Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền: "VAR tư vấn... sai luật cho trọng tài!"

Song Minh Thứ tư, ngày 13/10/2021 11:40 AM (GMT+7)
Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho rằng VAR đã tư vấn hết sức vô lý, sai luật cho trọng tài trong tình huống ĐT Việt Nam ghi bàn mở tỷ số trước Oman.
Bình luận 0

VAR "vạch lá tìm sâu"

Công nghệ VAR (VAR là tên viết tắt của công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video (Video Assistant Referee) được kỳ vọng sẽ mang lại sự công bằng, minh bạch, giúp các cầu thủ, đội bóng thuyết phục hơn trong những tình huống bị bắt lỗi.

Tuy nhiên, đêm 12/10, ĐT Việt Nam đã phải chịu sự ấm ức trước những quyết định của trọng tài chính người Jordan Makhadmeh Adham với sự hỗ trợ, tư vấn từ VAR.

Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền: "VAR tư vấn... sai luật cho trọng tài!" - Ảnh 1.

Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho rằng VAR đã tư vấn sai luật cho trọng tài trong tình huống Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số phút 39. (Ảnh chụp màn hình)

Sau trận đấu, trung vệ Duy Mạnh đã phải gượng cười phát biểu: "Về công tác trọng tài ở trận đấu này, tôi nghĩ rằng có một chút gì đó không chính xác. Tuy nhiên, đó là điều mà chúng ta luôn phải chấp nhận”.

Pha bóng khiến nhiều người bức xúc nhất xuất hiện ở phút 39 khi Hồ Tấn Tài xoạc bóng kỹ thuật, cướp bóng khỏi tầm kiểm soát của Al Busaidi (số 17 - Oman) trước khi dứt điểm buộc thủ môn Al Rusheidi phải đẩy bóng ra, tìm đúng chỗ Tiến Linh chờ sẵn đệm vào lưới trống mở tỷ số.

Bàn thắng rõ ràng hợp lệ nhưng trọng tài đã kiểm tra VAR đến 3-4 phút. Ban đầu là xem Hồ Tấn Tài có phạm lỗi với Al Busaidi hay không? Sau đó còn "cẩn thận" kiểm tra tình huống trước đó nữa khi Hồng Duy chuyền bóng xuống xem Công Phượng có việt vị không?

Trao đổi với Dân Việt sáng nay (13/10), Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền nói: "Tôi không hiểu nổi tại sao VAR lại tư vấn cho trọng tài như vậy. Sau khi không thấy Tấn Tài có lỗi lại tư vấn xem tình huống của Công Phượng.

Đây là tư vấn cực kỳ vô lý và sai về luật. Công Phượng tình huống này đứng ở vị trí không việt vị. Nhưng nếu Phượng đứng ở vị trí việt vị sẽ thế nào? Ở đây, Công Phượng không tham gia vào tình huống bóng, không gây ảnh hưởng tới tình huống bóng và không chiếm lợi thế gì hết... Vậy mà lại xem lại làm gì? Làm như vậy khác gì "vạch lá tìm sâu", cố tìm ra lỗi để không công nhận bàn mở tỷ số của ĐT Việt Nam?".

ĐT Việt Nam xứng đáng được hưởng phạt đền

Ngoài tình huống ghi bàn mở tỷ số của Tiến Linh phút 39, trước đó, phút 26, Quang Hải đã bị Al Khamisi (số 6) cản ngã trong vòng cấm. Dưới góc nhìn của mình khi bình luận trên VTV6, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng nếu trọng tài tham khảo VAR thì ĐT Việt Nam xứng đáng được hưởng phạt đền. Nhưng thực tế trên sân, trọng tài Makhadmeh Adham đã xua tay đầy quyết đoán cho tình huống tiếp tục, bất chấp VAR đã "nhắc".

Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền: "VAR tư vấn... sai luật cho trọng tài!" - Ảnh 3.

Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho rằng ĐT Việt Nam xứng đáng hưởng phạt đền trong tình huống Quang Hải bị cản ngã trong vòng cấm phút 26. Ảnh: Lâm Thoả

Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền bình luận: "Pha bóng này ĐT Việt Nam xứng đáng được hưởng phạt đền. Hai chân của Quang Hải đã vượt qua hậu vệ Oman, anh này sau đó đã đưa 2 tay giữ người Quang Hải lại.

Tôi quan sát thấy VAR đã có tín hiệu tư vấn trọng tài nhưng ở đây trọng tài đã quyết định không xem lại tình huống qua màn hình, không cho ĐT Việt Nam hưởng penalty.

Thực tế, FIFA đã nói mọi quyết định đều do trọng tài. VAR chỉ là tổ tư vấn, hỗ trợ thôi".

Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền: "VAR tư vấn... sai luật cho trọng tài!" - Ảnh 4.

Công Phượng cùng ĐT Việt Nam đã thua ngược 1-3 trước chủ nhà Oman. Ảnh: AFC

Khi Dân Việt đặt vấn đề về tình huống phút 49 khi ĐT Oman dàn xếp đá phạt góc khó chịu, tất cả các cầu thủ túm tụm sát cầu môn ĐT Việt Nam chắn tầm nhìn và khả năng hoạt động của thủ môn Văn Toản. Bóng được đội trưởng Al Khaldi treo cuộn thẳng vào khung thành ĐT Việt Nam nâng tỷ số lên 2-1.

Trong pha bóng này, cầu thủ Al Harthi (số 14) đã có động tác đẩy Hồng Duy nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã công nhận bàn thắng. Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền chia sẻ quan điểm:

"Trên thế giới, ở mọi giải đấu, thường ở các quả phạt góc, trọng tài có động tác nhắc nhở cầu thủ không được lôi kéo, xô đẩy trong vòng cấm vốn có sự tham gia của rất đông cầu thủ tấn công và phòng ngự của 2 đội.

Họ khuyến cáo trước để nếu có lỗi xảy ra thì họ quan sát dễ hơn, đưa ra quyết định chính xác hơn. Trong tình huống kể trên, tôi không thấy có sự nhắc nhở, khuyến cáo của trọng tài.

Góc máy quay lại không có thấy rõ lỗi của ai. Có góc máy thấy Hồng Duy dường như có bị đối phương đẩy, nhưng góc máy phía sau lại cho thấy Quế Ngọc Hải cũng ôm cầu thủ Oman.

Bóng đá từ quả phạt góc bay thẳng vào gôn nên cũng có thể hiểu và chấp nhận quyết định của trọng tài".

Cuối cùng, về 2 tình huống ĐT Việt Nam bị thổi phạt đền phút 14 (trọng tài bắt lỗi Hồng Duy) và 59 (trọng tài bắt lỗi Duy Mạnh), Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền thừa nhận:

"Hai tình huống đó đều có động tác tay đánh vào mặt cầu thủ Oman và họ thổi phạt đền là đúng. Thậm chí quả phạt 11m đầu, nếu trọng tài nghiêm khắc thì Tấn Tài xứng đáng phải nhận thẻ vàng như đã cảnh cáo Duy Mạnh ở tình huống thổi phạt đền thứ 2".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem