên Đài Loan thông qua việc điều các phi đội bay áp sát hòn đảo với số lượng máy bay cao kỷ lục. Ngoài ra, quân đội Trung Quốc còn tiến hành nhiều cuộc diễn tập đổ bộ chiếm bờ biển ở khu vực gần Đài Loan, dấy lên lo ngại ở Đài Bắc và Washington rằng Bắc Kinh đang chuẩn bị tấn công vùng lãnh thổ này.
Tổng thống Joe Biden hôm 27/12 vừa ký đạo luật quốc phòng trong đó khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan phát triển lực lượng phòng vệ đủ năng lực, sẵn sàng và hiện đại để duy trì khả năng phòng thủ và thậm chí xem xét mời Đài Loan tham dự diễn tập Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2022.