Trường CĐ Quảng Nam khai giảng năm học mới - Lấy chất lượng làm hàng đầu

19/11/2021 17:15 GMT+7
Hôm nay, ngày 19/11, hòa trong không khí tưng bừng của hàng chục triệu học sinh - sinh viên cả nước chào đón năm học mới và kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường Cao đẳng Quảng Nam tổ chức Lễ khai giảng năm học mới, năm học 2021 - 2022 và chào đón 1.883 tân học sinh, sinh viên khóa mới.

Đào tạo nguồn nhân lực cho cả khu vực Miền trung

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam nhấn mạnh: Năm học 2020-2021 vừa qua có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm đầu tiên nhà trường tổ chức đào tạo với tên trường mới, năm thứ 7 thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.  

Trường CĐ Quảng Nam khai giảng năm học mới - Lấy chất lượng hàng đầu  - Ảnh 2.

Trường CĐ Quảng Nam chính thức khai giảng năm học mới và chào đón 1.883 tân học sinh, sinh viên khóa mới (Ảnh: Trương Hồng)

"Nhìn lại năm học vừa qua, dù còn gặp nhiều khó khăn trong điều kiện mới thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 cơ sở đào tạo và do đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp; sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm trong giảng dạy của các thầy cô giáo; đặc biệt là ý thức vươn lên trong học tập, sự tích cực tham gia các phong trào thi đua của các em học sinh, sinh viên; nhà trường đã đạt được nhiều kết quả rất đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực, tạo lập nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của Nhà trường", PGS.TS Vũ Thị Phương Anh nhấn mạnh.

Trường CĐ Quảng Nam khai giảng năm học mới - Lấy chất lượng hàng đầu  - Ảnh 2.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng khai giảng năm học mới

Cũng theo PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, trường đã tổ chức đào tạo cho 2.823 học sinh, sinh viên khoá cũ; đặt biệt, tuyển sinh và nhập học được 1.883 học sinh, sinh viên khóa 15, nâng số lượng học sinh hiện có tại trường 4.706 học sinh, sinh viên. Ngoài ra, trường còn liên kết đào tạo thạc sĩ, đại học, cao đẳng được 505 sinh viên, đào tạo sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng được 1.054 học viên... Công tác đào tạo và quản lý học sinh, giải quyết việc làm đã thực hiện tốt, khẳng định được với địa phương, doanh nghiệp; công tác nghiên cứu khoa học được triển khai tích cực, tạo ra nhiều sản phẩm đem lại hiệu quả trong quản lý hoạt động dạy và học ở nhà trường.

Trường CĐ Quảng Nam khai giảng năm học mới - Lấy chất lượng hàng đầu  - Ảnh 3.

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam phát biểu khai giảng năm học mới (Ảnh: Trương Hồng)

Năm học 2021 - 2022, là năm nhà trường tiếp tục tập trung thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền nâng cao ý thức trong toàn trường về phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng ứng phó linh hoạt trong tình hình dịch bệnh như hiện nay; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong HSSV toàn trường; thu hút đầu tư, hợp tác quốc tế trong đào tạo chất lượng cao.

Trường CĐ Quảng Nam khai giảng năm học mới - Lấy chất lượng hàng đầu  - Ảnh 4.

Trường CĐ Quảng Nam khai giảng năm học mới - Lấy chất lượng hàng đầu  - Ảnh 5.

Lê ký kết giữa Trường CĐ Quảng Nam với các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn (Ảnh: Trương Hồng)

"Để thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra, cần phải đổi mới phương pháp dạy và học, công tác thi, kiểm tra, đánh giá; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tế giảng dạy; đặt biệt đẩy mạnh việc hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp trong việc đưa học sinh đi thực tập, thực tế và gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo; thu hút học sinh bằng chất lượng đào tạo, môi trường học tập năng động, nghiêm túc, không tiêu cực, với thái độ phục vụ thân thiện. Tăng cường việc hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động của Quảng Nam và khu vực Miền trung.

Năm học mới, khí thế mới, thời mới, thách thức mới, nhà trường chúng ta sẽ trải qua những thời cơ, thách thức đó, để đạt được những mục tiêu phấn đấu mới.

Tôi tin rằng với chỉ đạo kịp thời của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam, sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và bằng tâm huyết của tập thể lãnh đạo trường, của quý thầy giáo cô giáo cùng những cố gắng rèn luyện, học tập của các em học sinh, sinh viên; trường Cao đẳng Quảng Nam sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công và thắng lợi mới, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam", PGS.TS Vũ Thị Phương Anh chia sẻ.

Chất lượng đi đôi với giải quyết việc làm

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đã nêu rõ "phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba nhiệm vụ đột phá chiến lược trong giai đoạn 2020-2025".

Trong phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp chiếm giữ một vai trò hết sức quan trọng, bởi vì giáo dục nghề nghiệp có nhiệm vụ đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, trong khi đó đội ngũ nhân lực trực tiếp này chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng nguồn nhân lực các ngành, lĩnh vực.

Trường CĐ Quảng Nam khai giảng năm học mới - Lấy chất lượng hàng đầu  - Ảnh 4.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới của Trường CĐ Quảng Nam (Ảnh: Trương Hồng)

Chính vì vậy, thời gian qua, công tác giáo dục nghề nghiệp của tỉnh Quảng Nam được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, đề án về phát triển giáo dục nghề nghiệp, theo đó, những định hướng phát triển, những cơ chế chính sách, nguồn lực đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp…, đã được xác định cụ thể, tạo được cơ sở, điều kiện vững chắc và hướng đi phù hợp cho giáo dục nghề nghiệp phát triển; đồng thời đã tạo một bước chuyển mới về nhận thức trong các cấp, các ngành và nhân dân về học nghề lập nghiệp.

Hằng năm, bình quân có khoảng 35.000 người được tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả này đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh từ 50,06% vào năm 2016 lên 65% vào năm 2020, ước đạt 67% vào cuối năm 2021.

Trường CĐ Quảng Nam khai giảng năm học mới - Lấy chất lượng hàng đầu  - Ảnh 5.

Trường CĐ Quảng Nam trong một lần trao bằng tốt nghiệp (Ảnh: Trường)

"Đạt được kết quả như vậy, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các Sở, Ban, ngành của tỉnh, sự quan tâm đúng mức về nguồn nhân lực của các địa phương, sự cố gắng nỗ lực của từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, chắc chắn có sự đóng góp của thầy và trò Trường Cao đẳng Quảng Nam.

Thời gian tới, tôi đề nghị các cấp các ngành, các địa phương tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho Trường Cao đẳng Quảng Nam trong công tác tư vấn, tuyển sinh, đào tạo trong thời gian đến. Tôi cũng mong rằng các doanh nghiệp có mặt tại buổi lễ hôm nay, trong thời gian đến tiếp tục có sự hợp tác tích cực, mạnh mẽ hơn nữa với Trường Cao đẳng Quảng Nam nói riêng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung trong đào tạo và tiếp nhận lao động, có chính sách tốt về thu nhập, điều kiện làm việc..., để người lao động an tâm làm việc ổn định lâu dài tại doanh nghiệp mình", ông Tuấn nhấn mạnh.


Trương Hồng
Cùng chuyên mục