Truyền thông Mỹ dễ dãi với Biden, dồn ép Trump?

Minh Nhật Thứ tư, ngày 21/10/2020 19:00 PM (GMT+7)
Mối quan hệ căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump với giới truyền thông Mỹ không có gì là bí mật, nhưng đối thủ tranh cử của ông, Joe Biden lại có một trải nghiệm khác trong chiến dịch tranh cử năm 2020, theo Daily Mail.
Bình luận 0
Truyền thông Mỹ dễ dãi với Biden, dồn ép Trump? - Ảnh 1.

Các chuyên gia cho biết, cựu Phó tổng thống của đảng Dân chủ chủ yếu chỉ phải trả lời những câu chất vấn nhẹ nhàng và hiếm khi bị chỉ trích bởi giới truyền thông trong khi ông Trump thường xuyên bị các phóng viên, người dẫn chương trình lên án, "dồn ép" trả lời những câu hỏi khó nhằn.

Theo một số người, đây là điều hợp lý do phong cách khiêu khích của Tổng thống đảng Cộng hòa đối với truyền thông. Một số chuyên gia cho rằng, việc báo chí có cách tiếp cận cứng rắn hơn với ông Trump là điều hợp lý vì ông Trump cũng coi báo chí truyền thông là "kẻ thù".

Ông Trump đã dành cả tuần trước để liên tục công kích đối thủ của mình về những cáo buộc liên quan đến ông Biden, con trai ông Hunter và một công ty Ukraine bị nghi ngờ tham nhũng. Truyền thông Mỹ dĩ nhiên theo dõi vụ việc chặt chẽ.

Nhưng ông Biden chỉ phải đối mặt với một câu hỏi xoáy vào vấn đề này sau "cơn bão tin tức" suốt hơn hai ngày, và ông nhanh chóng gạt nó sang một bên. Ngày hôm sau, ông Biden không nói chuyện với các phóng viên.

Cuối cùng, vào Chủ nhật 18/10, ông Biden chỉ trả lời một câu hỏi của truyền thông... về hương vị món sữa lắc của ông ấy.

Đến hôm thứ Ba 20/10, ông Biden đã tạm dừng chiến dịch tranh cử của mình, 2 ngày trước cuộc tranh luận cuối cùng với ông Trump. 

Bản thân Tổng thống Trump cũng thường cáo buộc giới truyền thông mềm mỏng, dễ dãi với đối thủ của ông.

Tuy nhiên, trong nhiều tháng, việc tiếp cận với cựu phó tổng thống 77 tuổi bị hạn chế hơn nhiều so với bất kỳ chiến dịch nào trước đây: Chỉ có khoảng 20 tổ chức truyền thông trong nước và quốc tế có thể theo dõi ông trong chiến dịch tranh cử.

Bên ngoài, các hạn chế liên quan đến đại dịch Covid-19 là lý do, nhưng nhiều người cho rằng còn có những nguyên cớ khác.

"Nếu mọi phóng viên đưa tin về ông Biden đều nói rằng ông Biden đang tránh mặt chúng tôi, thì đó sẽ trở thành một câu chuyện nóng và mọi người sẽ hiểu rằng điều đó đang xảy ra, nhưng nếu họ không làm điều đó, thì không ai biết", Benedetto, người hiện là trợ giảng tại Đại học Mỹ ở Washington bình luận.

"Nếu tôi là một ứng cử viên và tôi nghĩ rằng tôi có thể không phải đối mặt với các câu hỏi của báo chí một cách thường xuyên và điều đó hiệu quả, thì tại sao không tiếp tục làm điều đó?", ông Benedetto nói thêm.

Tuần trước, khi ông Trump và ông Biden tổ chức trả lời các câu hỏi của cử tri thay cho một một cuộc tranh luận trực tiếp thứ 2 đã bị hủy bỏ, cách báo chí đối xử có phần thiên lệch với 2 ứng viên lại càng trở nên rõ ràng, theo Daily Mail.

Theo đó, Tổng thống Trump bị người dẫn chương trình Savannah Guthrie của NBC liên tục chất vấn, trong khi các nhà quan sát cảm thấy ông Biden đã có trải nghiệm dễ thở hơn với người dân chương trình George Stephanopoulos của ABC, từng là một cựu trợ lý hàng đầu của tổng thống Bill Clinton.

“Cuộc chất vấn Biden nhẹ nhàng hơn nhiều so với cuộc chất vấn Trump", ông Benedetto bình luận.

Tương tự vào giữa tháng 9, ông Trump đã bị người dân chương trình Stephanopoulos chất vấn dữ dội trong một sự kiện của ABC trong khi CNN được mô tả là tiếp ông Biden như "một cuộc hội ngộ thân tình của những người quen cũ."

Grant Reeher, Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Syracuse nhận định, vấn đề không nằm ở "mức độ nhẹ nhàng của giới truyền thông đối với Biden mà là mức độ khắc nghiệt của giới truyền thông đối với Tổng thống Trump".

Ông Reeher tin rằng khi đưa tin về Biden, "có vẻ như các phương tiện truyền thông đang nâng đỡ cho ông ấy".

Các ban biên tập của hầu hết các tờ báo hàng đầu của Mỹ bao gồm The New York Times và The Washington Post đã công khai ủng hộ Biden. Ông chủ của USA Today cũng ủng hộ ông Biden.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem